Nơi thắp lên niềm tin làm lại cuộc đời

27/12/2012 15:42

Được triển khai lần đầu tiên ở Hòa Bình từ tháng 10/2012, cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đầu tiên ở TP Hòa Bình đã trở thành nơi gửi gắm và thắp lên niềm tin làm lại cuộc đời của rất nhiều nạn nhân của ma túy và gia đình họ.

Nơi thắp lên niềm tin làm lại cuộc đời ảnh 1

Lời chân thật từ những bệnh nhân
 
Chúng tôi có mặt tại cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone của TP Hòa Bình đóng tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh vào dịp mà 30 bệnh nhân của đợt điều trị thứ 3 đang nhận thuốc được 5 ngày. Ngay từ sáng sớm, các bệnh nhân đã tập trung đông đủ tại cơ sở, chuyện trò, thăm hỏi sức khỏe của nhau. Vẫn là những người nghiện, nhưng câu chuyện của họ xoay quanh về những cảm giác thay đổi của bản thân, về niềm tin của vợ con, người thân trong gia đình, về dự định công việc khi dứt bỏ Heroin.  

 

Trò chuyện với các bệnh nhân là những người nghiện, chúng tôi đều cảm nhận được ước muốn thiết tha làm lại cuộc đời từ họ. Bệnh nhân Đặng Ngọc Trung, 34 tuổi, tổ 3 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình tâm sự: điều trị được một tuần, tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều, không còn những cơn vật thuốc và hành hạ vợ con để có tiền như trước đây. Vợ tôi hạnh phúc lắm, sáng nào cũng xung phong chở tôi ra để uống thuốc. Tôi đã thấy rõ ma túy nó làm mình khổ sở và mất tất cả như thế nào rồi. Giờ tôi chỉ mong sao được điều trị cho đến khi thoát hẳn với heroin, tiếp tục công việc cũ và chăm sóc vợ con, bố mẹ.
 
Là một thợ xây, Nguyễn Hữu Hảo (xóm 6, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình) đã bị bạn bè cùng tổ nề rủ rê và nghiện ma túy cách đây 2 năm.  Từ một lao động chính của gia đình, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ nuôi 2 em ăn học, nghiện ma túy đã biến Hảo thành kẻ trộm cắp vật dụng công trường để thỏa mãn cơn vật thuốc. Khi được các tổ chức đoàn thể xã đến vận động đi đến cơ sở điều trị Methadone, Hảo đã bảo mẹ đăng ký và tha thiết được có ngày làm lại cuộc đời. Nguyễn Hữu Hảo tâm sự: “Vì nghiện ngập, em đã bị bạn gái bỏ, tiền làm được bao nhiều đốt hết vào thuốc. Giờ đây em chỉ mong sao sớm dứt bỏ được ma túy, đi làm và lấy vợ về giúp đỡ mẹ em.”
 
Kết quả bước đầu
 
Theo các bác sỹ điều trị tại cơ sở điều trị Methadone TP Hòa Bình, để được tham gia điều trị Methadone, các bệnh nhân trải qua quá trình xét tuyển từ cấp xã. Tiếp đó, cơ sở điều trị tiếp nhận bệnh nhân, khám và sàng lọc bệnh nhân. Khi bệnh nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn điều trị tại cơ sở điều trị Methadone thì được tiếp nhận vào điều trị. Bước đầu của quá trình điều trị là khởi liều, sau đó vào liều cho bệnh nhân. Bệnh nhân trước khi vào điều trị được tư vấn, gia đình bệnh nhân cũng được mời lên tham dự hoạt động tư vấn nhóm đầy đủ các vấn đề về quy trình điều trị cho bệnh nhân hiểu và tuân thủ quy trình điều trị Methadone, biết xử trí khi gặp tác dụng phụ xảy ra trong quá trình điều trị. 

Kể từ đợt khởi liều đầu tiên từ ngày 23/10, đến nay cơ sở điều trị Methadone của TP Hòa bình đã có 3 đợt bệnh nhân đến điều trị với tổng số 60 bệnh nhân. Nói về những kết quả bước đầu của công tác điều trị Methadone, Bác sỹ điều trị Nguyễn Thị Vĩnh chia sẻ: đợt điều trị đầu tiên đến nay đã có kết quả nhất định, 8 bệnh nhân đã được chuyển sang điều trị liều duy trì, không còn sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác. Nhiều bệnh nhân sau thời gian ngắn điều trị đã tâm sự rằng, các cháu thấy chuyển biến hẳn, cháu không còn thường xuyên có những cơn vật thuốc... Một số bệnh nhân đã lấy vợ và tiếp tục đi học, đi làm. Thể chất bệnh nhân cũng được cải thiện nhiều, quần áo, đầu tóc sạch sẽ hơn hẳn.
 
Cũng theo Bác sỹ Nguyễn Thị Vĩnh, rất nhiều người nhà bệnh nhân đã đến gửi gắm con em họ cho các bác sĩ tại cơ sở điều trị. Mỗi người đều có những nỗi đau riêng khi con em mình bị nghiện, nhưng ai cũng hi vọng rằng việc điều trị bằng Methadone sẽ giúp con em họ làm lại cuộc đời. Mặt khác, quá trình triển khai điều trị Methadone cũng góp phần giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV do điều trị bằng thuốc uống.
 
Khó khăn còn nhiều
 
Với cơ sở vật chất hiện tại, Cơ sở điều trị Methadone Hòa Bình có thể thu dung và điều trị cho từ 250 – 350 bệnh nhân. Theo kế hoạch, một trung tâm điều trị Methadone nữa sẽ được đặt tại huyện Mai Châu trong giai đoạn 2013-2015.  
Nhận thức hạn chế của cộng đồng vẫn là một trong những rào cản của công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Rất nhiều người vẫn còn coi đây là một hình thức cai nghiện. Hơn nữa, những bệnh nhân nghiện các chất thuốc phiện thì gia đình, xã hội thường dấu kín, cho nên khi muốn tham gia chương trình thì lại không có hồ sơ quản lý của  địa phương. Hơn nữa, nhìn chung gia đình và xã hội vẫn còn cái nhìn vừa mặc cảm, vừa kỳ thị và ghét bỏ những người nghiện chích ma túy, điều này càng làm cho các đối tượng này cảm thấy bị xa lánh, cô lập, mất  niềm tin vào cuộc sống.
 
Đã đến lúc, xã hội cần chung tay hơn nữa giúp đỡ người nghiện có thể thoát khỏi ma túy. Đặc biệt là gia đình, người thân cần phải ở bên động viên, giúp đỡ các đối tượng nghiện chích ma túy bởi yếu tố tinh thần và tư tưởng cực kỳ quan trọng. Để có thể cai nghiện cần thời gian điều trị kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, nếu không có sự kiên trì của bản thân người nghiện và người thân của họ thì rất khó để có thể thành công. Đối với các ngành chức năng, cần tạo điều kiện để các đối tượng nghiện chích ma túy trên địa bàn quản lý có điều kiện tiếp cận với cơ sở điều trị Methadone.
 
Qua 3 tháng triển khai điều trị, Methadone như là ánh sáng từ cuối đường hầm của họ. Những khát khao làm lại cuộc đời lại được nhen lên. Nhìn những gương tươi tắn hơn, lạc quan hơn của  bệnh nhân  như thắp lên hy vọng rằng,  sẽ có nhiều người đoạn tuyệt với heroin, bước qua lưỡi hái tử thần, trở về sống có ích bên gia đình, xã hội.