Văn hóa Pháp đến cao nguyên Đà Lạt
Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier, Đà Lạt có lịch sử gắn bó với Pháp, bởi nó được hình thành từ một chuyến thám hiểm của bác sỹ người Pháp Alexandre Yersin, nhiều người Pháp từng sống tại đây và hiện Đà Lạt là một trong những điểm đến được nhiều người Pháp lựa chọn. Đó là lý do Đại sứ quán Pháp quyết định tổ chức Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt, nhân Năm Pháp tại Việt Nam.
![]() | |
Một góc thành phố Đà Lạt | Nguồn: office.com |
Là một thành phố Việt Nam nhưng Đà Lạt mang hơi thở của Pháp và phần nhiều theo kiến trúc Pháp. Đặc tính này cùng mối liên hệ chặt chẽ với Pháp đã khiến Đà Lạt trở thành địa điểm được lựa chọn cho các hoạt động chào mừng Năm Pháp tại Việt Nam 2013, đúng vào dịp thành phố cao nguyên kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển. “Pháp vui mừng và tự hào được gắn kết Đà Lạt và nhân dân thành phố với các hoạt động kỷ niệm này” - Đại sứ Jean Noel Poirier nói.
Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt sẽ mở màn với triển lãm Đà Lạt - Lịch sử hình thành và phát triển qua bản đồ, do Trường Viễn đông Bác cổ Pháp thực hiện. Lịch sử Đà Lạt, các giai đoạn phát triển chính của thành phố sẽ được tái hiện qua những tấm bản đồ, sơ đồ và ký họa. Đại sứ Jean Noel Poirier đánh giá: chưa bao giờ có sự nghiên cứu, tìm tòi sâu về lịch sử của Đà Lạt như triển lãm lần này. Khám phá bản đồ thành phố là dịp để bàn thảo các vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cũng như triển vọng phát triển đô thị của thành phố. Các tài liệu gốc quý hiếm này, phần lớn chưa từng công bố, sẽ được trưng bày tại Nhà triển lãm Hòa Bình trong một tháng, từ ngày 9.12, sau đó sẽ triển lãm tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và tại Pháp.
![]() |
Alexandre Yersin - người có công trong việc hình thành TP Đà Lạt - sẽ được tôn vinh trong buổi ra mắt bản tiếng Việt tiểu thuyết Yersin: Dịch hạch & thổ tả của nhà văn Patrick Deville vào 18h ngày 11.12 tại Book Café. Cuốn sách tái hiện hình ảnh bác sỹ - nhà khoa học nổi tiếng Yersin trong khung cảnh Đông Dương đầu thế kỷ XX, với hai chủ đề lớn: niềm say mê nghiên cứu khoa học và khám phá, thám hiểm những miền hoang sơ, bí ẩn ở Việt Nam. Yersin: Dịch hạch & thổ tả được trao giải thưởng văn học uy tín Femina 2012, nhưng trước đó đã nổi tiếng ở Pháp. Nhà văn Patrick Deville sẽ có mặt tại Đà Lạt (sau đó là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) dịp này để giao lưu với công chúng. Không phải lần đầu sang Việt Nam, cũng không phải lần đầu cuốn sách này được chuyển ngữ, nhưng Patrick Deville xúc động với chuyến đi này. Việc Yersin: Dịch hạch & thổ tả được dịch và đọc qua tiếng Việt dường như mang lại cho tác giả cảm xúc đặc biệt, bởi đây là ngôn ngữ mà nhân vật của ông, Yersin, đã hàng ngày hàng giờ kề cận suốt 50 năm của cuộc đời mình. Càng ý nghĩa hơn khi cuốn sách được NXB Trẻ xuất bản bằng tiếng Việt đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày mất của Yersin và 120 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt.
Ngoài 2 sự kiện đáng chú ý trên, Festival phim Pháp lưu động tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ dừng chân tại Công viên Alexandre Yersin, TP Đà Lạt vào các tối 11 - 12.12, giới thiệu 4 phim: Dối trá ngọt ngào, Kế hoạch hoàn hảo, Những kẻ bên lề (Intouchables) và Nghệ sỹ (The Artist). Đây là những thành công lớn mới ghi nhận của điện ảnh Pháp, sẽ được chiếu miễn phí phục vụ đông đảo công chúng. Bên cạnh đó là triển lãm Ba thành phố về đêm, giới thiệu cuộc sống về đêm của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt thông qua các bức ảnh màu của nhà nhiếp ảnh Pháp Sébastien Laval; bàn tròn về Pháp ngữ tại Đà Lạt... Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt sẽ kết thúc với màn trình diễn Tầm nhìn chéo vào 19h30 ngày 15.12 tại quảng trường rạp Hòa Bình. Qua phần trình diễn của nhóm nhạc VietVoDaHouse và Stéphane Pucci, trong một tiếng rưỡi, Tầm nhìn chéo sẽ giới thiệu những bức tranh hình ảnh video của hai nước, kèm theo biểu diễn nhạc sống pha trộn giữa hai nền nhạc của Pháp và Việt Nam. Sự kiện này là dịp thuận lợi để các nghệ sỹ Việt Nam và Pháp gặp gỡ khoảng 3.000 khán giả Đà Lạt, trao đổi cách nhìn, giao lưu thị giác và âm nhạc.
“Lần đầu tiên Tuần lễ Pháp được tổ chức tại Đà Lạt nhưng chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ tiếp diễn trong các năm tới, có thể tổ chức cùng dịp với Festival Hoa Đà Lạt, và có thêm các hoạt động liên quan đến kinh tế, bởi tôi muốn nhấn mạnh tiềm năng phát triển kinh tế của thành phố cao nguyên này rất lớn” - Đại sứ Jean Noel Poirier khẳng định.