Hội thảo khởi động và ký kết dự án Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động và ký kết dự án Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình.
Đại diện Bộ VH, TT và DL đã chân thành cảm ơn và đánh giá cao về những hỗ trợ có hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là UNFPA với công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại Việt Nam thời gian qua; tin tưởng sự phối hợp sẽ ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Bộ VH, TT và DL đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách liên quan đến gia đình vào cuộc sống, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Giai đoạn tới, nhiệm vụ xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được thực hiện trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Quyền Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Mandeep K. O'Brien cho rằng thực tế vẫn còn có nhiều việc cần phải làm để thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và thúc đẩy một xã hội bình đẳng giới. UNFPA cam kết tiếp tục nỗ lực, hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển và các tổ chức xã hội dân sự vì sự tiến bộ của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Cho rằng bạo lực trên cơ sở giới được xem là một chỉ số then chốt trong việc giám sát việc hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 3 về bình đằng giới ở Việt Nam, UNFPA ưu tiên các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này trong một kế hoạch của Liên Hợp Quốc giai đoạn 2012-2016.
Dự án Xây dựng, ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016 do UNFPA, Vụ Gia Đình-Bộ VH, TT và DL phối hợp thực hiện tại Việt Nam với mục tiêu tăng cường năng lực quốc gia trong việc xây dựng và thực hiện ứng phó với bạo lực gia đình nhằm góp phần giảm bạo lực gia đình và bạo lực giới. Dự án thực hiện từ 1/8/2012-31/12/2016 với tổng kinh phí dự kiến 1.846.000 USD trong đó vốn đối ứng là 146.000 USD.