Phát động chiến dịch Nói không với sừng tê giác
Ngày 18/4, tại Hà Nội, Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) đã phối hợp tổ chức phát động chiến dịch Nói không với sừng Tê giác.
Theo báo cáo của TRAFFIC, số vụ săn bắt trộm tê giác châu Phi đã tăng từ 13 trong năm 2007 lên 668 trong năm 2012. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2013, hơn 200 cá thể tê giác đã bị giết tại Nam Phi, trong khi đó nhiều quốc gia châu Phi và châu Á khác cũng đang phải đối mặt với nạn săn trộm tê giác ngày càng gia tăng. Tê giác là loài động vật quý hiếm được pháp luật bảo vệ và việc buôn bán sừng tê giác và các sản phẩm từ sừng tê giác là bất hợp pháp. Từ nhiều năm nay, sừng tê giác và các sản phẩm từ sừng tê giác đã không được đề cập đến trong Dược điển Việt Nam.
Chiến dịch Nói không với sừng tê giác với những hình ảnh và thông điệp sẽ được thể hiện qua nhiều kênh truyền thông khác nhau như báo chí, truyền hình, những nơi công cộng và mạng xã hội. Đồng thời, đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về việc đăng tải hình ảnh tại một số lượng lớn các tòa nhà cơ quan, khu dân cư, sân bay, doanh nghiệp và trường đại học để chia sẻ hình ảnh của chiến dịch.
Chiến dịch được phát động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bản chất sừng tê giác. Đây là một phần của nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã.