Biển trời của ta, không phải ao nhà của họ
Những ngày này biển Đông dậy sóng, lòng dân Việt cũng dậy sóng trước sự ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước CHXHCN Việt Nam. Những năm tháng chống chiến tranh phá hoại, ca từ của Đỗ Nhuận vang lên thôi thúc lòng người: Biển trời của ta đâu có phải ao nhà của chúng nó/ Trời xanh của ta sẽ cho chúng bao nhiêu đòn đau. Những năm 70 của thế kỷ trước, Hoàng Nhuận Cầm cũng từng viết: Mắt tôi xanh màu mây/ Quân phục xanh màu lá/ Việt Nam tôi thương quá/ Ôi thương quá Việt Nam... Hôm nay ở Nghị trường, những nhà hoạch định chính sách - các đại biểu của dân cũng đã thể hiện ý chí và nguyện vọng của dân một cách điềm tĩnh, sáng suốt nhưng kiên quyết và mạnh mẽ. Tất cả như ĐBQH, Thủ tướng chính phủ đã nói: - Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông.
Tôi tin rằng các nỗ lực của chúng ta sẽ thành công
Trao đổi với PV Báo ĐBND, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM VPQH, TRƯỞNG ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP NGUYỄN HẠNH PHÚC khẳng định: Chúng ta có chính nghĩa. Tôi tin rằng các nỗ lực của chúng ta sẽ thành công.
- Trước những diễn biến phức tạp ở biển Đông, QH đã kịp thời bổ sung vào chương trình nghị sự Kỳ họp thứ Bảy nội dung về việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Có lẽ không riêng cử tri mà nhân dân cả nước đều đang hướng về QH và mong đợi những quyết đáp về vấn đề này, thưa Chủ nhiệm?
- Ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu về tình hình biển Đông, thể hiện quan điểm và thái độ của QH trước diễn biến vừa qua. Quốc hội cũng đã nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, trong đó đề xuất những chủ trương, giải pháp xử lý tình hình biển Đông. QH đã dành thời gian để thảo luận tại các Đoàn ĐBQH về nội dung này. Sau đó, QH đã ra một thông cáo (Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIII) về vấn đề này và thông cáo đã được công bố trên các kênh thông tin tuyên truyền, gửi tới cử tri và đồng bào cả nước. Trong Thông cáo số 2 này, QH đã khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC); trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc.
Trước sự việc trên, QH kịch liệt phản đối hành động vi phạm trắng trợn của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh nhanh chóng rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. Mặt khác, QH bày tỏ sự cám ơn đối với dư luận quốc tế, các nghị sỹ và nghị viện các nước trên thế giới đã kịp thời lên tiếng ủng hộ sự chính nghĩa của Việt Nam, đồng tình với Quốc hội và Chính phủ Việt Nam khi chọn cách bảo vệ chủ quyền trên biển Đông bằng con đường ngoại giao và các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Đồng thời, chúng ta cũng đang chuẩn bị các hồ sơ để giải quyết vấn đề biển Đông theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Từ đầu tháng 5, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo quân dân ta có nhiều biện pháp kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, kiên trì đấu tranh, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. QH tin tưởng và nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong cách thức xử lý vấn đề biển Đông như hiện nay, đồng thời đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp cùng đồng bào cả nước đoàn kết, thống nhất và đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước.
Thời gian qua, do bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc nên người dân ở một số tỉnh đã xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc. Do bị một số phần tử xấu kích động, lôi kéo nên đã để xảy ra những vụ đập phá gây thiệt hại về tài sản cho một số doanh nghiệp nước ngoài, làm ảnh hưởng tới một số doanh nghiệp, người lao động và môi trường đầu tư của nước ta. QH tuyệt đối không đồng tình với hành động này và cũng rất nhất trí với các biện pháp ứng phó kịp thời của Chính phủ như xử lý nghiêm minh đối với những cá nhân vi phạm pháp luật...
- Trong chuyến thăm, làm việc và dự Diễn đàn Đông Á ở Philippines vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế về vấn đề biển Đông. Chủ nhiệm đánh giá thế nào về bài trả lời của Thủ tướng?
