Người giữ lửa cho gia đình

Anh Thơ thực hiện 08/03/2014 08:39

Với người phụ nữ, được thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, được chăm sóc những đứa con là niềm hạnh phúc lớn lao không gì sánh được. Trao đổi với PV Báo ĐBND, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, TN, TN VÀ NĐ NGÔ THỊ MINH nhấn mạnh, dù theo thời gian, những chuẩn mực về người phụ nữ có thay đổi, thì vai trò giữ lửa của phụ nữ ngày nay vẫn không thay đổi. Dù ngoài xã hội, họ có giỏi giang, thành đạt đến đâu, thì họ vẫn không thể quên thiên chức làm mẹ, làm vợ…

Người <i>giữ lửa</i> cho gia đình ảnh 1- Người ta thường nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Phó chủ nhiệm đánh giá như thế nào về vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng tổ ấm gia đình?

- Trước hết chúng ta phải thừa nhận vị trí hết sức quan trọng của người phụ nữ trong gia đình, là tay hòm chìa khóa, có tác dụng quyết định đến việc chi tiêu trong gia đình. Là người vợ họ có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình, hay nói cách khác họ là người “giữ lửa” cho gia đình lúc nào cũng tràn đầy ấm áp, yêu thương. Ông bà ta đã có câu “vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”. Thật vậy, thực tế từ xưa đến nay dù ở giai đoạn lịch sử nào thì vai trò nội trợ của người phụ nữ cũng được coi trọng và khẳng định.

Quan trọng hơn, họ không chỉ chăm sóc giúp đỡ chồng, nuôi dạy con cái mà còn là chỗ dựa tinh thần là nguồn động viên an ủi giúp đỡ, đóng góp vào thành công trong sự nghiệp của chồng. Thực tế chứng minh trong khó khăn, hoạn nạn của cuộc sống, chẳng có ai để nương tựa, chẳng có ai quan tâm, cũng như chẳng có ai tận tình, tận lực với người chồng bằng vợ. Câu nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” quả thật không sai.

- Như vậy có thể khẳng định trong mọi thời đại, dù theo thời gian, những chuẩn mực có thay đổi, thì người phụ nữ vẫn là người “thắp lửa” trong gia đình, thưa Phó chủ nhiệm?

- Đúng vậy, người phụ nữ luôn đóng vai trò trung tâm thực sự, quán xuyến và quản lý có hiệu quả nhất đối với mọi vấn đề của gia đình. Dù theo thời gian, những chuẩn mực về người phụ nữ có thay đổi, thì vai trò “giữ lửa” của phụ nữ ngày nay vẫn không thay đổi. Dù ngoài xã hội, họ có giỏi giang, thành đạt đến đâu, thì họ vẫn không thể quên thiên chức làm mẹ, làm vợ của mình. Mặc dù, hầu hết các gia đình Việt Nam hiện nay vợ và chồng đều bình đẳng, tôn trọng, giúp đỡ yêu thương và cùng thực hiện chức năng của gia đình và xã hội. Nhưng người phụ nữ phải là người khéo léo sắp xếp để làm sao tất cả mọi người trong gia đình đều thấy được trách nhiệm của mình tham gia lao động tạo thu nhập đối với gia đình. Đồng thời chi tiêu một cách hợp lý phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình và xã hội.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

- Nhiều ý kiến cho rằng, phụ nữ hiện đại ngày nay không chỉ đóng vai trò chính trong công việc gia đình và chăm sóc con cái, mà còn trở thành người dạy dỗ và định hướng cho con. Ý kiến của Phó chủ nhiệm về vấn đề này như thế nào?

