Người tài đẩy lùi ung thư

Đăng Bẩy
Theo yod.ru
03/03/2015 08:46

Chẩn đoán ung thư đâu đã là “báo tử” - ngày mỗi nhiều người đã qua khỏi căn bệnh quái ác này. Đơn cử 20 văn nghệ sỹ nổi tiếng thế giới.

1. Darya Dontsova (sinh ngày 7.6.1952) được những tổ chức khác nhau ở Nga phong danh hiệu Nhà văn của năm 2001 - 2003, 2006 - 2010. Người phụ nữ này bị phát hiện ung thư vú cấp độ bốn năm 1998 và được bác sỹ tiết lộ: chỉ sống được vài ba tháng nữa… Trải nhiều lần phẫu thuật, trị liệu rất nặng nề, bà tìm đến nguồn hy vọng: viết truyện, rồi trở thành tác giả nổi tiếng với hàng trăm tác phẩm - chủ yếu ở thể loại trinh thám hài hước - giành nhiều giải thưởng văn chương. Hiện nay, nữ văn sỹ không ngại ngần kể chuyện hồi mình bị bệnh và khích lệ những người mắc bệnh ung bướu: đấu tranh với căn bệnh quái ác ấy dẫu rất phức tạp, nhưng có thể điều trị ở cả những giai đoạn cuối.

2. Angelina Jolie (4.6.1975) diễn viên Mỹ từng giành hai tượng Oscar (2000, 2009), hai giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh (1999, 2000) và sáu Quả cầu vàng (1998, 1999, 2000, 2008, 2009, 2011). Nữ diễn viên biết mình sắp gặp bi kịch: nguy cơ 87% ung thư vú và 50% ung thư buồng trứng - vì mang gene khiếm khuyết BRCA1 (đã sớm cướp đi người mẹ và người dì ruột). Quyết định: sớm cắt tuyến sữa để ngăn ngừa - biện pháp này sẽ giúp giảm rủi ro, nếu không thực hiện ngay, khả năng phát bệnh sẽ tăng đến 60%. Do đó, từ giữa năm 2013, cô đã nhờ phẫu thuật loại bỏ tuyến sữa rồi thay thế bằng tuyến sữa nhân tạo. Hiện cô đã nâng cấp nghiệp vụ: bắt đầu chuyển sang làm đạo diễn phim.

3. Robert De Niro (17.8.1943) diễn viên Mỹ nổi tiếng từng giành Oscar ở cả hai hạng mục: vai chính (1980) và vai phụ (1974). Nhận được chẩn đoán khủng khiếp vào năm 2003, khi đã sáu mươi tuổi, biết mình bị ung thư tiền liệt tuyến cấp độ nhẹ, nhưng ông được bác sỹ an ủi là chữa kịp. Trải qua vài lần phẫu thuật, ông phục hồi nhanh chóng, đến nỗi hoạt động nghệ thuật không đứt đoạn. Rời bệnh viện, ông cho bấm máy ngay, từ bấy đến nay đã cho ra đời hơn hai chục vai diễn mới.

4. Christina Applegate (25.11.1971) nữ diễn viên Mỹ từng giành nhiều giải Emmy. Vào năm 2008, bác sỹ phát hiện những cục u trong một bên vú của cô và cắt bỏ hai bầu ngực, loại bỏ hết các tế bào ung thư. Bệnh khỏi, cô còn thử… đẻ, và mẹ tròn con vuông.

5. Kylie Minogue (28.5.1968) nữ ca sỹ Australia sở hữu giải Nữ nghệ sỹ quốc tế xuất sắc nhất tại BRIT-2008. Cô cũng được chẩn đoán ung thư vú năm 2005 trong chuyến lưu diễn tại quê nhà, phải mất khá nhiều thời gian chống chọi bệnh hiểm, tám tháng dùng phương pháp hóa trị và phẫu thuật. Khỏi bệnh, cô tiếp tục biểu diễn làm nức lòng khán thính giả và hăng hái làm tư vấn về bệnh u bướu cho người cùng giới.