- Là ĐBQH, tôi rất đồng tình với bài trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế của Thủ tướng tại Diễn đàn Đông Á ở Philippines, Thủ tướng khẳng định chúng ta không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để lấy thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc. Điều này thể hiện một quan điểm, lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biển Đông. Qua đó, cũng một lần nữa cho thế giới biết nhân dân và Chính phủ Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết giữ vững chủ quyền. Bác Hồ đã nói: Không có gì quý hơn độc lập tự do! Chủ quyền lãnh thổ là vô cùng thiêng liêng. Vì vậy, mặc dù vô cùng mong muốn giải quyết vấn đề biển Đông bằng con đường ngoại giao và các biện pháp hòa bình, nhưng Việt Nam đã và đang chuẩn bị sẵn sàng tất cả các biện pháp trong mọi tình huống, hoàn cảnh...
- Hiện nay, có nhiều ý kiến đề nghị đưa việc này ra Tòa án quốc tế. Ý kiến của Chủ nhiệm về vấn đề này như thế nào?
- Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao chiều 23.5, đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao đã đưa ra những bằng chứng mạnh mẽ khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì vậy, Việt Nam có đầy đủ những căn cứ pháp lý, lý lẽ, chứng cứ để bảo vệ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình trước tòa án quốc tế. Tôi tin vào chính nghĩa mà chúng ta đang có. Bên cạnh đó, Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế.
Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có những khó khăn trong quá trình chúng ta theo đuổi vụ kiện này, nhất là khi Trung Quốc tỏ ra bất hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp ngoại giao và hòa bình. Đã đến lúc Trung Quốc cần thay đổi trong phương thức giải quyết tình hình ở biển Đông như hiện nay, bởi là cường quốc có tiềm lực kinh tế đứng thứ hai thế giới, Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp quốc tế và có trách nhiệm trong việc góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Hơn nữa, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) được tổ chức tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trong khu vực một cách hòa bình. Vì vậy, việc Trung Quốc cố tình không tuân thủ luật pháp quốc tế và làm trái lại những cam kết đã đưa ra chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và quốc tế sẽ phán xét Bắc Kinh.
Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, luôn mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc bền vững, tốt đẹp. Vì vậy, tôi tin rằng các nỗ lực của chúng ta sẽ thành công.
Nếu phải tự vệ, nhân dân ta sẽ hy sinh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT TRẦN ĐÌNH LONG: QH nên thể hiện các quan điểm bằng một văn bản có giá trị pháp lý cao hơn nhằm khẳng định mạnh mẽ hơn nữa tính đúng đắn và chính nghĩa của Việt Nam.
- Ngay sau Phiên thảo luận tại Đoàn ĐBQH về tình hình biển Đông, QH đã ra thông cáo báo chí, khẳng định rõ đánh giá, quan điểm và chủ trương của QH đối với việc giải quyết tình hình nghiêm trọng và phức tạp tại biển Đông. Phó chủ nhiệm có suy nghĩ như thế nào về điều này?
- Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế nước ta là một hành động vi phạm trắng trợn Công ước quốc tế về Luật Biển, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Không những thế, Trung Quốc còn ngang nhiên vu cáo Việt Nam gây rối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981, coi việc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là hoạt động bình thường trong vùng biển của Trung Quốc. Diễn biến trên biển Đông những ngày qua đã cho thấy mưu đồ xuyên suốt của Trung Quốc là độc chiếm biển Đông. Việc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, huy động một lực lượng lớn phương tiện, trong đó có cả tàu chiến và máy bay quân sự để hộ tống, bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc, chủ động đâm, va, làm tổn hại tàu chấp pháp của Việt Nam cũng như tàu thuyền của ngư dân Việt Nam là một bước leo thang của Trung Quốc trong chuỗi các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước ta kể từ khi Trung Quốc dùng lực lượng vũ trang đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của chúng ta năm 1974 đến nay.
