Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov thăm chính thức Việt Nam

Nhật Khánh 16/11/2012 20:23

* Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tiếp; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón, hội đàm; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Mykola Azarov

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov              Ảnh: Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 15 - 16.11.2012.

Sáng 16.11, Lễ đón Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Sau Lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã tiến hành hội đàm, trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể để thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng của hai nước. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov, tiếp nối chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 11. 2011.

Trong không khí cởi mở, tin cậy, hữu nghị và hợp tác, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ukraine trong thời gian vừa qua; thảo luận các biện pháp nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới; trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Thông báo với báo chí trong nước và quốc tế kết quả cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Mykola Azarov sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ chính trị tin cậy, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại cũng như trong các lĩnh vực khác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Ukraine. Trên tinh thần này, hai Thủ tướng nhất trí cần tiếp tục cơ chế tiếp xúc chính trị định kỳ ở các cấp, tăng cường quan hệ giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Hai Thủ tướng cũng nhất trí cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên; đồng thời có những biện pháp tích cực để tăng kim ngạch thương mại song phương, chú trọng mở rộng hợp tác đầu tư vào các ngành công nghiệp như năng lượng, thủy - nhiệt điện. Hai Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, thiết lập quan hệ trực tiếp để tìm kiếm các hình thức hợp tác hiệu quả.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước liên quan đến lĩnh vực du lịch, hợp tác nghiên cứu y sinh, tiêu chuẩn hóa đo lường và chất lượng phù hợp.

+ Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov.

Tại cuộc tiếp Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng  hoan nghênh Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Khu vực Ukraina Mykola Azarov sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, coi đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ukraina. Tổng Bí thư chúc mừng những kết quả mà Chính phủ Ukraina đã đạt được thời gian qua trong việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Ukraina; ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, cũng như sự nỗ lực của Chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy  hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phấn đấu đưa quan hệ kinh tế - thương mại song phương lên tương xứng với mong muốn và tiềm năng của hai nước.

Tổng bí thư chúc mừng những thành công thời gian qua của Đảng Khu vực, khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ với các chính đảng ở Ukraina, trong đó có Đảng Khu vực; đánh giá cao việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng. Nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng, Tổng bí thư chúc Đảng Khu vực tiếp tục củng cố vị thế là chính đảng hàng đầu trên chính trường Ukraina, đạt nhiều thành công hơn nữa trong việc ổn định chính trị - xã hội và xây dựng đất nước Ukraina.

Nhân dịp này, Tổng bí thư bày tỏ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Ukraina tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina ổn định sinh sống, làm ăn, góp phần phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Mykola Azarov đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Ukraina luôn coi Việt Nam là đối tác truyền thống, quan trọng của Ukraina ở khu vực châu Á – Thái Bình dương. Thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Mykola Azarov tin tưởng, với sự nỗ lực của cả hai phía, quan hệ kinh tế - thương mại hai nước sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới. Về quan hệ giữa hai Đảng, Thủ tướng khẳng định, Đảng Khu vực coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ nỗ lực triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ukraina.

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thay đổi tích cực về mọi mặt của đất nước Ukraina trong thời gian qua, những nỗ lực của các nhà lãnh đạo Ukraina nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường vị thế của Ukraina trên thế giới trong thời gian qua chắc chắn sẽ đưa đất nước Ukraina giành thêm nhiều thành tựu mới trong phát triển đất nước.

Đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov, Chủ tịch QH nhấn mạnh, cùng với việc nâng tầm quan hệ chính trị, việc phát triển quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư là hướng ưu tiên, nội hàm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện của hai nước. Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, giáo dục – đào tạo, văn hóa, cũng như nghiên cứu mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng khác phục vụ cho nhu cầu phát triển ở mỗi nước.

Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng nhận thấy, mối quan hệ giữa QH hai nước Việt Nam và Ukraina không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và nhiều mặt giữa hai nhà nước. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng mong rằng, hai QH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện, duy trì trao đổi đoàn, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện.

Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov bày tỏ vui mừng lần đầu thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn. Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov nhấn mạnh, các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo trong thời gian qua sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nhà nước. Về mối quan hệ giữa hai QH, Thủ tướng Ukraina Mykola Azarov cho rằng, cần phải thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị Ukraina - Việt Nam và Việt Nam – Ukraina.

Nhật Khánh