Hội thảo Tăng cường phối hợp tuyên truyền bản tin dự báo bão, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng

12/12/2012 14:46

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Tăng cường phối hợp tuyên truyền bản tin dự báo bão, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mục đích của hội thảo là nhằm thông tin đến các phóng viên, nhà báo về công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, về những nội dung trọng tâm của bản tin dự báo khí tượng thủy văn; đặc biệt là bản tin dự báo bão, lũ và áp thấp nhiệt đới; về cách đánh giá một bản tin dự báo khí tượng thủy văn và những lưu ý khi sử dụng bản tin dự báo bão lũ để nghe các ý kiến tâm huyết của các phóng viên báo chí.

Trong những năm gần đây cùng với sự biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình khí tượng thủy văn nước ta ngày càng biến động phức tạp hơn. Thiên tai nghiêm trọng với những biểu hiện bất thường ngày càng nhiều hơn ở nhiều vùng trên cả nước. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão trung ương, có tới hơn 80% dân số nước ta có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai; những hậu quả trầm trọng kéo dài của thiên tai làm nhiều người mất nơi ở, sản xuất bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển KT – XH, làm suy thoái môi trường và có thể đẩy lùi thành quả phát triển của đất nước.

Hội thảo cũng cho biết, tuy công tác khí tượng thủy văn đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu mong muốn ngày càng cao của xã hội; vấn đề dự báo mưa, bão, lũ quét nói riêng và dự báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm nói chung vẫn là bài toán rất khó, luôn thách thức các nhà khí tượng thủy văn ở Việt Nam và thế giới.

Để góp phần giảm nhẹ thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây ra thì công tác cảnh báo kịp thời, dự báo tin cậy và thông tin chính xác về các hiện tượng khí tượng thủy văn có giá trị rất quan trọng trong công tác phòng, tránh khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm và những hiểm họa nhằm kịp thời ứng phó.