Trước tình hình đó, tại Kỳ họp này, QH đã nghe Chính phủ báo cáo và dành thời gian thảo luận về tình hình biển Đông. Thông cáo báo chí về Phiên họp này của QH khẳng định, QH cùng với toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Thông cáo nêu rõ: QH tin tưởng và nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo quân dân ta có nhiều biện pháp kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thông cáo của QH một lần nữa khẳng định quan điểm của QH, của nhân dân Việt Nam là kiên trì đấu tranh, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc... Đánh giá diễn biến tình hình trên biển Đông còn phức tạp và khó lường, thông cáo của QH cũng nêu rõ: QH đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp cùng đồng bào cả nước đoàn kết, thống nhất và đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước.
Với thông cáo này, QH đã thể hiện rõ quan điểm về tình hình biển Đông và chủ trương đấu tranh với phía Trung Quốc nhằm giải quyết tình hình căng thẳng, phức tạp trên biển Đông. Tuy nhiên, cá nhân tôi mong muốn, QH cần thể hiện quan điểm này bằng một văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, khẳng định hành động của Trung Quốc những ngày qua là một bước leo thang trong chuỗi hoạt động xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. QH phải khẳng định điều đó để đất nước ta, nhân dân ta có thêm điều kiện và cơ sở pháp lý trong cuộc đấu tranh với Trung Quốc; khẳng định tính đúng đắn và tính chính nghĩa của Việt Nam, làm cho nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế thấy rõ hơn bộ mặt thật của Trung Quốc và từ đó, có sự thống nhất trong cả nhận thức và hành động giải quyết các vấn đề trên biển Đông.
- Thực tế những ngày qua cho thấy, dường như chúng ta càng nhân nhượng, kiềm chế bao nhiêu thì phía Trung Quốc càng ngang ngược, bá đạo bấy nhiêu. Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam nên sử dụng các công cụ pháp lý như thế nào, thưa Phó chủ nhiệm?
- Căn cứ vào luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 và căn cứ vào quá trình lịch sử thì chúng ta có đủ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Điều đó không có gì để tranh cãi. Vì thế, chúng ta phải sử dụng hết tất cả các biện pháp, từ ngoại giao đến luật pháp quốc tế để bảo đảm đấu tranh và giữ cho được độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với lãnh thổ, biển đảo của nước ta. Điều quan trọng trong cuộc đấu tranh này là chúng ta phải kiên trì từng bước, phải thông tin kịp thời và kêu gọi nhân dân trong nước hết sức kiềm chế, kiên trì, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động dẫn đến có hành vi quá khích.
Mặt khác, chúng ta phải tiếp tục kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới. Bởi lẽ, trong bối cảnh hiện nay, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam không chỉ là vấn đề chủ quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam mà còn xâm phạm đến lợi ích và hòa bình của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chiến tranh xảy ra thì về phía Việt Nam, đó sẽ là một cuộc chiến tranh tự vệ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Liên Hợp Quốc, luôn là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Theo đó, khi một quốc gia thành viên bị xâm phạm quyền chủ quyền thì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ không chỉ còn là của riêng quốc gia đó nữa mà cộng đồng quốc tế, các nước thành viên Liên Hợp Quốc sẽ có tiếng nói và trách nhiệm với Việt Nam. Vì thế, tôi tin rằng, trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia này, chúng ta không đơn độc.
Điều cần thiết, như tôi đã nói là chúng ta phải hết sức kiên trì. Vì sao tôi nhấn mạnh điều này? Vì những hành động vi phạm của Trung Quốc trên biển Đông là có tính liên tục và có tính hệ thống. Bất kỳ một người dân của một đất nước có chủ quyền nào khi chứng kiến những hành động xâm phạm trắng trợn và bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý như vậy cũng sẽ không thể ngồi yên được. Nhưng từ xưa đến nay, Việt Nam luôn là một đất nước yêu chuộng và quý trọng hòa bình, luôn nỗ lực hết sức mình để làm bạn với các quốc gia trên thế giới, làm thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nếu không kiên trì, nếu nóng vội, chúng ta sẽ mắc mưu của các thế lực thù địch, làm mất đi uy tín, hình ảnh và danh tiếng của đất nước Việt Nam.
