Hội nghị tổng kết 18 năm thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động

PV 08/12/2012 15:22

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ, TB và XH tổ chức Hội nghị tổng kết 18 năm thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và định hướng triển khai đến năm 2020.

Hội nghị nhằm đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật, việc triển khai các văn bản, quy định pháp luật về ATVSLĐ để phát hiện những bất cập, tồn tại, nguyên nhân để đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời góp phần tiến tới xây dựng Luật ATVSLĐ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một cách sát thực, khả thi và phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá công tác ATVSLĐ, chăm lo cải thiện điều kiện lao động bảo vệ sức khỏe người lao động là chính sách KT - XH lớn của Đảng, Nhà nước ta, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển KT - XH của đất nước. Vì vậy đã hạn chế được các tai nạn trong lao động sản xuất, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, việc vi phạm pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động vẫn diễn ra nhiều, tai nạn lao động còn nghiêm trọng, phức tạp. Hàng năm vẫn còn có hàng trăm người chết, hàng nghìn người bị thương tật.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa có hiệu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, giảm ô nhiễm môi trường và tác động của biến đối khí hậu, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Các mục tiêu cụ thể là đến năm 2015 giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người; tăng 10% số cơ sở giám sát môi trường lao động; trung bình mỗi năm tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả các mô hình quản lý công tác ATVSLĐ; trên 1.000 làng nghề, 5.000 hợp tác xã, 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được trực tiếp phổ biến thông tin về ATVSLĐ… Đồng thời, các đại biểu cho rằng trong thời gian tới cần hoàn thiện dự thảo Luật ATVSLĐ để trình Chính phủ, QH xem xét, thông qua hướng đến điều chỉnh toàn diện, thống nhất các vấn đề về quản lý ATVSLĐ.

PV