Kylie Minogue
Kylie Minogue

6. Yuri Nikolaev (16.12.1948) Nghệ sỹ Nhân dân Liên bang Nga, MC nổi tiếng, chiến đấu với bệnh ung thư dạ dày từ năm 2007. Ông qua nhiều ca phẫu thuật và hóa trị, nhưng vẫn giữ niềm tin và đến nay vẫn tiếp tục đều đều lên sóng truyền hình.

7. Anastacia (17.9.1973) nữ nhạc sỹ kiêm ca sỹ pop Mỹ giành nhiều giải thưởng âm nhạc và hàng loạt giải thưởng nhân văn, cô đã hai lần đối diện với bệnh ung thư vú. Lần đầu vào năm 2003, phải qua phẫu thuật để cắt khối u nhỏ, và lần sau 2013, bệnh tái phát, đã cắt bỏ hoàn toàn hai bầu ngực để trị tiệt nọc bệnh ung thư và tiếp tục biểu diễn.

8. Hugh Jackman (12.10.1968) ngôi sao Australia nổi lên trong phim Người sói, Những người khốn khổ, giành nhiều giải thưởng: Sân khấu quốc tế (2004), Tony (2004), Emmy (2005)… Cuối năm 2013, thấy trên mũi mình xuất hiện một đốm lạ, đi khám được chẩn đoán có tế bào ung thư biểu bì mô tế bào đáy. Sau khi loại bỏ mụn ấy, trên cánh mũi phải lại mọc một mụn khác, mới đây đã phải điều trị lần thứ ba. May mắn, bệnh ung thư biểu bì có thể chữa trị khi được phát hiện kịp thời. Tài tử kiên trì chữa bệnh của mình và kêu gọi mọi người chớ coi thường ánh nắng mặt trời.

9. Michael Douglas (25.9.1944) nghệ sỹ Mỹ từng giành nhiều giải: Emmy, Quả cầu vàng và Oscar (hai lần, 1975 - ở vai trò nhà sản xuất của phim hay nhất Bay trên tổ chim cúc cu và 1987 - nam diễn viên chính xuất sắc về vai diễn nhà tài phiệt nhẫn tâm trong phim Phố Wall). Ông phát hiện bị ung thư lưỡi vào năm 2010, phải trải qua đợt hóa trị kéo dài và loại bỏ u ác để giữ lấy… cái lưỡi, cùng vòm họng dưới. Sau đợt chữa bệnh, nghệ sỹ thấy vẫn khỏe khoắn và tiếp tục đóng phim.

10. Michael Hall (1.2.1971) diễn viên Mỹ, sau khi nhận Quả cầu vàng 2009, được chẩn đoán ung thư hệ bạch huyết, cơ thể mệt mỏi, hệ miễn dịch suy giảm và đầu 2010 phải qua một đợt điều trị. Anh đẩy lùi được căn bệnh ấy và được các bác sỹ công nhận đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Michael Hall
Michael Hall

11. Vladimir Pozner (1.4.1934) nhà báo Xô Viết nổi tiếng mang ba quốc tịch Nga - Pháp - Mỹ, chủ tịch đầu tiên của Viện Truyền hình Nga (1994 - 2008). Năm 1993 phát hiện u ác, tưởng quỵ, nhưng được bác sỹ trấn an là còn kịp chữa, bắt buộc phải loại bỏ khối u đó, nhưng không dùng phương pháp hóa trị. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, ông hồi phục khá nhanh và trở lại làm việc ngay. Chọn lối sống tích cực, vẫn chú tâm nghiên cứu các vấn đề về u ác từ bấy đến nay, năm 2013 trở thành sứ giả của chương trình quốc tế “Cùng nhau chống bệnh ung thư”.

12. Sharon Osbourne (9.10.1952) nữ văn sỹ kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Anh, từng trải qua phẫu thuật sau khi có chẩn đoán ung thư ruột già. Chưa dứt: bác sỹ còn cảnh báo vì mang gene ung thư vú, nguy cơ cực cao, nên năm 2012 bà quyết định cắt bỏ hai bầu ngực để ngăn ngừa bệnh.

