Bệnh tăng huyết áp đang trẻ hóa về độ tuổi
Do áp lực cuộc sống và công việc khiến tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp trong cộng đồng ngày càng gia tăng và đặc biệt ở các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp đang ngày càng gia tăng, cứ 4 người lớn thì có 1 người bị tăng huyết áp. Đáng chú ý, bệnh nhân tăng huyết áp đang có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi.
![]() Nguồn: nld.vn |
Gs. Nguyễn Lân Việt - Nguyên Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam cho biết: tăng huyết áp là một bệnh mãn tính, trong đó, áp lực máu hệ thống động mạch tăng cao. Những năm gần đây, bệnh tăng huyết áp có xu hướng gia tăng rất rõ. Cụ thể, nếu như những năm 1970 cả nước chỉ có khoảng 2% người lớn bị tăng huyết áp thì những năm 1990 tỷ lệ này là 11% và những năm đầu 2001 là 16%. Nghiên cứu năm 2008 cho thấy có tới 25,1% người trưởng thành mắc bệnh và đến thời điểm này, tỷ lệ trên tăng lên mức 30%. Đặc biệt, kết quả thăm dò người dân có 77% hiểu sai về bệnh và các yếu tố nguy cơ liên quan đến tăng huyết áp và có tới 52% người dân bị tăng huyết áp nhưng không biết mình bị tăng… Gs. Việt cho biết thêm.
Qua khảo sát thực tế tại Viện Tim mạch quốc gia, rất nhiều người trẻ được hỏi, đang mắc bệnh tăng huyết áp do uống nhiều bia rượu, gặp nhiều áp lực trong cuộc sống và có chế độ ăn nhiều thịt, mỡ, thiếu rau xanh, quả chín… Đã có những bệnh nhân đột tử khi mới 25 tuổi do nguyên nhân tim mạch, thậm chí có bệnh nhân mới 21 tuổi đã có huyết áp cao, hoặc 30 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Theo ước tính có tới 10 triệu người Việt Nam mắc chứng tăng huyết áp, nhưng chỉ 1/3 trong số này đã biết tình trạng của mình và được điều trị, số còn lại bệnh vẫn đang tiếp tục diễn tiến và có nguy cơ tiềm tàng gây hại sức khỏe người bệnh.
Bên cạnh đó, bệnh cao huyết áp mặc dù rất nguy hiểm nhưng chưa được quan tâm đúng mức ở người trẻ. Tại Việt Nam, có đến 70% bệnh nhân không được kiểm soát tốt và việc điều trị bằng thuốc hạ huyết áp lại làm tăng rối loạn các thành phần mỡ máu. Rối loạn mỡ máu và cao huyết áp vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của nhau. Do đó, người bệnh cần được hỗ trợ điều trị rối loạn mỡ máu song song với điều trị cao huyết áp. Đáng lưu ý là nhiều bệnh nhân sau khi điều trị, thấy huyết áp đã giảm về mức gần bình thường là ngừng sử dụng thuốc, tuy nhiên nếu tiếp tục giữ lối sống, chế độ ăn và sinh hoạt như cũ thì huyết áp lại tăng, nguy cơ gặp cơn đột quỵ không phải ít…
Năm 2013, Dự án Phòng chống tăng huyết áp đã được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh tăng huyết áp để người dân hiểu đúng về bệnh và các biện pháp phòng bệnh và điều trị. Đến hết năm 2013, tại tất cả các xã, phường tổ chức khám sàng lọc trên cả nước đã quản lý được hơn 330 ngàn bệnh nhân tăng huyết áp (chỉ tiêu đặt ra là 326.900 bệnh nhân). Trong năm 2014, dự án tiếp tục củng cố mô hình quản lý bệnh nhân, phấn đấu đến cuối năm trên cả nước có 1.179 xã, phường được sàng lọc và quản lý tăng huyết áp.