Thu hút thí sinh bằng học bổng

Minh Hiếu 09/08/2012 08:41

Dù ngày 8.8 Bộ GD - ĐT mới công bố điểm sàn, nhưng trước đó nhiều trường đại học (ĐH) nhóm dưới, ĐH địa phương, ĐH ngoài công lập đã nhấp nhổm không yên, tung ra các chiêu nhằm giành thí sinh có điểm cao đăng ký xét tuyển ở các nguyện vọng.

Điểm thi của gần 300 trường ĐH vừa công bố cho thấy bức tranh điểm thi ĐH năm 2012 giữa các nhóm trường đã có nhiều biến động. Nếu như các trường tốp đầu dù thí sinh dự thi giảm nhưng điểm chuẩn được dự báo tăng so với năm 2011 thì những trường nhóm dưới (gồm các trường địa phương, trường ngoài công lập) lại có điểm thi quá thấp và đứng trước nguy cơ thiếu người học trầm trọng.

Điểm thi quá thấp, thiếu người học

Trái với cảnh tươi tắn của những trường nhóm đầu, các trường ĐH địa phương và ĐH ngoài công lập năm nay nơm nớp lo tuyển sinh không đủ vì điểm thi quá thấp. Ngay cả những trường cố gắng tổ chức thi cho “bằng chị bằng anh” nhưng số thí sinh trúng tuyển chưa tới 1/10 tổng chỉ tiêu cần tuyển. Đơn cử như Trường ĐH Đồng Tháp, năm nay số thí sinh dự thi giảm còn 3.895 thí sinh (năm 2011 là 6.000 thí sinh), nhưng chỉ có 665 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên, ở mức điểm 14 chỉ có 463 thí sinh. Như vậy để đủ chỉ tiêu cần tuyển của trường (2.800 chỉ tiêu), chắc chắn trường phải xét tuyển rất nhiều các nguyện vọng tiếp theo. Cùng chung cảnh khó trên, Trường ĐH Xây dựng miền Trung (Phú Yên) có 1.823 thí sinh dự thi nhưng chỉ vỏn vẹn 24 thí sinh đạt trên 13 điểm. Trong khi đó, chỉ tiêu hệ ĐH của trường năm nay là 600, như vậy trường sẽ dành trên 90% xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Trà Vinh năm nay chỉ tiêu đến 3.300 cho 23 ngành hệ ĐH nhưng kết quả thi chỉ có 334 thí sinh đạt mức điểm sàn năm 2011 (13 điểm). Nếu tính luôn điểm ưu tiên khu vực thì trường có thêm gần 300 thí sinh đạt điểm sàn năm ngoái. Như vậy, nếu lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn, năm nay trường có hơn 630 thí sinh trúng tuyển so với chỉ tiêu cần tuyển 3.300. Tuy nhiên, điểm thi ở từng ngành lại thật sự đáng báo động. Cụ thể, ngành sư phạm Ngữ văn tuyển cả khối C, D1 chỉ có 14 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, ngành Nuôi trồng thủy sản dù tuyển 2 khối A, B, ngành Công nghệ thông tin (khối A) và ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cũng không có thí sinh nào đạt được 13 điểm. Ngành Nông nghiệp chỉ có 1 thí sinh đạt 13 điểm. Ngay cả ngành được xem “hot” nhất hiện nay là Quản trị kinh doanh cũng chỉ có 22 thí sinh đạt được 13 điểm.

Trước thực tế ảm đạm trên, hội đồng tuyển sinh của các trường đều cùng chung một nỗi lo: cho dù điểm chuẩn nguyện vọng 1 lấy chạm đáy bằng điểm sàn cũng chưa tới 10% thí sinh trúng tuyển; số chỉ tiêu còn lại thấp thỏm trông đợi ở các nguyện vọng tiếp theo.

Thu hút thí sinh bằng học bổng

Trong bối cảnh mặt bằng chung điểm thi có vẻ thấp hơn năm ngoái, để thu hút thí sinh, nhiều học bổng lớn đã được các trường ĐH đưa ra. Đơn cử, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dành trên 5 tỷ đồng học bổng cho sinh viên. Đối với hệ ĐH, các mức học bổng như sau: học bổng tài năng vượt khó hỗ trợ 100 học phí và 10 triệu đồng/năm với điều kiện điểm đầu vào đạt 22 điểm và thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn; học bổng tài năng sẽ hỗ trợ 100% học phí cho thí sinh trúng tuyển với mức 22 điểm; học bổng khuyến học áp dụng cho thí sinh xét tuyển sau nguyện vọng 1 năm thứ nhất, nếu trên điểm sàn từ 3 - 7 điểm sẽ nhận được học bổng 3 - 7 triệu đồng. Đối với những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, khá ở các hệ đào tạo trong từng năm học, trường dành trên 2 tỷ đồng để trao học bổng cho sinh viên. Trường ĐH Tân Tạo dành đến 500 suất học bổng toàn phần (năm thứ nhất) cho sinh viên trúng tuyển mùa tuyển sinh 2012. Học bổng bao gồm: học phí, chi phí ký túc xá, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Các em không được cấp học bổng sẽ được vay tiền không lãi suất và được phép hoàn lại trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Nhiều trường công lập cũng tham gia vào cuộc đua học bổng nhưng ở mức hợp lý hơn: Phòng Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, ĐHQG TP Hồ Chí Minh đưa ra nhiều mức học bổng khá hấp dẫn cho các chương trình liên kết quốc tế như tài trợ 33.600.000 đồng/học kỳ cho thí sinh có điểm thi đầu vào cao nhất, nhì khóa của trường; tặng 50% học phí (khoảng 16,8 triệu đồng/học kỳ) cho thí sinh có điểm thi ĐH năm 2012 đạt từ 27 điểm thuộc Trường ĐH Bách khoa và 28 điểm trở lên thuộc các trường khác...

Bộ GD - ĐT cho biết, Bộ xây dựng điểm sàn trên nguyên tắc căn cứ nhiều yếu tố gồm cơ cấu ngành nghề, nhu cầu về nguồn nhân lực cho tương lai, quy hoạch nguồn nhân lực đã được Chính phủ phê duyệt từ nay đến năm 2020 và cuối cùng là dựa trên sự dịch chuyển thí sinh giữa các vùng miền trên cả nước. Các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm chuẩn NV1, xét tuyển các NV bổ sung sau khi có điểm sàn của Bộ. Mọi thủ tục, điều kiện xét tuyển các trường nhận và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của mình. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại các trường trong thời hạn quy định đều hợp lệ và có giá trị như nhau. Nếu không trúng tuyển hoặc xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp, thí sinh cũng sẽ được đáp ứng.

 Sáng 8.8, Bộ GD - ĐT đã công bố điểm sàn kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Theo đó, điểm sàn đại học các khối như sau: A: 13 điểm, A1: 13 điểm, B: 14 điểm, C: 14,5 điểm, D: 13,5 điểm. Điểm sàn cao đẳng thấp hơn 3 điểm so với các khối tương ứng của điểm sàn đại học. Như vậy, điểm sàn khối A và B tương đương năm ngoái, khối C, D tăng 0,5 điểm.

Minh Hiếu