- Mục tiêu của chúng ta trong việc giải quyết tình hình biển Đông rất rõ ràng: vừa bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước vừa giữ được mối quan hệ hữu nghị hòa hiếu truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Việc phân định rõ mưu đồ của các nhà cầm quyền Trung Quốc với tình hữu nghị, bang giao hòa hiếu giữa nhân dân Trung Quốc – Việt Nam cho thấy điều gì, thưa Phó chủ nhiệm?
- Nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam có truyền thống hữu nghị, hòa hiếu, đặc biệt trong thời đại công nghệ tiến bộ vượt bậc như hiện nay, nhân dân hai nước đều có thể tiếp cận được với các thông tin và đánh giá được tính xác thực của tình hình. Chúng ta luôn khẳng định phải bảo đảm giữ cho được truyền thống hữu nghị với nhân dân Trung Quốc bởi vì, việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam không phải là ý chí, tiếng nói chung của nhân dân Trung Quốc mà chỉ là hành động của một bộ phận nhất định trong giới cầm quyền Trung Quốc, tôi xin nhấn mạnh, là một bộ phận nhà cầm quyền Trung Quốc chứ cũng không phải là toàn bộ lãnh đạo Trung Quốc. Việc phân định rạch ròi như vậy vừa thể hiện nhất quán quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam; đồng thời, thể hiện nhận thức hết sức khách quan, tỉnh táo của Việt Nam trong vấn đề biển Đông. Đây cũng sẽ là cơ sở để nhân dân Trung Quốc, các nhà lãnh đạo chân chính của Trung Quốc nhìn nhận đúng thực tế, từ đó mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Việt Nam ngay từ trên chính đất nước của họ. Và điều này sẽ càng làm cho cộng đồng quốc tế tin tưởng và ủng hộ Việt Nam hơn.
- Trong lịch sử, Trung Quốc đã nhiều lần mang quân đánh chiếm Việt Nam nhưng chúng ta đã chứng minh chân lý, một đất nước, một dân tộc dù nhỏ bé, không có nhiều tiềm lực kinh tế, quân sự vẫn có thể chiến thắng kẻ thù hùng mạnh…
- Trong bất kỳ cuộc chiến nào, gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là người dân, không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn là xương máu, là sinh mạng... Đó là điều mà tôi tin rằng, không một người lãnh đạo có lương tri nào mong muốn xảy ra cho người dân của mình. Việt Nam đã quá thấu hiểu những mất mát đó nên không bao giờ khơi mào một cuộc chiến. Tuy nhiên, cần nói lại cho rõ rằng, nếu Trung Quốc vẫn kiên quyết dồn Việt Nam tới bước đường phải sử dụng vũ lực để tự vệ thì chắc chắn, nhân dân Việt Nam sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền của mình. Hãy nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam để thấy rõ quyết tâm sắt đá và tinh thần thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước của người dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không bao giờ khuất phục các thế lực lăm le xâm lược chủ quyền quốc gia của mình, bất kể thế lực đó, kẻ thù đó có hùng mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Có thể, cuộc đấu tranh này sẽ kéo dài, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tính chính nghĩa, lòng dân và sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta đang có đủ cả 3 yếu tố quan trọng nhất bảo đảm chiến thắng cho bất kỳ cuộc chiến nào. Vì thế, tôi vẫn rất mong rằng, các nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ trân trọng hòa bình, trân trọng sự ổn định để cùng phát triển và không đẩy nhân dân hai nước vào một cuộc chiến...
- Như Phó chủ nhiệm chia sẻ, lòng Dân là một trong ba yếu tố bảo đảm chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào. Với tư cách là người đại diện của dân, Phó chủ nhiệm muốn nhắn gửi điều gì đến với cử tri của mình?
