Hoàng tử gấu và hạt đậu thần cho 1.6

Nhật Linh 28/05/2014 08:20

Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (1.6), lần đầu tiên Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với Sân khấu IDECAF dàn dựng và biểu diễn vở kịch Hoàng tử gấu và hạt đậu thần. Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung khẳng định: chúng tôi muốn chinh phục và thể hiện sự tôn trọng khán giả nhỏ tuổi bằng cách làm chuyên nghiệp.


... Tại vương quốc Nụ Cười, vua, hoàng hậu, công chúa Hoa Hồng và hoàng tử Hướng Dương sống vui vẻ, hạnh phúc. Một ngày nọ, công chúa Hoa Hồng vì muốn độc chiếm tình cảm của cha mẹ và nghe lời xúi giục của phù thủy Chồn hôi, đã dùng điều ước do bà tiên ban tặng, biến hoàng tử Hướng Dương thành gấu sống trong rừng sâu. Hối hận trước hành động của mình, công chúa Hoa Hồng âm thầm cầu cứu các vị tiên, tìm mọi cách để chống trả bùa phép của phù thủy Chồn hôi, cứu em trai...

Hoàng tử gấu và hạt đậu thần là số 26 trong series chương trình Ngày xửa ngày xưa của sân khấu IDECAF, ra mắt khán giả TP Hồ Chí Minh dịp 1.6 năm ngoái. 25 suất diễn đã cho thấy, Hoàng tử gấu và hạt đậu thần không chỉ hấp dẫn thiếu nhi, mà còn có sức thu hút với khán giả thuộc nhiều lứa tuổi. Với mong muốn đem đến cho khán giả nhỏ tuổi miền Bắc một chương trình sân khấu chất lượng, Nhà hát Tuổi trẻ và IDECAF đã kết hợp dàn dựng và sẽ biểu diễn Hoàng tử gấu và hạt đậu thần trong dịp Ngày quốc tế thiếu nhi năm nay. Toàn bộ sân khấu, phục trang... của vở diễn được chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, phần thể hiện do diễn viên Đoàn kịch 1 và 2 Nhà hát Tuổi trẻ đảm nhiệm, tập luyện từ giữa tháng 4. Đạo diễn Đình Toàn (IDECAF) và đạo diễn Sĩ Tiến (Nhà hát Tuổi trẻ) đã bàn bạc, thảo luận và có những thay đổi nhất định để phù hợp với cách tiếp cận của thiếu nhi miền bắc. Hoàng tử Gấu và hạt đậu thần được đầu tư chuyên nghiệp cả về nội dung và hình ảnh (với màn hình LED), tạo nên một không gian sân khấu lộng lẫy cùng những tình huống xúc động, ca ngợi tình cảm gia đình. Đây là vở diễn sử dụng nhiều phục trang cầu kỳ nhất so với sân khấu phía bắc, phần âm nhạc được chăm chút với những bài hát vui nhộn hoặc sâu lắng, sáng tác riêng cho vở diễn...

Ảnh: Thế Toàn
Ảnh: Thế Toàn
Từ sau vở Hai cây phong, đây là lần đầu tiên Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng một vở kịch dài cho thiếu nhi, cũng là lần đầu tiên hợp tác với sân khấu IDECAF. Theo NSƯT Chí Trung: xu thế thời đại buộc chúng tôi phải thay đổi. Nhà hát Tuổi trẻ cố gắng làm mới mình để thích ứng với lớp khán giả hiện nay. Mỗi nhà hát có cách làm khác nhau. Chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ IDECAF trong việc dàn dựng vở diễn cho thiếu nhi, nhưng không sa vào các mảng miếng, chiêu trò của nhau, mà cùng làm việc trên kịch bản văn học, lựa chọn nội dung cũng như cách thức thể hiện phù hợp nhất với thị hiếu của thiếu nhi miền bắc. Chúng tôi muốn chinh phục và thể hiện sự tôn trọng khán giả nhỏ tuổi bằng cách làm chuyên nghiệp. Sân khấu không chỉ mang tính giải trí mà còn phải mang tính giáo dục, có thông điệp rõ ràng. Sau dự án này có thể sẽ có nhiều hợp tác nữa giữa Nhà hát Tuổi trẻ với sân khấu IDECAF nói riêng, sân khấu miền nam nói chung, cả chính kịch và hài kịch, phục vụ cả thiếu nhi và người lớn, nhằm đem tinh túy của sân khấu hai miền dành cho nhau.

Vở kịch Hoàng tử gấu và hạt đậu thần là một phần dự án nghệ thuật Thiên đường tuổi thơ dành cho thiếu nhi của Nhà hát Tuổi trẻ. Song song với Hoàng tử gấu và hạt đậu thần, liên tục từ ngày 12.5 đến tháng 10 năm nay, khán giả nhỏ tuổi tại Hà Nội còn được thưởng thức chương trình ca nhạc - tạp kỹ Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình. Các em sẽ được gặp lại những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, quen thuộc như Shrek, gấu Panda, mèo Oggy, Nữ hoàng băng giá… Chương trình được dàn dựng với nhiều tình tiết bất ngờ, đem lại những tiếng cười sảng khoái mà vẫn gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, lòng dũng cảm. Một cách đầu tư mới, chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp sở thích của các em nhỏ, để các em được sống, thưởng thức đúng những gì tuổi thơ cần. NSƯT Chí Trung hy vọng, dự án sẽ xây dựng thánh đường thật sự cho trẻ em, để khơi gợi niềm tin của khán giả với sân khấu.

Nhật Linh