Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi còn gặp nhiều khó khăn
Chia sẻ về hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NIỀM TIN XANH HẢI DƯƠNG VŨ THÀNH CÔNG cho biết, đây là hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, do hiện nay một bộ phận không nhỏ tầng lớp nhân dân hiểu không đầy đủ, không đúng kiến thức về HIV/AIDS và các vấn đề liên quan, đặc biệt là giới trẻ. Trong đó, việc xuất hiện ngày càng nhiều sự biến động dân cư, kỳ thị, phân biệt đối xử cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

- Ông có thể cho biết về những kết quả mà Câu lạc bộ đã đạt được trong quá trình hoạt động?
Ông Vũ Thành Công: Niềm tin xanh Hải Dương là câu lạc bộ dành cho nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) mọi lứa tuổi tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ ra đời từ năm 2009, với mục đích kết nối, chia sẻ và hỗ trợ cho công đồng MSM. Đây không chỉ là mái nhà chung cho cộng đồng MSM chia sẻ và sinh hoạt, mà còn là nơi có thể học hỏi và chia sẻ những kiến thức không chỉ về HIV/AIDS mà cả những kỹ năng sống và những vấn đề mà MSM gặp phải trong cuộc sống.
Từ khi thành lập câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động như tham gia biểu diễn truyền thông, tư vấn, tiếp cận, phát bao cao su và chất bôi trơn miễn phí… Hàng tuần, các thành viên và MSM cộng đồng lại cùng nhau họp và chia sẻ; hàng tháng có một buổi truyền thông chuyên đề với rất nhiều chủ đề đang được quan tâm như HIV/AIDS, kỳ thị, việc làm, quyền của MSM… Ngoài ra, câu lạc bộ còn nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương. Theo đó, Trung tâm đã hỗ trợ chúng tôi về kiến thức, truyền thông, tờ rơi, hỗ trợ khách hàng… cùng với đó là hàng tháng, hàng tuần được tham dự những buổi truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Trung tâm cũng đã cử cán bộ để hỗ trợ về những thuật ngữ trong công tác phòng, chống HIV mà câu lạc bộ còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng nhận được sự hỗ trợ của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (VUSTA) về kinh phí như cho thuê văn phòng, tờ rơi, bao cao su, bơm kim tiêm… tất cả nhằm hỗ trợ cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.
- Khó khăn nhất trong quá trình Câu lạc bộ triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi là gì, thưa Ông?
Ông Vũ Thành Công: Có thể nói hoạt động truyền thông thay đổi hành vi gặp khá nhiều khó khăn, do hiện nay một bộ phận không nhỏ tầng lớp nhân dân hiểu không đầy đủ, không đúng kiến thức về HIV/AIDS và các vấn đề liên quan, đặc biệt là giới trẻ. Việc xuất hiện ngày càng nhiều sự biến động dân cư và sự xuất hiện của một số loại ma tuý tổng hợp làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS; hay việc kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS còn khá nặng nề trong cộng đồng, đã dẫn đến nhiều trường hợp biết có khả năng nhiễm HIV/AIDS hoặc biết rõ đã nhiễm HIV/AIDS nhưng không lộ diện hoặc không sử dụng các biện pháp dự phòng lây nhiễm dẫn đến làm lây lan HIV/AIDS cho cộng đồng, thậm chí lây lan cho cả người thân của mình. Đây là những khó khăn mà hoạt động truyền thông thay đổi hành vi nói riêng và hoạt động phòng, chống đang phải nói chung đang phải đối mặt. Chưa kể đến, hiện nay có rất nhiều trường hợp người nhiễm HIV/AIDS chỉ đến các cơ sở y tế khi đã trong tình trạng nhiễm trùng cơ hội nặng, dẫn đến khả năng điều trị bằng thuốc kháng virus bị hạn chế và làm tăng nguy cơ tử vong của người bệnh.
Do vậy, để có thể thực hiện thành công các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, góp phần vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS thì tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ Niềm tin xanh đều rất tâm huyết và có lòng chia sẻ, cảm thông với những người nhiễm HIV/AIDS, MSM. Từ đó có thể hỗ trợ giúp họ tự tin cùng cùng cộng đồng chung tay phòng, chống HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu không còn người nhiễm mới HIV.
- Theo Ông, thời gian tới Câu lạc bộ cần triển khai những biện pháp gì để duy trì và đẩy mạnh hoạt động khi các nguồn hỗ trợ của quốc tế đang rút dần?
Ông Vũ Thành Công: Nguồn tài trợ quốc tế bị cắt giảm là vấn đề đã được dự báo, do vậy trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành huy động các nguồn lực ngoài xã hội, từ cộng đồng để hỗ trợ và duy trì hoạt động, như từ các nhà hảo tâm, từ các thành viên, từ các nhóm xã hội dân sự… Ngay trong tháng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS chúng tôi cũng đã có kế hoạch và chuẩn bị để hưởng ứng với những hoạt động thiết thực. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đã tạo điều kiện cho các thành viên đi học thêm nghề. Hy vọng thời gian tới đây Nhà nước sẽ có chính sách tạo điều kiện cho các câu lạc bộ như chúng tôi được hoạt động hiệu quả; góp phần chung vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.
- Xin cám ơn Ông!