Quảng Trị hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã phát triển sản xuất

Bá Thuần 02/10/2012 08:28

Để giúp các hợp tác xã (HTX) có thêm vốn đầu tư phát triển, tỉnh Quảng Trị đã ban hành một số chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HXT mới đây đã góp phần tăng thêm nguồn lực tài chính cho các HTX đầu tư mở rộng, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, phát triển thị trường…

Tỉnh Quảng Trị hiện có 348 HTX, trong đó có 284 HTX dịch vụ nông nghiệp. Song, do còn khó khăn về vốn, các HTX đang đứng trước những thách thức. Trước thực tế đó, cách đây 3 năm tỉnh Quảng Trị đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích, phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009 - 2015. Trong đó đáng chú ý là đã thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (với nguồn vốn ban đầu 20 tỷ đồng). Quỹ này nhằm hỗ trợ tăng thêm nguồn lực tài chính cho các HTX đầu tư mở rộng, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, phát triển thị trường. Với quan điểm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bù đắp chi phí hợp lý, bảo toàn nguồn vốn được giao, 3 năm qua nguồn Quỹ này đã giải ngân cho 33 HTX và Tổ hợp tác vay ưu đãi trung hạn với lãi suất 6,8 - 7,2%/năm. Có thêm nguồn vốn này nhiều HTX nông nghiệp đã mua sắm máy móc phục vụ cơ giới hóa các khâu sản xuất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, thu hoạch, nhất là vụ hè thu thường bị lụt bão, giảm thiểu được những rủi ro do thiên tai gây nên.  Chủ nhiệm HTX Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Hải cho rằng: đây là chủ trương lớn của tỉnh Quảng Trị và vô cùng cần thiết vì khó khăn lớn nhất của các HTX nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng là nguồn vốn. Thực tế, chúng tôi đã có phương án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng đều gặp trở ngại do thiếu vốn nhưng lại không vay vốn được từ các tổ chức tín dụng do không đủ điều kiện về tài sản thế chấp. Vừa qua được sự hỗ trợ của Liên minh HTX, chúng tôi đã vay đầu tư mua máy cày để phục vụ dịch vụ làm đất, bình ổn giá trên địa bàn. Nhờ vậy đã đẩy nhanh tiến độ làm đất, tạo sự chủ động cho xã viên trong sản xuất, nhất là trong vụ hè thu thường bị chậm tiến độ, dễ bị ảnh hưởng của thiên tai.

Đặc biệt có nguồn vốn này nhiều đơn vị đã đổi mới công nghệ, đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Theo Chủ nhiệm HTX chế biến thủy sản Tiến Đạt ở huyện Gio Linh Nguyễn Công Bắc: khi nhận được vốn cho vay của Quỹ hỗ trợ, HTX chúng tôi đầu tư mạnh vào kho lạnh. Trước đây không có kho lạnh mình mất thế chủ động thị trường, nhưng nay đã có kho lạnh rồi thì HTX không chỉ có điều kiện mua thêm hải sản, giải quyết việc làm, thu nhập cho xã viên mà còn ổn định được giá cả, tư thương không còn ép giá ngư dân như trước nữa.

Rõ ràng Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh Quảng Trị bước đầu đã  tạo điều kiện cho 1 số HTX có điều kiện tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ cho xã viên các khâu quan trọng.

Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Quảng Trị Lê Quốc Khánh cho biết: nhận thấy khó khăn lớn nhất của HTX trong quá trình hoạt động là thiếu vốn, từ năm 2009 cùng với việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, tỉnh Quảng Trị đã thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Tuy mới hoạt động 3 năm, nhưng nguồn Quỹ này đã thực sự mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị vươn lên sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ cho xã viên nhiều khâu quan trọng. Nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ban đầu không lớn, nhưng sẽ được bổ sung hàng năm và tiếp nhận nguồn vốn đóng góp tự nguyện của các tổ hợp tác, hợp tác xã, các nguồn tài chính khác và hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc, bảo lãnh tín dụng, đặc biệt các rủi ro bất khả kháng sẽ được ngân sách tỉnh bù đắp. Đây chính là điều kiện quan trọng để nguồn Quỹ ngày càng lớn hơn và các HTX được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư mạnh vào những dự án có tính đột phá hướng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, áp dụng tiến bộ và chuyển giao công nghệ phù hợp, xây dựng mô hình HTX kiểu mới, tạo việc làm cho xã viên và người lao động, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT -XH của tỉnh Quảng Trị cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Bá Thuần