13. “Rod” Stewart (10.1.1945) nghệ sỹ Anh đang say sưa soạn ca khúc, tự hát và chơi nhiều loại đàn guitar, banjo, harmonica thì năm 2000 phát hiện bị ung thư tuyến giáp, phải phẫu thuật. Nổi tiếng vì rất nỗ lực hồi phục, luyện giọng và trở lại sân khấu ca nhạc. 

14. Yosif Kobzon (11.9.1937) Nghệ sỹ Nhân dân Liên Xô, danh ca giọng trung baritone. Năm 2005 phát hiện u ác ở phổi và tuyến thận, phải mổ, dẫn đến suy giảm miễn dịch, phải sang Đức điều trị. Năm 2009 lên bàn phẫu thuật lần hai, tiếp tục đấu tranh với bệnh tật, vẫn ca hát và giảng dạy thanh nhạc, mới được bầu làm phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Văn hóa của Quốc hội Nga (từ tháng 12.2011).

Yosif Kobzon
Yosif Kobzon

15. Cynthia Nixon (9.4.1966) nữ diễn viên Mỹ hai lần nhận giải Emmy, Tony, Grammy và giải thưởng của Hội diễn viên điện ảnh Mỹ. Năm 2003, ngôi sao của Titanic từng chiến đấu với bệnh ung thư buồng trứng, đến năm 2012 lại dính bi kịch ung thư vú, phải gọt trọc đầu và cắt bỏ hai bầu ngực. Vai diễn mới nhất trong phim Stockholm, Pennysylvania được vinh danh tại Liên hoan phim Sundance 2015.

16. Lance Armstrong (18.9.1971) phá kỷ lục và đắc thắng giải đua xe đạp Tour de France 7 lần liên tục. Năm 1996 phát hiện bệnh ung thư tinh hoàn, tay đua này quyết chữa trị, không ngại mạo hiểm. Sau khi vượt qua bạo bệnh đã sáng lập, làm chủ tịch Quỹ Lance Armstrong nhằm nghiên cứu và hỗ trợ cho bệnh nhân u bướu.

17. Laima Vaikule (31.3.1954) nữ danh ca Nga gốc Latvia, phát hiện bị ung thư vú từ năm 1991, đã khá muộn, rất ít cơ hội qua khỏi. Quá trình đấu tranh với bệnh hiểm làm thay đổi hẳn cách nhìn đời, hiện đã trở lại sàn diễn và tiếp tục hoạt động âm nhạc.

 18. Sheryl Crow (11.2.1962) nữ ca sỹ Mỹ phát hiện khối u trong bầu ngực vào năm 2006 và đã phải phẫu thuật sau sáu tháng xạ trị. Từ đó, cô tích cực tham gia các chiến dịch nâng cao nhận thức của phụ nữ về tầm quan trọng của việc kiểm tra vú thường xuyên.

19. Dustin Hoffman (8.8.1937) diễn viên Mỹ sở hữu hai tượng Oscar, sáu Quả cầu vàng, một Gấu vàng, ba giải BAFTA, một giải Emmy. Đầu năm 2013, ngôi sao của Người trong mưa đã 75 tuổi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng không hé lộ chi tiết, chỉ khẳng định rằng nhờ phát hiện kịp thời nên ca phẫu thuật đã thành công. Năm 2014, ông đã tái ngộ khán giả trong phim Đầu bếp trên xe lăn.

20. Edie Falco (5.7.1963) ngôi sao Mỹ trong loạt phim truyền hình ăn khách Những giọng nữ cao đã phát hiện ung thư vú năm 2004. Cô tạm gác diễn xuất một thời gian để đi điều trị, đã khỏi bệnh hoàn toàn và trở lại màn ảnh trong Ba gia đình (2010), Trò chơi của thần thánh (2013)... 

Đăng Bẩy<br>Theo <i>yod.ru</i>