Sách giấy và sách điện tử cùng đi

Thanh Yến 27/10/2014 08:45

Theo Ts Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sách Thái Hà, sự tồn tại song song giữa sách điện tử (ebook) và sách giấy sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành xuất bản, cũng như nâng cao văn hóa đọc. Đại sứ Italy tại Việt Nam Lorenzo Angeloni thì khẳng định: sau khi đọc sách điện tử, người ta sẽ tìm về với sách giấy truyền thống một cách trân trọng.

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự xuất hiện của các thiết bị điện tử hiện đại, tiện dụng đã giúp cho sách điện tử ngày càng phổ biến trong đời sống và mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực xuất bản. Nhân Tuần lễ tiếng Italy trên thế giới lần thứ XIV, Đại sứ quán Italy tại Hà Nội đã tổ chức tọa đàm Ebook và những chân trời mới trong xuất bản, so sánh giữa Italy và Việt Nam. Đại sứ Italy tại Việt Nam Lorenzo Angeloni cho biết: hiện nay, sách điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tại quê hương ông. Mặc dù chưa phát triển mạnh mẽ như ở Anh, Mỹ… nhưng loại sách này cũng đã chiếm 20% thị phần sách Italy, trong đó nhóm tuổi 20 - 25 là đối tượng đọc sách điện tử nhiều nhất. Ở quốc gia này vẫn đang tiếp diễn cuộc tranh luận chưa có hồi kết về sự tồn tại của sách giấy và sách điện tử cũng như tương lai của ngành xuất bản. Trường phái dựa vào lựa chọn của giới trẻ cho rằng, chỉ vài năm nữa, sách điện tử sẽ thống lĩnh thị trường xuất bản. Trường phái thứ 2 mặc dù khẳng định sự tồn tại của sách điện tử nhưng họ tin tưởng sách giấy không bao giờ bị thay thế và vẫn có chỗ đứng vững chắc trong công chúng. Sở dĩ sách điện tử ngày càng phổ biến và trở thành xu thế bởi sự tiện dụng và tốc độ. Người đọc không mất quá nhiều thời gian để sở hữu và đọc một cuốn sách trên máy tính bảng hay trên điện thoại thông minh. Đặc biệt, sự ra đời của sách điện tử đã mở ra xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực xuất bản. Các nhà văn, nhà thơ, tác giả có thể tự xuất bản tác phẩm của mình qua internet - Đại sứ Lorenzo Angeloni nhận định.


Là người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản nhiều năm qua, Ts Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Thái Hà cho rằng, sự phát triển của ebook là xu thế tất yếu của ngành xuất bản trong thế kỷ XXI. Hiện nay, sách điện tử ở Việt Nam cũng ngày càng trở nên thân thuộc, đặc biệt với giới trẻ, bởi tính tiện dụng của nó. Sách điện tử được yêu thích bởi bạn đọc có thể dễ dàng mua ebook có bản quyền ở Reader.vn, Alezaa.com, Anybook.vn… với giá thành thấp hơn nhiều so với sách giấy. Bên cạnh đó, loại sách này còn có ưu điểm gọn nhẹ, chỉ với thiết bị điện tử, người đọc có thể sở hữu nhiều cuốn sách và đọc sách ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời gian nào. Đặc điểm nổi bật của ebook là tính tương tác, không đơn thuần là người đọc sách, độc giả còn có thể tham gia trao đổi thông tin với tác giả, với bạn bè và với nhiều người khác thông qua các trang mạng xã hội. Theo Đại sứ Lorenzo Angeloni, sự tương tác ấy sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết trong sách, đồng thời tạo sự thú vị cho chính tác giả, bởi cuốn sách của họ tiếp tục được phát triển thông qua internet.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Vinapo (Aleaza) Trần Trọng Thành dự đoán khoảng 20 năm nữa, sách điện tử sẽ trở nên phổ biến, còn sách giấy sẽ được đối xử như với đồ lưu niệm, tức là người ta vẫn mua, trân trọng nó nhưng mức độ sử dụng phổ biến không cao. Trong bối cảnh ngành xuất bản Việt Nam đang đối mặt với khó khăn về giá nguyên liệu tăng, sách lậu tràn lan, vi phạm bản quyền… thì phát triển sách điện tử hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, Ts Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, sách giấy và sách điện tử sẽ không có cái nào biến mất, mà đều là phương tiện không thể thiếu để truyền bá thông tin, kiến thức. Đối tượng bạn đọc trẻ không có nhiều thời gian và điều kiện để đọc sách giấy thì có thể tìm đến sách điện tử. Ngược lại, những người trung niên lại cảm thấy thú vị hơn khi đọc sách in truyền thống, để được tận hưởng cảm giác thú vị khi lật từng trang sách còn nguyên mùi mực và mùi giấy. Do vậy, sách điện tử và sách giấy sẽ song hành phát triển, hướng tới mục tiêu đưa nhiều cuốn sách hay đến với bạn đọc và góp phần nâng cao văn hóa đọc trong xã hội. Đại sứ Lorenzo Angeloni so sánh xu thế phát triển của thị trường sách giống như thị trường âm nhạc: sau một thời gian tiếp cận các hình thức nghe hiện đại, người ta thích thú tìm lại những đĩa nhạc cổ điển. Tôi tin, với sách cũng vậy. Sau khi đọc sách điện tử, người ta sẽ tìm về với sách giấy truyền thống một cách trân trọng.

Thanh Yến