Mọi người đều có thể bị nhiễm HIV nếu không biết cách phòng chống
Theo PHÓ GIÁM ĐỐC (PGĐ) TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH HÒA BÌNH NGUYỄN THỊ THƯƠNG, để hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2013 phát huy hiệu quả hơn nữa, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt hơn, người dân đến tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS nhiều hơn thì trong thời gian tới cần phải có biện pháp để người bệnh có thể bộc lộ thân phận sớm, để được tư vấn và điều trị kịp thời.
- Phó giám đốc đánh giá như thế nào về vai trò của sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc đẩy mạnh hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở trên địa bàn?
- PGĐ Nguyễn Thị Thương: Đối với hoạt động phối hợp các ngành, các cấp trong việc đẩy mạnh hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, ngay từ đầu năm Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tuyên truyền đến hội viên các ngành, các cấp như mở cụm dân cư gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trung tâm cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh mở các lớp tập huấn, cũng như các cuộc nói chuyện ở cụm dân cư, cụ thể như tại các huyện, thành phố trọng điểm Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thủy, TP Hòa Bình. Tại đây, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Trung tâm HIV/AIDS, những báo cáo viên có chuyên môn về HIV/AIDS và công an nói về ma túy, mại dâm; mở các lớp tập huấn, truyên truyền xen kẽ giữa hoạt động phòng, chống tội phạm; hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và hoạt động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Có thể thấy, việc phối hợp giữa Trung tâm HIV/AIDS và Mặt trận Tổ quốc từ những năm trước đây cho đến bây giờ đều rất nhuần nhuyễn, một số xã phường đang mở rộng để đạt chỉ tiêu 70% các xã trong toàn tỉnh có hoạt động lồng ghép phối hợp giữa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Bên cạnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS cũng phối hợp với HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm truyền thông sức khỏe tỉnh, phát hành các băng đĩa, phóng sự tuyên truyền bằng tiếng dân tộc như tiếng Mông, tiếng Mường… để đưa thông tin đến với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, vừa phối hợp truyền thông trên thông tin đại chúng, vừa phối hợp truyền thông trực tiếp với các ban ngành. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng rất nhiệt tình phối hợp trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong các doanh nghiệp, xí nghiệp.
- Để phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng, chống HIV, theo Phó giám đốc cần chú trọng đến nội dung gì?
- PGĐ Nguyễn Thị Thương: Theo Chỉ thị 54/2005/CT-TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, thì chúng ta cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, để người dân có thể hiểu mọi người đều có thể bị nhiễm HIV/AIDS nếu không biết cách phòng chống. Đây là một khẩu hiệu tốt đối với mọi người cũng như công tác phòng, chống HIV/AIDS từ trước đến nay. Chính tâm lý cho rằng HIV/AIDS là gắn liền với tệ nạn ma túy, mại dâm, đã làm tăng sự kỳ thị, phân biệt đối xử ở cơ sở. Vì vậy, để công tác tuyên truyền đến cơ sở tốt hơn, trước hết phải có sự xã hội hóa công tác y tế và đặc biệt là công tác phòng, chống HIV/AIDS; khi triển khai phải đồng bộ, không những được chính quyền các ngành, các cấp mà phải được sự ủng hộ của tất cả mọi người dân.
- Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, theo Phó giám đốc còn gặp những khó khăn, thách thức gì?
- PGĐ Nguyễn Thị Thương: Về công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Như khi cán bộ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thực hiện công tác truyền thông đến cơ sở thông qua đài phát thanh, nhưng do không phải xã nào cũng có đài phát thanh, cũng có thể trước đây có nhưng đã hỏng, nên để có thể tuyên truyền đến xã và từ xã đến thôn là một khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Ngoài ra, dù người dân cũng rất muốn biết thông tin, kiến thức về HIV/AIDS, đặc biệt là các thông tin nói bằng tiếng dân tộc, tuy nhiên, để làm được các chương trình này thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Bên cạnh đó do nước ta đã công bố là nước có mức thu nhập trung bình, do vậy các tổ chức quốc tế đang rút dần tại trợ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, như dự án Quỹ toàn cầu đã giảm 17 suất hoạt động, ngay như Ban quản lý của tỉnh có 6 người thì cũng bị cắt chỉ còn 4 người. Sự cắt giảm của các dự án cũng như nguồn tài trợ quốc tế đã đặt ra thách thức rất lớn đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS của Hòa Bình.
- Từ thực tiễn công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh, Phó giám đốc có đề xuất gì để đến năm 2015 giảm được số người nhiễm mới HIV cũng như giảm được sự phân biệt kỳ thị?
- PGĐ Nguyễn Thị Thương: Để có thể giảm được số người nhiễm mới là một vấn đề khó và là điều không thể đối với một tỉnh miền núi như Hòa Bình. Tuy nhiên, một thực tế là xét nghiệm được càng nhiều người nhiễm HIV/AIDS thì chứng tỏ hoạt động phòng, chống HIV/ AIDS đang tiến triển tốt, bởi vì tảng băng chìm trước đây do chưa được xét nghiệm nên tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS thấp. Nhưng khi hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện tốt sẽ phát hiện ra nhiều người nhiễm HIV. Do vậy, làm sao để hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tác động đến cộng đồng, để người dân đến phòng tư vấn nhiều hơn là điều mà Trung tâm đang mong muốn. Vì hiện nay, vẫn có những người bệnh khi đến phòng khám ngoại trú thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Do vậy trong thời gian tới cần phải có biện pháp để người bệnh có thể bộc lộ thân phận sớm, để được tư vấn và điều trị. Mặt khác, để hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2013 có thể thay đổi, công tác tuyên truyền cũng phải được thực hiện tốt hơn.
- Xin cám ơn Phó giám đốc!