Nghi Sơn thu hút đầu tư

Hoàng Lan 13/10/2013 09:37

Vào ngày 23 - 24.10, tại Thanh Hóa sẽ diễn ra Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận, cùng với khởi công dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư cấp quốc gia với số lượng lớn dự án được chuẩn bị để trao giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp tại Diễn đàn với tổng vốn đăng ký gần 4 tỷ USD, cơ hội để Thanh Hóa thu hút dòng vốn phát triển kinh tế - xã hội.

 Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Đến nay, Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 17 dự án đang hoạt động và triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ USD. Trong đó, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với trên 9 tỷ USD. Tại Diễn đàn lần này sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với các nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư. Các dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư tại Diễn đàn có số vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD. Thông qua diễn đàn, tỉnh Thanh Hóa mong muốn giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến 2020; các cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư; tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp; cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm của tỉnh cần thu hút vốn đầu tư. Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết, tỉnh sẽ dành “6 điều tốt nhất” cho các doanh nghiệp gồm: ưu đãi tốt nhất, dịch vụ hỗ trợ tốt nhất, khả năng tiếp cận tốt nhất, môi trường ổn định, trật tự an toàn tốt nhất, môi trường số hài hòa nhất, tiềm năng phát triển tốt nhất. Hàng năm, các doanh nghiệp nước ngoài, được hưởng tiện ích từ các dịch vụ “6 nhất”  ngày càng nhiều và có xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới.

Thanh Hóa hiện xếp thứ 6 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt trên 15 tỷ USD. Trong đó có các dự án trọng điểm quốc gia như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện, cảng biển... Cùng với cảng nước sâu Nghi Sơn và sây bay Thọ Xuân là cửa ngõ quốc tế, hệ thống quốc lộ, đường xuyên Á tạo mạng lưới giao thông và phân phối lan tỏa trong vùng, khu vực và liên kết thị trường các nước Lào và Thái Lan. Cơ sở hạ tầng vững chắc này giúp các nhà đầu tư  yên tâm đến sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa. Hiện tại có 60 doanh nghiệp nước ngoài, chi nhánh nước ngoài đang được hưởng các ưu thế này. Tốc độ tăng trưởng GDP những năm gần đây của tỉnh đạt từ 10% trở lên thể hiện tiềm năng lớn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung hi vọng, trong khó khăn chung, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ có đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Hiện Thanh Hóa đã thu hút được 226 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là hơn 100.000 tỷ đồng và 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 12,25 tỷ USD, vốn thực hiện đạt khoảng 35.000 tỷ đồng và 1,5 tỷ USD. Trong đó, riêng khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 74 dự án đầu tư với 66 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đang ký khoảng 93.000 tỷ đồng và 8 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 12,1 tỷ USD. Theo Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Trần Hòa, nhằm tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư, vấn đề xây dựng hạ tầng cơ sở của khu kinh tế phải đi trước một bước. Do đó trong những năm qua Ban Quản lý KKT Nghi Sơn đã tập trung mạnh mẽ cho công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở. Hàng loạt các công trình quan trọng như: hệ thống cấp nước thô, các tuyến đường giao thông, công tác nạo vét luồng tàu Cảng Nghi Sơn, xây dựng đê chắn sóng Nghi Sơn... đã và đang được gấp rút hoàn thành.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đồng thời đề xuất UBND tỉnh phối hợp với một số bộ, ngành trung ương tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của Khu kinh tế Nghi Sơn đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chú trọng lựa chọn dự án vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Sau Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận sẽ có một luồng đầu tư mới vào dải đất cực Bắc của miền Trung này, hỗ trợ Thanh Hóa vững bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Hoàng Lan