- Những vụ việc diễn ra trên biển Đông trong tuần đầu tháng 5 quá dồn dập, gây bức xúc và bất bình đối với mỗi người dân. Do sự bức xúc như vậy cộng với một số người không sáng suốt hoặc vì một lý do nào đó mà bị kích động đã gây ra những hệ quả rất đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và chừng mực nào đó cũng ảnh hưởng đến hình ảnh con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Với tư cách là ĐBQH, tôi rất mong muốn bà con chúng ta, nhân dân chúng ta trong nước cũng như ở nước ngoài phải hết sức bình tĩnh, khôn khéo. Hơn ai hết, chúng ta phải tin tưởng, đoàn kết một lòng với Đảng và Nhà nước. Với truyền thống lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo, chắc chắn, chúng ta sẽ vượt qua bất kỳ thách thức, trở ngại nào.
3 điểm mạnh của chúng ta: cơ sở pháp lý, lòng dân và sự ủng hộ của quốc tế
Hành động của Trung Quốc trên biển Đông là không thể chấp nhận được. Bất chấp luật pháp quốc tế, Trung Quốc đã tự bôi xấu hình ảnh của mình… các ĐBQH tiếp tục bày tỏ chính kiến về tình hình căng thẳng, phức tạp tại biển Đông.
ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên): Cần phát huy tối đa 3 điểm mạnh trong giải quyết vấn đề biển Đông: cơ sở pháp lý, lòng dân và sự ủng hộ của quốc tế

Quan điểm và chủ trương đấu tranh trên biển Đông của QH như thế nào thì trong Thông cáo phiên làm việc thứ hai tại Kỳ họp này của QH đã nêu rõ. Cần phải nhấn mạnh rằng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền luôn là cuộc đấu tranh phức tạp và cam go, đòi hỏi chúng ta phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt. Cuộc đấu tranh với Trung Quốc, một quốc gia lớn, tiềm lực mạnh càng đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt hơn nữa. Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta có 3 điểm mạnh cần phát huy tối đa.
Thứ nhất là pháp lý, từ đó có thế mạnh về chính nghĩa. Đây là điểm thuyết phục đối với không những dư luận trong nước mà còn thuyết phục cả đối với dư luận quốc tế. Quốc tế ủng hộ chúng ta, đứng về phía chúng ta trong việc bảo vệ chủ quyền liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông lần này chính là bởi vì chúng ta có cơ sở pháp lý và có chính nghĩa.
Thứ hai là chúng ta có lòng dân. Ngày xưa khi nhà Minh đánh nhà Hồ thì con trai cả Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng đã nói với vua cha Hồ Quý Ly rằng: Thần không sợ đánh mà chỉ sợ lòng dân không yên. qua những ngày vừa rồi có thể thấy, suy nghĩ, tình cảm, ý chí của người dân Việt Nam rất đoàn kết và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, của QH, vào sự điều hành, xử lý của Chính phủ... Điều đó nói lên sự đoàn kết, thống nhất rất cao, tạo nên sức mạnh lòng dân trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền này.
Thứ ba chính là sự hiểu biết, ủng hộ và hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Đã có rất nhiều Chính phủ của các nước, nghị sỹ các nước, các nhà hoạt động xã hội, các nhà khoa học và thậm chí cả những người dân bình thường ở các nước đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Nếu chúng ta sử dụng và phát huy tốt những thế mạnh này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những kết quả, và sẽ đạt được mục đích trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền.
Là thành viên cơ quan lập pháp, tôi tin rằng, mỗi ĐBQH sẽ có những đóng góp thiết thực cùng với Đảng và Nhà nước đấu tranh thắng lợi trên mặt trận pháp lý, ngoại giao, đặc biệt là mặt trận pháp lý. QH đã thông qua Luật Biển và Luật Biển đã khẳng định chủ quyền lãnh thổí của chúng ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải thực thi pháp luật, làm thế nào để pháp luật của chúng ta được thực hiện.
QH có nên ban hành Nghị quyết về biển Đông hay không? Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của QH nhưng tôi cho rằng, trong thời điểm hiện nay thì thông cáo báo chí của QH đã thể hiện đầy đủ, chính xác suy nghĩ chung của ĐBQH và chủ trương của QH. Chúng ta cần kiên trì thực hiện theo các nội dung đã nêu trong Thông cáo.
