Những nhà lãnh đạo nghèo nhất thế giới
Vị trí của người đứng đầu một nhà nước hay một thể chế thường song hành với quyền lực và tiền tài. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn có những nhà lãnh đạo nhận mức lương hoàn toàn không tương xứng với cương vị và trọng trách của họ, một số chủ động chọn lối sống giản dị và tằn tiện.
5. Robert Mugabe, Zimbabwe
![]() |
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe nhậm chức sau cuộc tổng tuyển cử năm 1980. Trong hơn 33 năm cầm quyền, ông Mugabe có nhiều đóng góp trong việc đem lại những thay đổi tích cực cho đất nước châu Phi này, trong đó đáng kể nhất là chủ trương cải cách kinh tế trong thập niên 1990. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này chỉ nhận khoản lương khiêm tốn và gia đình ông kiếm thêm thu nhập từ các hoạt động chăn nuôi và trồng trọt.
4. Tổng thống Uruguay Jose Mujica
![]() Tổng thống Uruguay Jose Mujica sống giản dị trong căn nhà ở ngoại ô |
Thường được báo chí trao danh hiệu là “vị Tổng thống khắc khổ nhất trên thế giới”, hay “nhà lãnh đạo thiếu giày để đi”, Tổng thống Uruguay Jose Mujica quả thực có một cuộc sống hết sức mộc mạc và tằn tiện. Nhà lãnh đạo này từ bỏ dinh thự dành riêng cho nguyên thủ quốc gia, để về sống trong ngôi nhà ở nông trại có một phòng ngủ. Trong các chuyến công du nước ngoài, nhà lãnh đạo giản dị này thường chọn vé máy bay hạng phổ thông và di chuyển hàng ngày bằng ô tô hiệu Volkswagen Beetle đời cũ. Ông Mujica còn nổi tiếng bởi sự hào phóng của mình khi dành khoảng 90% khoản lương Tổng thống trị giá 12.500 USD/tháng cho các hoạt động từ thiện để giúp đỡ người nghèo.
3. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai
![]() |
Có khá nhiều tranh cãi xung quanh tiền lương của vị Tổng thống này. Theo một số nguồn tin, tính đến năm 2010, các tài liệu báo cáo cho thấy, mức lương chính thức của ông Karzai chỉ là 525 USD/tháng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng).
2. Thủ tướng Nepal Sushil Koirala
![]() |
Tân Thủ tướng Sushil Koirala của Nepal dường như là người phù hợp với định nghĩa của Plato về một nhà lãnh đạo đích thực. Nhà triết học người Hy Lạp này từng nói, một nhà lãnh đạo thực thụ cần là “người thực sự giàu có, không phải với vàng bạc, mà giàu đức hạnh và sự thông thái, những tặng vật thực sự của cuộc sống”.
Tuyên thệ nhậm chức ngày 11.2 vừa qua, ông Koirala khiến người dân Nepal và cả cộng đồng quốc tế ngạc nhiên và nể phục về lối sống thanh đạm của mình, cũng như cung cách lãnh đạo đất nước chưa từng có tiền lệ. Xuất thân trong một gia đình tương đối khác giả, nhưng Koirala từ chối thừa hưởng gia tài do người cha để lại. Thông tin kê khai tài sản được đăng trên website của Văn phòng Thủ tướng và Hội đồng Bộ trưởng (OPMCM) cho biết, ông Koirala không sở hữu bất kỳ ngôi nhà, ô tô, tài khoản ngân hàng hay đồ trang sức nào. Những tài sản cá nhân đáng kể nhất của Thủ tướng Nepal là một chiếc iphone và hai điện thoại di động khác. Trước khi trở thành Thủ tướng Nepal, chính trị gia 75 tuổi này vẫn sống trong một ngôi nhà đi thuê do Đảng Quốc đại hỗ trợ. Theo BBC, tân Thủ tướng Nepal đã trả lại số tiền công tác phí 650 USD mà ông nhận được trong chuyến công du tới Myanmar gần đây.
1. Giáo hoàng Francis
![]() |
Giáo hoàng không hẳn là chức danh của một Tổng thống hay nguyên thủ quốc gia nhưng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo và là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Hồng y người Argentina Jorge Mario Bergoglio được bầu làm ông chủ của Tòa thánh Vatican sau khi Giáo hoàng Benedict XVI từ chức. Giáo hoàng Francis lấy tông hiệu theo tên một vị thánh người Italy từ thế kỷ XII, nhân vật đã từ bỏ cuộc sống quý tộc để hòa nhập với người nghèo.
Giáo hoàng Francis nổi tiếng với đức tính khiêm tốn và lối sống giản dị, gần gũi với giáo dân. Trong thời gian giữ chức Tổng giám mục ở Buenos Aires, Hồng y Bergolio sống giản dị trong một căn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố. Sau khi được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13.3.2013, Hồng y Bergoglio đã trở về khu Domus Internationalis Paul VI, nơi ngài ở trong thời gian diễn ra Mật nghị Hồng y, và tự trả tiền phòng như những người khác. Thay vì sống trong Cung điện Apostolic xa hoa, lộng lẫy, Giáo hoàng Francis chọn ở khu nhà nghỉ Domus Sanctae Marthae. Ngài từ chối mang đôi hài màu đỏ được thiết kế dành riêng cho mình mà chọn đôi giày màu đen giản dị để đi, và chọn những bộ trang phục giản dị, không có bất kỳ thứ trang sức nào để mặc. Đức giáo hoàng đã được tạp chí Time của Mỹ chọn là Nhân vật của Năm 2013 và được tôn vinh như minh chứng của tuyên ngôn “nói ít làm nhiều”.