Hội thảo Thúc đẩy các hoạt động can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Lê Hoa 13/06/2014 15:58

Hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chiều 13/6, tại Ninh Bình, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy các hoạt động can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, tính đến ngày 31/12/2013, nước ta có 213.413 trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống, trong đó nữ giới chiếm 32,5%. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai khoảng 0,19%; trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 5.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Theo tính toán của các chuyên gia nếu không có bất kỳ can thiệp nào nhằm ngăn chặn sự lây truyền HIV từ mẹ sang con thì tỷ lệ lây truyền này sẽ từ 25 - 30%; nếu được can thiệp kịp thời và toàn diện thì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con có thể giảm xuống dưới 5%, thậm chí dưới 2%. Như vậy, phụ nữ nhiễm HIV và phụ nữ mang thai nhiễm HIV cần phải biết tình trạng nhiễm HIV của mình bằng cách tiếp cận sớm với tư vấn xét nghiêm HIV tự nguyện để được điều trị kịp thời, con của họ được điều trị và nuôi dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều phụ nữ mang thai chưa được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Nguyên nhân chủ yếu do họ còn thiếu thông tin, kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS nói chung và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nói riêng nên chưa chủ động tìm kiếm dịch vụ; cùng với đó, sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS cũng là rào cản làm cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV khó tiếp cận các dịch vụ hoặc tiếp cận ở giai đoạn muộn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các chương trình can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Tham dự hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, rào cản trong quá trình triển khai thực hiện các can thiệp dự phòng lây truyền mẹ con hiện nay; vai trò, trách nhiệm tham gia của các ngành trong công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong công tác này, cũng như hiệu quả phối hợp giữa ngành y tế và Hội Phụ nữ các cấp. Đồng thời các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp, sáng kiến cụ thể để thúc đẩy các hoạt động can thiệp dự phòng lây truyền mẹ con…

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp Hội Phụ nữ các cấp và các ngành liên quan, đặc biệt là ngành y tế có cơ cở để đưa ra những hành động, can thiệp cụ thể để hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015.

Lê Hoa