Hà Nội dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn

THÁI BÌNH 18/05/2014 09:08

50 xã đạt chuẩn; 153 xã đạt và cơ bản đạt 14 - 18 tiêu chí; 148 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 50 xã đạt và cơ bản đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí là kết quả của hơn 3 năm Thủ đô Hà Nội thực hiện phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

Nhờ đồng lòng mà nông thôn đã mới

Là vùng đất bạc màu, không bằng phẳng, hầu hết các xã đều có ruộng bậc thang nhưng Sóc Sơn được đánh giá là một trong những huyện tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng cho giá trị cao, đến nay đã hình thành 300ha vùng sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất rau an toàn và gần 277ha hoa các loại. Và, từ một địa bàn có hệ thống thuỷ lợi kém, năng lực tưới tiêu hạn chế, thậm chí có những vùng sản xuất nông nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên năng xuất và giá trị nông nghiệp luôn đạt thấp. Nhưng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết tam nông của Trung ương Đảng và Chương trình 02 của Thành uỷ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, Sóc Sơn như được thổi một luồng sinh khí mới tạo động lực cho huyện hoàn chỉnh được hệ thống kênh mương nội đồng, chủ động cung cấp nước tưới cho hoa màu.  Đặc biệt hơn, việc hoàn chỉnh hệ thống kênh mương đã góp phần quyết định vào việc hoàn thành dồn đổi 10.000ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện, bằng 101% kế hoạch thành phố giao, trở thành tiền đề vững chắc để huyện xây dựng nông thôn mới, đồng thời xóa bỏ tâm lý lo ngại của bà con khi nhận đất canh tác...

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đan Phượng cũng là huyện tiêu biểu cho những cách làm sáng tạo, bài bản và sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân. Hơn 3 năm, Đan Phượng đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 221 tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công lao động, giúp huyện có những bước tiến đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Với việc triển khai đồng loạt các giải pháp, chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội, tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề… cơ cấu sản xuất ở Đan Phượng đã chuyển dịch mạnh mẽ. Sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 20%, còn lại là dịch vụ và sản xuất tiểu, thủ công nghiệp. Toàn huyện đã phê duyệt 21 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó có 13 dự án sản xuất rau an toàn, 6 dự án sản xuất hoa chất lượng cao, 01 dự án lúa - cá, 01 dự án cây ăn quả; phê duyệt và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện, kênh mương nội đồng cho 13 dự án sản xuất… Các dự án đã phát huy hiệu quả kinh tế như dự án sản xuất hoa ly ở xã Hạ Mỗ mang lại giá trị gần 2 tỷ đồng/ha canh tác. Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể Bưởi tôm vàng Đan Phượng…

Nghị quyết tam nông của Trung ương Đảng, Chương trình 02 của Thành ủy đã thực sự giấy lên phong trào xây dựng nông thôn mới ở khu vực nông thôn thành phố. Từ nông dân đến nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền; từ mặt trận đoàn thể đến phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… từ trẻ em, đến người cao tuổi… tất cả đều chung sức, chung lòng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong vòng 3 năm, mặc dù ngân sách thành phố mới hỗ trợ cho Chương trình 5.264.941 triệu đồng nhưng tổng nguồn lực đã huy động lên tới 16.843.739 triệu đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 1.849,066 triệu đồng… Có thể thấy, không chỉ có Sóc Sơn hay Đan Phượng mà 17 huyện thị khác trên địa bàn thành phố cũng vào cuộc quyết liệt. Mỗi địa phương là một mảng màu tươi sáng, dệt nên bức tranh nông thôn Thủ đô hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc của làng quê Bắc bộ.

Dẫn đầu cả nước với 50 xã đạt chuẩn

Hà Nội xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh địa bàn rộng lớn với 401 xã đồng bằng, 43 xã vùng đồi gò và 14 xã miền núi. Ruộng đồng manh mún, trồi thụt… Nhưng, bằng việc lựa chọn chính xác dồn điền đổi thửa làm khâu đột phá, thành phố đã tạo ra tiền đề vững chắc cho xây dựng nông thôn mới. Chỉ sau 3 năm thực hiện, toàn thành phố đã dồn đổi được 73.337/76.365ha (bằng 96% kế hoạch). Sau dồn đổi ruộng, mỗi hộ chỉ còn 1 - 2 ô, thửa; cá biệt một số hộ còn 3 ô, thửa, tạo thuận lợi cho bà con canh tác và đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Cũng nhờ đó, đã có 1.404ha diện tích đất dôi dư, giúp các địa phương có quỹ đất quy hoạch cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi và hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung như lúa hàng hóa, rau an toàn, hoa, cây cảnh… Hiện, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 212,4 triệu đồng/ha, tăng hơn 81 triệu đồng so với năm 2010. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 27,6 triệu đồng/người/năm, tăng 10,9 triệu đồng so với năm 2010. Đến nay, có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 153 xã đạt và cơ bản đạt 14 - 18 tiêu chí; 148 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 50 xã đạt và cơ bản đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Với 50 xã đạt chuẩn, Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới...

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới vừa tổ chức vào trung tuần tháng 5.2014, Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng khen cho 185 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ đô Hà Nội có 50 tập thể xã, trong đó, tập thể xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đượåc trao thưởãng xã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Sự ghi nhận kịp thời của Đảng, Chính phủ sẽ tiếp thêm sức mạnh để Hà Nội thực hiện mục tiêu đến hết năm 2014, có thêm 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến hết năm 2015 có 40% số xã (161 xã) đạt chuẩn nông thôn mới.

THÁI BÌNH