- Với người phụ nữ dù ở thời đại nào, được thực hiện thiên chức làm mẹ, được chăm sóc những đứa con, nhìn chúng lớn khôn mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao không gì sánh được. Con cái ngoan ngoãn, thành đạt không chỉ là niềm tự hào của cha mẹ mà còn là sợi dây kết nối để tình cảm gia đình thêm bền chặt, hạnh phúc. Tuy nhiên, phụ nữ ngày nay đã bắt đầu khẳng định mình, bắt đầu tiếp xúc với tri thức và có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách của con từ khi con còn tấm bé. Người phụ nữ hiện đại muốn khẳng định mình trong việc tạo lập cho con mọi thứ vững vàng từ khi con còn nằm nôi đến lúc con cái trưởng thành. Cũng bởi vì người mẹ thường xuyên gần gũi, chăm sóc con hơn người cha, nên người mẹ mới là người hiểu con mình nhất, biết chúng khuyết mặt nào, mạnh mặt nào, từ đó có định hướng chính xác cho con trên bước đường tương lai. Do đó, có thể khẳng định rằng vai trò của người mẹ ngày càng trở nên quan trọng, vì không chỉ là người chăm sóc, mà phụ nữ hiện đại đã trở thành người dạy dỗ và định hướng cho con.

- Thực tế cho thấy, trong xã hội hiện nay, lối sống thực dụng đang làm mờ dần những giá trị đạo đức chuẩn mực trong gia đình. Theo Phó chủ nhiệm, để giữ vững nền tảng đạo đức gia đình thì người phụ nữ phải thể hiện được vai trò của mình như thế nào?

- Mặt trái của cơ chế thị trường và sự giao thoa văn hóa toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến lối sống thực dụng của người Việt Nam và quan niệm về hôn nhân và gia đình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Những giá trị truyền thống lắm khi chịu bất lực trước sự níu kéo của lối sống hiện đại, thay vào đó là lối sống thực dụng; vì tiền, chạy theo đồng tiền mà các bậc cha mẹ ít quan tâm đến con cái.

Thực tế đó buộc mọi người, đặc biệt là phụ nữ phải phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của mình trong việc xây dựng gia đình, giữ vai trò chủ động để điều chỉnh và bổ sung những yếu tố mới, làm sao cho phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh của gia đình mình. Đáp ứng yêu cầu xây dựng gia đình trong thời hiện đại hướng đến một gia đình có nền nếp gia phong, có lý tưởng sống cao đẹp, có cách làm giàu chính đáng, có quan niệm thẩm mỹ lành mạnh… Phải bảo đảm kế thừa và phát huy bề dày văn hóa truyền thống của dân tộc bởi chính nó sẽ trở thành thế mạnh, điểm tựa khi đối mặt với những thách thức trong thời hội nhập.

- Trong thời đại mới, bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, người phụ nữ còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngày càng có nhiều người trở thành chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động… Vậy theo Phó chủ nhiệm, phải làm sao để người phụ nữ  vừa làm tốt công việc vừa chăm lo được cho gia đình?

- Ngày nay, người phụ nữ không những được tham gia vào tất cả các hoạt động của gia đình mà còn tham gia vào các lĩnh vực hoạt động cộng đồng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội. Là người không chỉ đảm nhiệm hầu hết các công việc gia đình mà còn tạo ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng kinh tế, tạo ra nguồn của cải quan trọng cho gia đình. Điều đó càng thể hiện vai trò quan trọng không thể thiếu của người người vợ, người mẹ trong gia đình cũng như trong quá trình phát triển của nhân loại.

Theo đó, làm sao để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp là một điều hết sức cần thiết cho người phụ nữ đương thời. Người phụ nữ cần có kế hoạch sắp xếp tổ chức cuộc sống gia đình thật vui vẻ, đầm ấm phù hợp với sở thích của các thành viên trong gia đình và trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi, bảo đảm có đủ sức khỏe để học tập và công tác thật tốt. Dù để làm được điều này, họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều, hy sinh không nhỏ. Thêm vào đó, người phụ nữ rất cần sự thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ từ những người thân, bạn bè, đồìng nghiệp và các tổ chức xã hội.

Xin cám ơn Phó chủ nhiệm!

Anh Thơ <i>thực hiện</i>