An Giang: giống lúa mới Hồng ngọc Óc Eo mang lại lợi nhuận cao cho nông dân

TH 04/08/2013 09:56

Tại tỉnh An Giang, bà con nông dân đã đã chuyển sang trồng giống lúa mới có tên Hồng ngọc Óc Eo.

Được biết, kết quả bước đầu trong vụ lúa hè thu 2013, nhiều nông dân đã thu lãi gần 20 triệu đồng/ha, lợi nhuận trên 30%, đồng thời sản phẩm cũng dễ tiêu thụ. Giống lúa Hồng ngọc Óc Eo được triển khai trồng từ năm 2011 tại huyện Thoại Sơn, nay đã được nông dân nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL như Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp  triển khai sản xuất, bởi giống lúa này có nhiều ưu điểm cây cao cứng, không đổ ngã, kháng rầy tốt. 
Bên cạnh đó, giống lúa này còn chịu được đất nặng phèn, thích nghi tốt với hạn, mặn của vùng sâu Tứ Giác Long Xuyên, phù hợp với sự biến đổi khí hậu. Cây lúa có thời gian sinh trưởng ngắn từ 95 - 97 ngày/vụ, trồng được 3 vụ/năm; đạt năng suất từ 9 - 10 tấn/ha/vụ đông xuân, hè thu, thấp nhất cũng đạt 6,5 tấn/ha/vụ thu đông. Hạt lúa dài, xay thành gạo có màu đỏ hồng, nhiều dinh dưỡng, hàm lượng sắt rất cao, khi nấu hạt cơm có vị ngọt, dẻo, xốp và mùi thơm đặc trưng.

TH