Băn khoăn kinh phí tổ chức ASIAD 18

PV lược ghi 19/03/2014 08:17

Liên quan đến việc Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 18 năm 2019, trong phiên giải trình của Chính phủ do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức sáng 18.3, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về vấn đề kinh phí cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này. 150 triệu USD có đủ không?Nếu số tiền trên bị đội lên thì lấy ở đâu và ai chịu trách nhiệm?

 

Sau khi được Ủy ban Olympic châu Á (OCA) chính thức trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 18 năm 2019, Bộ VH, TT và DL đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ 3 đề án: Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức ASIAD 18 tại Việt Nam, Đề án đào tạo vận động viên tham dự ASIAD 18 và Đề án thí điểm đặt cược thể thao. Bộ cũng đã khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao để xác định các địa điểm tổ chức thi đấu và dự kiến phương án đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình thể thao phục vụ việc tổ chức ASIAD 18; khảo sát, đánh giá hiện trạng lực lượng vận động viên; làm việc với đại diện Hội đồng Olympic châu Á để xác định các môn thi đấu và dự kiến địa điểm tổ chức thi đấu ASIAD 18; tiếp xúc và làm việc với một số tổ chức thể thao quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài để tìm kiếm khả năng hợp tác trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ đào tạo vận động viên và học tập kinh nghiệm chuẩn bị tổ chức Đại hội…

Tại phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức sáng 18.3, bên cạnh vấn đề tuyển chọn, đào tạo vận động viên thành tích cao; cơ chế, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc…, nhiều đại biểu hoài nghi về tính khả thi của đề án tổ chức ASIAD 18, đặc biệt là con số 150 triệu USD dự kiến chi cho sự kiện này. Dẫn chứng kinh phí tổ chức ASIAD 2006 tại Doha, Qatar là 2,8 tỷ USD, ASIAD 2010 ở Quảng Châu, Trung Quốc hơn 18 tỷ USD, hay ASIAD 2014 tại Incheon, Hàn Quốc dự kiến hơn 1,6 tỷ USD, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Lê Như Tiến đặt câu hỏi: Liệu chi phí tổ chức ASIAD 2019 có bị đội lên không? Và nếu nó tăng vọt thì lấy tiền ở đâu? Ai chịu trách nhiệm? Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phạm Tất Thắng băn khoăn: từ nay đến năm 2019, số tiền trượt giá sẽ là bao nhiêu?

Trước thắc mắc của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL Hoàng Tuấn Anh giải trình: con số 150 triệu USD đã có tính toán (chủ yếu cho tổ chức thi đấu, lễ khai mạc, lễ bế mạc…). Việc tổ chức ASIAD 18 gắn liền với chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng của Hà Nội. Vì thế, việc đầu tư xây dựng sân bay, đường sá của Hà Nội do Hà Nội lo, có ngân sách của Trung ương và Hà Nội tham gia, không nằm trong số kinh phí trên.

Về cơ sở vật chất phục vụ ASIAD 18, mặc dù báo cáo của Bộ VH, TT và DL cho biết, chúng ta đã có sẵn khoảng 80%, nhưng đó chỉ là số đầu công trình. Để đáp ứng đủ tiêu chuẩn tổ chức ASIAD, tham gia phiên giải trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, cần đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa, mở rộng. Đấy là chưa kể trên 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới các công trình thể thao cho các môn như: sân đua xe đạp lòng chảo, sân hockey, sân đua ngựa… “Trong các năm tới, mỗi năm dành ra đầu tư bình quân 1.200 tỷ đồng, từ trung ương tới địa phương, chúng tôi cho rằng khả thi”. Tuy nhiên, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị xem xét lại hai dự án có tính rủi ro cao, đó là làng vận động viên và sân đua xe đạp lòng chảo. “Trong tình hình bất động sản hiện nay, chúng tôi kiến nghị không xây dựng làng vận động viên, thay vào đó, tập trung rà soát, thống kê hệ thống khách sạn hiện có trên địa bàn Hà Nội để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ Đại hội. Với dự án sân đua xe đạp lòng chảo hơn 10.000 tỷ đồng, về mặt tài chính, chúng tôi cho rằng không khả thi (đầu tư và thu lại qua cá cược); về mặt luật pháp, nhà đầu tư khai thác sân đua và kinh doanh cá cược, nhưng đòi hỏi được ưu đãi mức thuế cao nhất thì ngoài pháp luật Việt Nam”.

Mặc dù chưa giải tỏa băn khoăn của các đại biểu về việc kinh phí tổ chức ASIAD 18 có bị đội giá không, và nếu tăng thì lấy tiền từ đâu, nhưng Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định: “Nếu tiết kiệm và căn cơ, chúng ta sẽ tổ chức một kỳ ASIAD thành công. Chúng tôi ý thức được tình hình kinh tế khó khăn của đất nước, nhưng khó khăn đó chỉ là tạm thời. Việc tổ chức ASIAD có ý nghĩa lớn về mặt chính trị, nâng cao vị thế của đất nước. Về mặt kinh tế, thông qua sự kiện này, chúng ta thu hút nhà đầu tư vào các công trình thể thao và thu hút khách du lịch đến Việt Nam”.

PV lược ghi