ĐB Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa): Mọi nỗ lực đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị ở biển Đông phải thực chất

Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc đã xâm phạm đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã và đang có những phản ứng mạnh mẽ, phản đối hành động này của Trung Quốc. Rõ ràng, hành động của Trung Quốc đi ngược lại với xu thế chung của quốc tế là: hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.
Trong ngày 23.5 vừa qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Họp báo quốc tế về tình hình biển Đông, một lần nữa khẳng định, Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là các quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam và các thế hệ người Việt đã không quản ngại hy sinh để gìn giữ vùng biển đảo thiêng liêng đó. Việt Nam cũng giành lợi thế trên mặt trận ngoại giao, được bạn bè quốc tế ủng hộ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần cảnh giác với luận điệu sai trái của Trung Quốc, những hành động ngày càng hung hãn và có tính thách thức với dư luận thế giới của Trung Quốc. Mỗi người dân Việt Nam phải nhận thức rõ tình hình, bình tĩnh, tiếp tục tin tưởng vào con đường đấu tranh của Đảng, QH và Chính phủ.
Đối với QH, trong phiên khai mạc Kỳ họp này, QH đã nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, tiến hành thảo luận, bàn bạc cùng với Chính phủ để có giải pháp giải quyết các vấn đề trên biển Đông. Tùy vào tình hình diễn biến tới đây mà QH có thể sẽ lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn. Mọi nỗ lực đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị ở biển Đông phải thực chất. Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á lần thứ 23 tại Manila, Philippines không chấp nhận đánh đổi chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó cũng chính là thông điệp của Nhân dân Việt Nam. Hơn ai hết, mỗi người Việt Nam đều trân trọng hòa bình, tự do nhưng Việt Nam cũng luôn sẵn sàng hy sinh để duy trì hòa bình, độc lập thực sự.
Tại Khánh Hòa nơi có huyện đảo Trường Sa, những năm qua, chúng tôi đã cùng với quân dân cả nước từng bước xây dựng Trường Sa thành huyện đảo giàu mạnh, vững chắc, đương đầu với sóng gió, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chính quyền Khánh Hòa cũng tích cực động viên ngư dân và quân dân trên đảo an tâm sản xuất, đánh bắt xa bờ, góp phần gìn giữ chủ quyền biển Đông. Trong đất liền, các hoạt động bảo vệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bảo vệ khách du lịch đều được chính quyền quan tâm. Tôi tin rằng, mỗi cá nhân làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình cũng là hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, ủng hộ công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh.
ĐB Phùng Khắc Đăng (Sơn La): Hành động của Trung Quốc trên biển Đông đã để lại hình ảnh rất xấu với thế giới

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã làm tổn thương sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Những hành động trên biển Đông thời gian qua là không thể chấp nhận được. Tôi cho rằng, việc làm của Trung Quốc đã vượt qua luật pháp quốc tế và chính Trung Quốc đã để lại những hình ảnh rất xấu với thế giới.
Sự đồng tình, ủng hộ mà các nước, các tổ chức quốc tế, các chính trị gia, nghị sỹ dành cho Việt Nam những ngày qua đã cho thấy, lẽ phải thuộc về chúng ta.
Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tới nay cũng đã có rất nhiều ĐBQH bày tỏ chính kiến của mình, đặc biệt là trong bài phát biểu khai mạc Kỳ họp QH của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và mới đây nhất là Thông cáo số 02 của QH đã nêu rất rõ quan điểm, chính kiến của QH về việc giải quyết các vụ việc diễn ra trên biển Đông. Vấn đề tiếp theo là, QH phải làm thế nào để chuyển tải được tư tưởng này đến toàn dân, tức là có trách nhiệm với cử tri, làm cho cử tri nhận thức đúng bản chất của vấn đề, thấy được lẽ phải, chân lý của chúng ta để tập hợp lại, đoàn kết xung quanh Đảng và Nhà nước, tin tưởng chủ trương, định hướng của Đảng, QH và sự điều hành, chỉ đạo của Chính phủ để thành một khối thống nhất, vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.