Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo

Nhật Khánh 18/01/2013 22:57

* Thăm Tòa Thị chính Bruxelles và gặp Thị trưởng Bruxelles Freddy Thielemans

Chiều 17.1, giờ địa phương (sáng 18.1, giờ Việt Nam), tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, tại Cung Egmont, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo, đã diễn ra Lễ đón trọng thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Ngay sau lễ đón chính thức tại Cung Egmont, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Elio Di Rupo.

Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu Phạm Sanh Châu.

Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đón, tiếp và hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Như tin đã đưa ngày 17.1 Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã đón, tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ảnh: Trí Dũng
Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đón, tiếp và hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đón, tiếp và hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Như tin đã đưa ngày 17.1 Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã đón, tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ảnh: Trí Dũng
Như tin đã đưa ngày 17.1 Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã đón, tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ảnh: Trí Dũng
Về phía Vương quốc Bỉ có Thủ tướng Vương quốc Bỉ Elio Di Rupo; Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Vương quốc Bỉ và một số quan chức Chính phủ.

Thủ tướng Elio Di Rupo hoan nghênh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Vương quốc Bỉ, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bỉ và Việt Nam phát triển lên một bước mới. Thủ tướng đánh giá cao vị trí của Việt Nam, cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sự hợp tác và phát triển trong khu vực; đánh giá cao chính sách đổi mới và những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong những năm qua và khẳng định Việt Nam là một nước ưu tiên trong quan hệ hợp tác của Bỉ. Thủ tướng Elio Di Rupo nhấn mạnh, Bỉ coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam trong ASEAN, nhất là vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN – EU; hy vọng, Việt Nam sẽ trở thành nhân tố thúc đẩy quan hệ Bỉ – ASEAN nói riêng và EU – ASEAN nói chung.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Vương quốc Bỉ, một trong những nước có nền công nghiệp phát triển lâu đời ở châu Âu, một trong những nước sáng lập EU và ngày nay tiếp tục giữ vị trí và vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng EU. Tổng bí thư cám ơn Thủ tướng Elio Di Rupo, Chính phủ và nhân dân Bỉ về sự đón tiếp thân tình, trọng thị dành cho Tổng bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, coi đây là biểu hiện của mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có từ lâu giữa hai nước cũng như sự giúp đỡ quý báu của đất nước và nhân dân Bỉ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tổng bí thư khẳng định Việt Nam đánh giá cao vị trí của Bỉ ở châu Âu và trên thế giới, coi Bỉ là đối tác quan trọng, là cầu nối cho sự phát triển quan hệ của Việt Nam với EU và các nước châu Âu khác. 

Trong bầu không khí thân mật, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Elio Di Rupo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Bỉ những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đa dạng và đi vào thực chất, ở cả cấp Liên bang và cấp Vùng, Cộng đồng, cũng như trên các diễn đàn quốc tế đa phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đề ra các phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nhất là trên các lĩnh vực: phát triển hạ tầng, phát triển công nghệ, hợp tác xây dựng cảng biển...; đào tạo công nghệ thông tin, phát triển khoa học công nghệ... tăng cường hợp tác giữa các Vùng, Cộng đồng của Bỉ với các địa phương của Việt Nam và hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Thủ tướng Elio Di Rupo sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Elio Di Rupo chân thành cám ơn và vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Elio Di Rupo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước: Biên bản ghi nhớ (MOU) hỗ trợ ngân sách ứng phó với biến đổi khí hậu, Biên bản ghi nhớ xây dựng cảng Đình Vũ, Hải Phòng.

+ Sáng 18.1, giờ địa phương (chiều tối 18.1, giờ Việt Nam), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thăm Tòa Thị chính Bruxelles, gặp gỡ Thị trưởng Bruxelles Freddy Thielemans.

Bruxelles là Thủ đô của Vương quốc Bỉ, có diện tích 161 nghìn km2, dân số vào khoảng 2,7 triệu người. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai kết thúc, Bruxelles trở thành trung tâm chính trị của thế giới, là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu và NATO cùng nhiều tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu chào mừng Tổng bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, Thị trưởng Bruxelles Freddy Thielemans bày tỏ vinh hạnh được đón Tổng bí thư và Đoàn đến thăm Tòa Thị chính Bruxelles nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ. Thị trưởng Freddy Thielemans chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển phong phú của vùng đất Bruxelles, nơi giao thoa của các dòng chảy văn hóa, nghệ thuật; và hiện đang là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng ngôn ngữ với 142 quốc tịch khác nhau chung sống hài hòa, tương trợ giúp nhau cùng phát triển. Thị trưởng Bruxelles ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Bruxelles.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cám ơn lời chào mừng và tình cảm tốt đẹp mà Thị trưởng dành cho Đoàn, dành cho cộng đồng người Việt tại Bỉ. Tổng bí thư vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – Bỉ phát triển tốt đẹp và đa dạng, ở cả cấp Liên bang và cấp Vùng, Cộng đồng; khẳng định sự coi trọng và quyết tâm phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vương quốc Bỉ nói riêng và các nước EU, châu Âu nói chung. Tổng bí thư cho biết, Việt Nam đánh giá cao hợp tác giáo dục – đào tạo giữa Việt Nam và vùng Wallonie Bruxelles, trong đó nhiều trường đại học của Bruxelles đã thiết lập quan hệ hợp tác với các trường đại học ở Việt Nam như Trường Đại học Tự do Bruxelles với Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Xonvay với Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Đại học Mở TP Hồ Chí Minh. Tổng bí thư tin tưởng, trong thời gian tới, hợp tác trong lĩnh vực này sẽ ngày càng được thúc đẩy. Bên cạnh hợp tác về giáo dục – đào tạo, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác về gìn giữ di sản văn hóa, khoa học công nghệ, quản lý đô thị và môi trường. Tổng bí thư mong muốn, Thị trưởng Freddy Thielemans và thành phố Bruxelles sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa việc phát triển quan hệ Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Tổng bí thư thông báo kết quả các cuộc hội kiến với Thái tử Bỉ, hội đàm với Thủ tướng Bỉ... Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong các cuộc gặp này là sự cần thiết tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai bên trên cơ sở phát huy thế mạnh của nhau. Đối với Bruxelles, ngoài các nội dung hợp tác truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, Tổng bí thư đề nghị Thị trưởng Freddy Thielemans tiếp tục ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Bruxelles sang Việt Nam tìm hiểu thị trường, đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh.

Tổng bí thư cám ơn thành phố Bruxelles đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa trong thời gian qua. Trong bối cảnh Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012, Tổng bí thư đề nghị Thị trưởng Freddy Thielemans và thành phố Bruxelles tạo điều kiện để hai bên phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới; mong muốn thành phố và cá nhân Thị trưởng Freddy Thielemans quan tâm hơn nữa tới việc phát triển quan hệ trực tiếp giữa Bruxelles với các địa phương của Việt Nam cũng như với Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nhân dịp năm mới 2013, Tổng bí thư chúc thành phố Bruxelles phát triển thịnh vượng; chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng nồng thắm; chúc quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Thủ đô Bruxelles, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã làm việc với Tổng vụ trưởng Tổng vụ Quản lý Khủng hoảng (CMPD) Walter Stevens và Tổng giám đốc Bộ Tham mưu Quân sự EU (EUMS), Trung tướng Van Osch.

Nhật Khánh