Xu thế tất yếu

Huỳnh Vũ 31/05/2012 07:51

Diễn ra trong hai ngày 31.5 và 1.6 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Đông Á năm nay thảo luận về tình hình kinh tế khu vực và thế giới nói chung. Giới phân tích quốc tế nhận định chủ đề hội nghị “Định hình tương lai khu vực thông qua kết nối” đã phản ánh đầy đủ xu thế tăng cường hội nhập nội khối của các nước khu vực - một xu thế tất yếu trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đây là diễn đàn thường niên của tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới có trụ sở ở Thụy Sỹ và lần đầu tiên được tổ chức ở Bangkok. Theo Phó thủ tướng Thái Lan Kittiratt Na-Ranong, diễn đàn năm nay sẽ là nơi Chính phủ Thái Lan và các nước Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác trên thế giới trong bối cảnh kinh tế đang khủng hoảng. Ông nói: “Chủ đề năm nay được đưa ra rất kịp thời trong bối cảnh Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hướng tới xây dựng cộng đồng vào năm 2015”. Ông cho biết các đại biểu tham dự diễn đàn sẽ thảo luận việc tăng cường kết nối giữa các nước trong khu vực thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước và nâng cao sức cạnh tranh của khu vực trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, ông Sushant Palakurthi Rao, Giám đốc WEF khu vực châu Á, cho biết mặc dù các nước châu Á đối phó tương đối tốt với cuộc khủng hoảng, song các nhà lãnh đạo khu vực này sẽ bàn thảo về các thách thức lâu dài của khu vực như an ninh lương thực, tài nguyên khan hiếm và cả vấn đề an ninh.

Không phải vô tình WEF Đông Á lần thứ 21 này có chủ đề “Hình thành tương lai cho khu vực thông qua kết nối”. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 10 nước thành viên ASEAN đang cùng nhau hình thành nên một chiến lược quan trọng và khu vực kinh tế với dân số tổng cộng hơn 600 triệu người có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đang vượt 1.800 tỷ USD và một tỷ lệ tăng trưởng trong khu vực dự kiến trên 5% trong năm 2012 bất chấp sự bất ổn về kinh tế tại Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Để đạt được bước ngoặt lớn hình thành một thị trường đơn nhất vào năm 2015 theo kế hoạch đã đề ra, việc liên kết chặt chẽ giữa các nước ASEAN là cấp thiết để đảm bảo cho một khu vực kết nối và cạnh tranh.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, các nền kinh tế hàng đầu ở Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng đã vượt “bão” một cách ngoạn mục, trở thành đầu tàu thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2012 của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ở mức 7,6%.

Trong báo cáo khảo sát tình hình kinh tế khu vực, WB cho biết mặc dù nền kinh tế các nước Đông Á có những bước cải thiện so với các nước đang phát triển khác trên thế giới, tuy nhiên, suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tác động tiêu cực tới hoạt động ngoại thương trong khu vực này. Cụ thể, GDP của khu vực trong năm 2011 ở mức 8,2%, giảm mạnh so với con số gần 10% của năm 2010. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là mức tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong xuất khẩu các sản phẩm chế tạo và gián đoạn nguồn cung do ảnh hưởng từ thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản và lũ lụt tại Thái Lan hồi năm ngoái. WB cũng khuyến cáo khu vực cần giảm sự lệ thuộc vào xuất khẩu và tìm nguồn tăng trưởng mới.

Theo Giám đốc diễn đàn kinh tế thế giới phụ trách khu vực châu Á, ông Sushant Palakurthi Rao, Thái Lan được chọn là chủ nhà của hội nghị vì có một vị trí quan trọng trong khu vực ASEAN, với tăng trưởng kinh tế đang ở chiều hướng đi lên. Hơn nữa, Thái Lan nằm ở vị trí chiến lược giữa hai nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh là Trung Quốc và Ấn Độ. Thái Lan là nơi thích hợp để thảo luận làm thế nào để các nhà hoạch định chính sách có thể hình thành các cơ hội tương lai của khu vực, đồng thời tạo ra được mô hình cho việc cải thiện quản lý rủi ro và tăng trưởng cân bằng và ổn định. Ông Rao cho biết diễn đàn năm nay ở Bangkok có sự tham gia của hơn 630 đại biểu đến từ 50 quốc gia trên thế giới - một con số kỷ lục, cho thấy các vấn đề của khu vực ngày càng được thế giới quan tâm.

Huỳnh Vũ