Mỹ: Khi giáo dục bậc cao lên mạng
Hồi đầu năm, khi Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bắt đầu cung cấp khóa học trực tuyến miễn phí đầu tiên, Ashwith Rego đã nhảy lên mừng rỡ vì có cơ hội học tập tại một trong những cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới mà không phải rời xa quê nhà ấn Độ. Hiện nay, rất nhiều trường đại học danh tiếng ở Mỹ đang đi theo cách này, tạo ra một xu thế học trực tuyến mới cho nền giáo dục bậc cao.
|
|
Kỹ sư 24 tuổi hiện đang làm việc tại Bangalore này phấn khởi tâm sự: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ngày được các giáo sư của MIT giảng dạy, huống hồ lại được học miễn phí”.
Từ Harvard tới Stanford, ngày càng nhiều các trường đại học hàng đầu đang mở rộng cánh cửa kỹ thuật số cho số đông học viên. Hiện họ đang cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí, cho phép bất cứ ai có máy tính kết nối Internet được học hỏi từ các học giả và những nhà khoa học nổi tiếng thế giới.
Thực tế, lâu nay có rất nhiều trường ở Mỹ đã cung cấp các khóa học dựa trên nền tảng web nhưng sự tham gia của những trường đại học nghiên cứu thuộc top đầu đã đánh dấu một mốc quan trọng trong việc mở rộng giáo dục kỹ thuật số.
Sự gia tăng ồ ạt của những khóa học trực tuyến có khả năng thay đổi nền giáo dục bậc cao vào thời điểm mà các trường đại học và cao đẳng đang phải gồng mình đối phó với tình trạng ngân sách bị thu hẹp, chi phí tăng cao và các cuộc biểu tình phản đối tăng học phí và nợ sinh viên cao.
Những người ủng hộ cho rằng, các khóa học ảo có thể làm giảm chi phí giảng dạy, cải thiện cách học qua mạng cũng như cách học tập trực tiếp trong trường. Đồng thời, nó sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận của người dân đối với giáo dục bậc cao, tạo đà cho các cải tiến công nghệ và tăng trưởng kinh tế.
Theo Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Mỹ Molly Corbett Broad, “giáo dục trực tuyến sẽ phục vụ cho rất nhiều sinh viên theo một cách mới mà đơn giản chúng ta chưa làm được hiện nay”.
Tháng trước, một số trường đại học nghiên cứu lớn của Mỹ đã thông báo, họ sẽ bắt đầu cung cấp các khóa học trực tuyến trên trang web Coursera, gia nhập cùng các trường danh tiếng như Stanford, Princeton hay Pennsylvania và Virginia. Coursera là trang web cung cấp khóa học qua mạng miễn phí của các trường đại học hàng đầu ở Mỹ
Trong khi đó, đại học California, Berkeley cũng cho biết sẽ bắt đầu thực hiện các khóa học trực tuyến trong mùa thu này thông qua edX, một trang web cạnh tranh với Coursera. EdX được xây dựng hồi tháng 5 vừa qua và được Đại học Havard và MIT cấp ngân quỹ 60 triệu USD để hoạt động. Hiệu trưởng Trường đại học California, Berkeley, ông Robert Birgeneau, phát biểu: “Tôi tin rằng nó thực sự sẽ trở thành một cuộc cách mạng giáo dục”.
Cho đến nay, học viên có thể không kiếm được tín chỉ cho các khóa học nhưng điều đó cũng không làm nản nhu cầu học tập. Các nhà lãnh đạo của edX cho biết, đã có khoảng 154.000 sinh viên từ hơn 160 quốc gia đăng ký khóa học trực tuyến đầu tiên của MIT. Và hiện nay có khoảng 120 trường đại học bày tỏ sự quan tâm đặc biệt muốn tham gia trang web hội tụ các tinh hoa giáo dục này. Mục tiêu của các nhà xây dựng xu hướng giáo dục trực tuyến bậc cao là tái phát minh lại nền giáo dục để giúp cải thiện đáng kể chất lượng, tính hiệu quả và quy mô học tập trên toàn cầu cũng như ngay trong các trường đại học của Mỹ.
Thế hệ mới của các khóa học trực tuyến có tính năng tương tác công nghệ, có chương trình giảng dạy chất lượng và có khả năng giảng bài cho hàng chục ngàn sinh viên cùng một lúc. Các trường đại học cho biết, các khóa học trực tuyến của họ cũng được thực hiện nghiêm ngặt như những khóa học tại trường. Hiện nay, một số trường như Đại học Washington và Đại học Helsinki đang xem xét đến việc cấp tín chỉ cho các khóa học của mình trên Coursera.
Các chuyên gia giáo dục nhận định, nếu có thêm nhiều trường đi theo trào lưu này, dạy học qua mạng sẽ giúp thêm sinh viên được tiếp cận nền giáo dục bậc cao cũng như giúp họ tốt nghiệp nhanh hơn. Cho đến nay, các khóa học trực tuyến mới đang thu hút chủ yếu là người lao động có tuổi, những người muốn nâng cao các kỹ năng và tri thứác mà không có thời gian và tiền bạc để theo học các khóa học ngay tại trường.
Bên cạnh khả năng tiết kiệm chi phí, thế hệ mới của các lớp học trực tuyến có thể thay đổi cách học trực tiếp tại trường khi giúp giảm tải công việc giảng dạy trực tiếp trên bục giảng của các giáo sư và giúp họ có thêm nhiều thời gian nghiên cứu và trao đổi với các sinh viên hơn.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Liệu những khóa học trực tuyến này có đủ nghiêm ngặt và chất lượng để được cấp tín chỉ? Các trường sẽ phải làm như thế nào để ngăn chặn tình trạng gian lận? Các trường có tiếp tục bắt sinh viên đóng phí hàng ngàn USD cho các khóa học hay họ có thể được học miễn phí? Nhiều nhà giáo dục cho rằng, các khóa học ảo này không thể thay thế được cộng đồng học tập và kinh nghiệm giáo dục tại các trường truyền thống. Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến lo ngại, việc cung cấp các khóa học trực tuyến sẽ khiến tài chính của các trường đại học kém đi, giống như điều tương tự đã xảy ra đối với báo chí và các phương tiện truyền thông khác khi đăng tải các bản tin miễn phí trên mạng.
