Hát nhép - có nên linh động không?

Thanh Nguyên 01/12/2012 08:39

Mới đây, Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL đã có Thông báo số 1689 trong đó có yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn dự thảo công văn đề nghị các đài truyền hình, phát thanh không phát sóng các chương trình nghệ thuật có hát nhép. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc cấm triệt để tình trạng này.

NSND Thanh Hoa cho rằng, việc cấm hát nhép cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù, chính bản thân NSND Thanh Hoa lúc đầu đã phản ứng với yêu cầu của Đài Truyền hình: “tôi cũng rơi vào trường hợp dở khóc dở cười là bởi tôi không bao giờ chấp nhận chuyện hát nhép. Khi hát trong một chương trình của Đài Truyền hình, được yêu cầu hát nhép, tôi không đồng ý. Nhưng chính vì thế mà giọng hát thật của tôi đã bị bóp méo khi qua sóng truyền hình, khác hẳn với các ca sĩ hát nhép, sử dụng âm thanh phòng thu nên khi đến với khán giả, nghe rất mượt mà”.

Tuy vậy, NSND Thanh Hoa cũng cho rằng, cần phải có sự cảm thông với Đài Truyền hình. Bởi thực tế, nhiều chương trình được dàn dựng công phu, ca sĩ ngoài hát còn phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhóm múa phụ họa… nên để truyền sóng trực tiếp, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều nếu lấy giọng hát đã thu âm sẵn thay cho giọng thật. Chương trình Đồ rê mí dành cho thiếu nhi những năm trước, trong Đêm Gala, nhà đài đều yêu cầu các em hát nhép để đảm bảo chất lượng chương trình, nhưng năm nay, đã có sự thay đổi, các em hoàn toàn hát mộc. Dễ thấy, vừa phải gắng hát, các em lại phải biểu diễn các động tác vũ đạo quả là khá vất vả. Nhưng dù sao, hát mộc vẫn cứ dành được cảm tình của khán giả hơn.

Thực tế hiện nay, nhiều chương trình ca nhạc khán giả không biết đâu là ca sĩ hát thật, đâu là hát nhép. Khi tổ chức biểu diễn, nhà tổ chức cũng không công bố gì nên lắm khi, công chúng tưởng như mình bị đánh lừa mà không khỏi bức xúc.

Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh bức xúc ở dư luận về tình trạng ca sĩ hát nhép tràn lan thì nên chăng, quy định rõ loại chương trình nào được phép hát nhép, loại chương trình nào không. “Nếu như đó là một chương trình bán vé thì phải tuyệt đối cấm chuyện hát nhép, còn những chương trình phục vụ công chúng số đông thì nên cân nhắc” - NSND Thanh Hoa nói.

NSND Trần Bình, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam cũng cho rằng về vấn đề hát nhép, cần phân biệt ra các loại chương trình khác nhau. “Nhiều chương trình như của Nhà nước cần phải có sử dụng kỹ thuật thì cũng nên xuê xoa” và có thể chấp nhận chuyện hát nhép để đảm bảo chất lượng phát sóng. Thử hỏi hệ thống âm thanh nào cho đủ, chưa kể đến gió… và truyền hình trực tiếp là vì hàng triệu người, hàng chục triệu người cả Việt Nam và quốc tế. Vì vậy phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật nhất là đường tiếng, đường truyền”.

Phó trưởng Ban Thư ký biên tập - Đài THVN Nguyễn Thành Lưu cũng bày tỏ rằng: “khi công nghệ truyền hình tại Việt Nam còn hạn chế, hình thức hát nhép buộc phải sử dụng trong một số trường hợp. Điều này không có mục đích gì khác ngoài việc phục vụ khán giả tốt nhất, hoàn hảo nhất. Đây là công việc bắt buộc chứ không phải là đài truyền hình đang cổ xúy cho hát nhép”.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ VH, TT và DL vừa tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 79 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu… trong đó hát nhép, nhạc nhép là một trong những vi phạm được nhắc đến. Cụ thể, theo quy định cấm sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn… Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, cần linh động chấp nhận hát nhép ở một số lĩnh vực và theo mức độ khác nhau…

Thanh Nguyên