Hiệp Hòa, Bắc Giang xây dựng văn hóa mới

PHUƠNG NHUNG 10/09/2014 08:40

100% thôn có đầy đủ thiết chế văn hóa; 100% số di tích lịch sử cách mạng được tôn tạo, bảo vệ... là một trong nhiều mục tiêu được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang xác định tại Đề án đầu tư phát triển KT-XH, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử 16 xã An toàn khu II (ATK II) huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2013-2020. Đây chính là điều kiện và cơ sở thuận lợi để các xã xây dựng đời sống văn hóa mới.

Chia sẻ cùng phóng viên dưới những cây trám cổ thụ đang vụ thu hoạch, cán bộ văn hóa xã Hoàng Vân Nguyễn Việt Phương cho biết, trám vừa là cây đặc sản vừa là cây xóa đói giảm nghèo của vùng đất này, với giá khoảng 70.000 đồng/kg, nhiều gia đình ở đây mỗi năm thu vài chục triệu đồng. Đến thăm thôn Vạn Thạch, bà con đang tu bổ lại ngôi chùa làng, mỗi gia đình đóng góp tiền, công đức hiện vật và ngày công lao động, ngôi chùa chuẩn bị hoàn thành, trị giá hơn 300 triệu đồng, đó cũng là cách thể hiện sự đoàn kết, gắn bó với việc làng. Điều anh Phương tâm đắc nhất là người dân trong xã giờ có nhiều tiến bộ trong thực hiện nếp sống văn hóa. Nếu trước đây đám cưới, đám tang còn rườm rà, tốn kém thì nay giảm đáng kể những hủ tục lạc hậu, đã tiết kiệm được khoảng 60-70% chi phí so với trước. Nhiều năm liên tục, Hoàng Vân là điểm sáng trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Hiệp Hòa với 6/6 thôn đạt văn hóa, hơn 85% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Trong các xã ATK II, Hoàng Lương được đánh giá là điểm sáng về cơ sở vật chất cũng như đời sống văn hóa tinh thần. Đây là một trong 5 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Hiệp Hòa. Đời sống văn hóa lành mạnh, kinh tế từng bước đi lên là điều không ít người dân Hoàng Lương tự hào. Cán bộ văn hóa xã Nguyễn Văn Hồi cho biết, đến nay 10/10 thôn có nhà văn hóa, 8 câu lạc bộ văn nghệ, 15 câu lạc bộ thể thao, các thiết chế khác như thư viện, loa truyền thanh hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu nhất là thôn Thanh Lâm - nơi có phong trào văn nghệ, thể thao mạnh nhất huyện đã xây dựng nhà văn hóa từ năm 2009 với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Khi có cơ sở vật chất, thôn đã thành lập các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ thường xuyên tổ chức giao lưu và tham gia các giải, các hội diễn do tỉnh, huyện, xã tổ chức. Nhà văn hóa giờ đây trở thành ngôi nhà đa năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của thôn; các câu lạc bộ văn nghệ được mở rộng, hoạt động chuyên nghiệp hơn, số lượng hội viên và chất lượng câu lạc bộ tăng lên. Các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn huyện, nhất là ở các xã ATKII đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của nhân dân, khơi dậy, bảo tồn, làm giàu và phát huy các nét đẹp văn hóa của địa phương. Nhà văn hóa chính là nơi hội họp, truyền tải, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân. Qua đó, người dân không chỉ được tham gia sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, mà còn nắm bắt được các kiến thức, thông tin KT-XH của địa phương; hình thành các phong trào thi đua sôi nổi.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Nguyễn Thị Hoa tự hào cho biết, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ATK II là địa bàn quan trọng để Trung ương, Xứ ủy và Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự cho các tỉnh. Đây cũng là nơi nuôi giấu, bảo vệ an toàn cho cán bộ cấp cao của Đảng thời kỳ đó. Từ năm 1938 - 1945, các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Ngô Thế Sơn, Trương Công Lệnh, Lê Hoàng, Hà Thị Quế, Lê Thanh Nghị… về đây tuyên truyền, gây dựng phong trào cách mạng, được nhân dân che chở, bảo vệ an toàn. Nhân dân các xã trong khu vực đã đoàn kết, anh dũng đứng lên đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, góp phần làm nên cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước nhanh chóng giành thắng lợi. Nay trong thời kỳ đổi mới, Hiệp Hòa vừa phấn đấu xây dựng quê hương, nâng cao đời sống nhân dân vừa không quên bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử. Hiệp Hòa tiếp tục quan tâm hơn nữa xây dựng hạ tầng, sử dụng hiệu quả các công trình văn hóa và thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho nhân dân.

PHUƠNG NHUNG