Chủ tịch QH Hàn Quốc Kang Chang Hee thăm chính thức nước ta
* Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đón, hội đàm với Chủ tịch QH Hàn Quốc Kang Chang Hee
Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc do Chủ tịch QH Kang Chang Hee dẫn đầu đã sang thăm chính thức nước ta từ ngày 13 – 16.1.
Chiều 14.1, Lễ đón chính thức Chủ tịch QH Hàn Quốc Kang Chang Hee được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch QH Kang Chang Hee và Đoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam vào những ngày đầu năm mới 2013; chuyến thăm mang đến tình cảm hữu nghị tốt đẹp của nhân dân và các ĐBQH Hàn Quốc tới QH và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch QH khẳng định, chuyến thăm là minh chứng sinh động khẳng định mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc; tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai QH.
![]() Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH Hàn Quốc Kang Chang Hee với các ĐBQH hai nước |
Tiếp đó, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước phát triển ngoạn mục trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, thương mại, đầu tư. Hai nước đã trở thành đối tác hợp tác chặt chẽ, bạn bè hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Hai nước cần duy trì thường xuyên giao lưu cấp cao và các cấp nhằm tăng cường hơn nữa hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo động lực để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên các lĩnh vực.
Về mối quan hệ giữa hai QH, hai Chủ tịch QH đều tin tưởng, quan hệ giữa hai QH đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội giữa hai nước. Cùng với sự cố gắng chung của Nhà nước trong đó có QH và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp và sâu sắc hơn nữa, vì lợi ích chung của hai bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai Chủ tịch QH mong muốn, quan hệ hợp tác giao lưu giữa hai QH trong thời gian tới sẽ sôi động hơn nữa, không chỉ trong việc tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan của QH, mà còn có sự trao đổi về quan điểm đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, xem xét các vấn đề quan trọng quốc gia. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, UB Đối ngoại hai QH làm đầu mối, tham mưu, hoàn thiện chương trình hợp tác giữa hai QH để tiến tới ký thỏa thuận hợp tác mới giữa hai QH bảo đảm phù hợp hơn với tình hình hiện nay.
Hai Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong hơn 20 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và nhất là sau khi nâng cấp quan hệ thành đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Mối quan hệ tốt đẹp đó đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch QH Hàn Quốc cho rằng, Chính phủ, Quốc hội, khối kinh tế nhà nước, tổ chức kinh tế tư nhân giữa hai nước đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sau 20 năm đã đủ thời gian để mối quan hệ giữa hai nước trưởng thành hơn. Đây chính là thời điểm nâng cấp mối quan hệ này lên tầm cao mới cả về chất và lượng.
Để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau khắc phục tình hình khó khăn chung về kinh tế hiện nay, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị QH Hàn Quốc tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang và sẽ không ngừng nỗ lực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động thành công. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao các khoản viện trợ phát triển của Hàn Quốc thời gian qua đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chủ tịch QH đề nghị QH Hàn Quốc quan tâm, ủng hộ và tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm về hợp tác phát triển, ưu tiên cung cấp và tăng quy mô ODA dành cho Việt Nam, nhất là ODA cho lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông...
Tại cuộc hội đàm, hai bên tập trung trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về những phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục để khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA song phương Việt Nam - Hàn Quốc.
+ Tối cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch QH Kang Chang Hee và Đoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc sang thăm chính thức nước ta.
+ Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch QH Kang Chang Hee.
Tại buổi tiếp Chủ tịch QH Hàn Quốc Kang Chang Hee, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và những kết quả trao đổi thiết thực giữa lãnh đạo QH hai nước. Tổng bí thư bày tỏ hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng, cả về chiều rộng và chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong 20 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước; đề nghị hai bên chú trọng mở rộng hợp tác trong xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Tổng bí thư chúc mừng thành công của cuộc bầu cử QH và bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vừa qua.
Chủ tịch QH Kang Chang Hee chân thành cám ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chủ tịch Kang Chang Hee đánh giá cao về sự phát triển nhanh chóng và rất tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong những năm qua. Khẳng định, trên cương vị Chủ tịch QH, sẽ tiếp tục nỗ lực và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa QH và nhân dân hai nước; tin tưởng rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ có bước phát triển lên tầm cao mới trong thời gian tới. Chủ tịch QH Kang Chang Hee chúc nhân dân Việt Nam giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
