Nhìn lại vài việc bổ nhiệm nhân sự ở một số tập đoàn kinh tế nhà nước

Nhóm điều tra ĐBND 04/06/2012 08:05

Thời gian gần đây dư luận đề cập tới việc xem xét lại việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng ở Tổng công ty Vinalines, và cho rằng đã có lỗ hổng trong công tác tổ chức cán bộ, có người còn quy là do lỗi hệ thống, vv và vv...

Có thể thấy việc luân chuyển cán bộ Vinalines thành công qua mặt thanh tra, kiểm tra và dư luận đã bất chấp lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân mà dẫn đến hậu quả là Dương Chí Dũng đã bị khởi tố và đã bỏ trốn.

Dù cho rằng việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng là làm đúng quy trình, nhưng là hình thức của quy trình hay nội dung của quy trình? Hình thức quy trình theo từng nấc từng bước có thể đúng, nhưng tính dân chủ của từng quy trình ra sao đã ai hỏi và trả lời hay chưa? Và, ai đã phê duyệt cho quy trình mang tính hình thức ấy được thực hiện?

Na ná như trường hợp trên là trường hợp bổ nhiệm ông Dương Khánh Toàn ở Tập đoàn Sông Đà.

Năm 2010, ông Dương Khánh Toàn khi đó là Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà bị Uãy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có sai phạm gây thất thoát của nhà nước nhiều tỷ đồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Khóa X) yêu cầu kiểm điểm và đề nghị không đưa đương sự vào cấp ủy. Tuy nhiên, chỉ sau đó gần một năm ông ta đã nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu Tập đoàn Sông Đà cả ở cấp chính quyền và cấp ủy Đảng. Vào thời điểm này, con số sai phạm hơn 10 nghìn tỷ đồng Chính phủ có biết, cấp bộ, ngành có biết và có chỉ đạo thanh tra, kiểm tra Tập đoàn Sông Đà...

Chỉ nhìn vào con số sai phạm thôi, con mắt của dân thường, của cử tri cũng đã biết được cái gì và cái nào đã làm nên cơ sự cán bộ sai mà vẫn bổ nhiệm.

Câu hỏi đặt ra ở đây cũng là: ai đã phê duyệt và cho phép bổ nhiệm ông Dương Khánh Toàn?

Đừng đổ lỗi cho lỗi hệ thống và công tác tổ chức cán bộ có lỗ hổng! Ở một cơ quan thông thường, việc bổ nhiệm một phó vụ trưởng thôi thì phải qua bao nhiêu bước, làm quy hoạch bỏ phiếu tín nhiệm bao nhiêu lần, ở đây người ta không thấy lỗi hệ thống nào cả, không thấy lỗ hổng của công tác tổ chức cán bộ nào cả. Vậy, tại sao các Tập đoàn kinh tế nhà nước lại có thể xảy ra điều ấy khi họ đang cùng sống chung dưới một bầu trời là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Có thể do lợi ích nhóm hoặc một êkíp nào đó có thế lực chăng?

<i>Nhóm điều tra</i> ĐBND