Thanh Hóa: điều trị bằng Methadon cho người nghiện ma túy
Sáng 31/10, cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Dự án Life Gap và UBND TP Thanh Hóa.
Để công tác điều trị đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa đã tiến hành chặt chẽ từ khâu xét chọn đối tượng: không xét những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng có đăng ký thường trú tại địa phương, nhưng thường xuyên vắng nhà hoặc những bệnh nhân không có khả năng đi đến cơ sở điều trị hàng ngày. Bệnh nhân được lựa chọn sẽ được khám lâm sàng và các xét nghiệm, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp thẻ điều trị. Hiện tại, đã có 19 bệnh nhân tham gia uống khởi liều từ ngày 31/10 tại cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa. Hàng ngày, người bệnh phải đến cơ sở điều trị Methadone để uống thuốc dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên y tế với liều điều trị ban đầu từ 15- 20mg/ngày. Liều điều trị duy trì tùy thuộc vào mức độ nghiện ma túy của từng trường hợp, thông thường là 60 đến 120mg/ngày. Sau một thời gian điều trị, có thể giảm liều tiến tới ngừng điều trị. Dự kiến, sau 6 tháng, sẽ có từ 250-300 bệnh nhân được điều trị bằng Methadone tại cơ sở này.
Thành phố Thanh Hóa là nơi có số người nghiện chích ma túy cao nhất tỉnh với 1.739 người, ở 36/37 phường, xã, trong đó có khoảng 1.200 người nghiện chích ma túy có hồ sơ quản lý hiện sinh sống tại địa bàn. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy là 15,8% và khoảng 70% người nhiễm HIV lây truyền qua đường tiêm chích ma túy.
Với mục tiêu góp phần làm giảm nhiễm HIV/AIDS, một số bệnh liên quan trong người nghiện, các chất dạng thuốc phiện và từ nhóm nghiện các chất dạng thuốc phiện ra cộng đồng, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, Chương trình điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone sẽ mở ra hy vọng mới cho những người muốn rời xa ma túy ở thành phố Thanh Hóa.