Quan hệ Việt Nam - Canada, không có gì cản trở, không khoảng cách, nếu có chỉ là hai bờ đại dương
Đó là câu nói của Chủ tịch Thượng viện Canada, ngài Noel Kinsella trong buổi tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn cán bộ cấp cao QH nước ta đến chào xã giao trong chuyến công tác của Đoàn tại Canada. Với nghi lễ trang trọng và trong bộ lễ phục của Chủ tịch Thượng viện, cử chỉ thân mật, ngài Noel Kinsella đánh giá cao chuyến thăm Canada của Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị hai nước, hai QH.
Chủ tịch Thượng viện Canada đánh giá cao hoạt động ngoại giao Nghị viện và cho rằng nó có tầm quan trọng đặc biệt, khác với ngoại giao của Chính phủ là các hoạt động ngoại giao của Thủ tướng, các Bộ trưởng và của các Đại sứ; còn QH và từng nghị sỹ đều có thể làm công tác ngoại giao, các nghị sỹ đem tiếng nói của nhân dân vào trong hoạt động ngoại giao, họ có thể giải quyết những vấn đề mà các hình thức ngoại giao khác không thể giải quyết được. Chủ tịch Thượng viện Canada cũng mong muốn Việt Nam - Canada tăng cường thêm các quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là giáo dục, trong thời gian tới số học sinh, sinh viên đến học tại Canada cần tăng lên gấp hai lần. Chủ tịch Thượng viện cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt, và khẳng định Canada luôn có chính sách khuyến khích giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt.
Đáp lời, Phó chủ tịch QH cám ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Thượng viện, chúc mừng Canada vượt qua khó khăn trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đã trở thành thành viên đàm phán của Hiệp định thương mại TPP. Phó chủ tịch QH đánh giá cao mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giáo dục của hai nước đã đạt được trong thời gian vừa qua; cám ơn Canada đã chọn Việt Nam là một trong 20 nước có sự hỗ trợ về phát triển kinh tế và đã có những chính sách tích cực để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở Canada. Phó chủ tịch QH mong muốn Canada tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn khu vực, quốc tế nhất là Liên Hợp Quốc, APEC, Cộng đồng pháp ngữ... Hai bên cũng cần thường xuyên trao đổi Đoàn và tăng cường giao lưu giữa QH hai nước, triển khai hoạt động hợp tác cụ thể giữa các cơ quan của QH... Chủ tịch Thượng viện Canada đã ghi nhận những đề nghị của Việt Nam và đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu thêm về tình hình của Việt Nam, chính thức mời Đoàn ĐBQH Việt Nam tham gia Đại hội thường niên Nghị viện thế giới do Canada làm Chủ tịch diễn ra vào tháng 10.2012. Buổi tiếp xúc đã vượt thời gian dự kiến và không còn là một hoạt động mang tính xã giao.
![]() Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác chụp ảnh chung với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào ta ở ngôi nhà Việt Nam - Thủ đô Ottawa, Canada |
Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp kiến Toàn quyền Canada David Lloyd Johnston. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada Lê Sĩ Vương Hà. Trong buổi tiếp kiến, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của ngài Toàn quyền Canada và chúc mừng Canada tiếp tục dẫn đầu nhóm G7 duy trì đà tăng trưởng và có vị thế cao trong nhóm G8, G20, OECD và Liên Hợp Quốc, Phó chủ tịch QH thông báo với Toàn quyền về tình hình hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa hai nước và những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của Canada đối với Việt Nam, mong muốn đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai nước, phát huy tiềm năng sẵn có của hai nước; đề nghị Canada tiếp tục gia hạn quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập và sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Toàn quyền Canada tỏ thái độ vui mừng được đón Đoàn Việt Nam và thực tế Ngài Toàn quyền đã bỏ qua mọi nghi lễ ngoại giao, đón Phó chủ tịch QH tại sảnh tòa Toàn quyền, đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Đoàn Việt Nam. Toàn quyền Canada đánh giá cao hoạt động giao thương giữa hai nước và rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, mong muốn có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập, tu nghiệp tại Canada và ngược lại có nhiều sinh viên Canada đến học tập tại Việt Nam. Toàn quyền cũng trao đổi về vấn đề bình đẳng giới và cho rằng Việt Nam có những kinh nghiệm quý cần được nghiên cứu, học tập. Với thái độ cởi mở và đồng thuận, Toàn quyền Canada đã giao ngay cho Đại diện Bộ Thương mại Canada có mặt tại cuộc hội kiến nghiên cứu và báo cáo về những kiến nghị của Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất cần có hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và rất hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày một phát triển, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.
Trong chuyến công tác của Phó chủ tịch QH và Đoàn công tác còn có buổi tiếp xúc với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Canada - Việt Nam, do Phó chủ tịch Nhóm, Hạ nghị sỹ Andrew Saxton dẫn đầu và có cuộc tọa đàm về Nâng cao đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội do Trung tâm phụ nữ tham gia chính trị và hành chính công, Đại học Carleton chủ trì.
Kết thúc chuyến thăm, Phó chủ tịch QH và Đoàn công tác đã có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện kiều bào ta tại Canada. Trong không khí đầm ấm tại khu vườn rất đẹp của ngôi nhà Việt Nam ở Thủ đô Ottawa, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã thân mật nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào ta ở Canada, Phó chủ tịch QH nhấn mạnh quan điểm của Đảng ta về chính sách đối với kiểu bào và khẳng định: kiều bào ta là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Dù kiều bào ta ra nước ngoài vì mục đích gì, thì vẫn là máu, thịt của dân tộc Việt Nam, rất mong muốn kiều bào ta ở Canada hòa nhập với cộng đồng, tôn trọng pháp luật nước sở tại, đoàn kết thống nhất và luôn hướng về Tổ quốc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam - Canada. Phó chủ tịch QH cũng đánh giá cao những cố gắng của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và cho rằng, có được cầu nối hữu nghị Việt Nam - Canada, sự đoàn kết gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Canada có phần đóng góp không nhỏ của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.
Canada, đất nước rộng lớn và tươi đẹp, người dân hiền hòa và yêu chuộng hòa bình đã để lại cảm xúc tốt đẹp cho cả Đoàn, đúng là không có gì cản trở sự gắn bó Việt Nam - Canada, nếu có chỉ là hai bờ Thái Bình dương.
