Hoàn thiện bộ máy giúp việc của QH để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH
Phát biểu khai mạc của UVTƯ ĐẢNG, UVUBTVQH, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC tại Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc Quốc hội Việt Nam”
Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý.
Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam” do UNDP hỗ trợ, hôm nay, VPQH tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc Quốc hội Việt Nam” tại Vĩnh Phúc – một tỉnh có nhiều danh nhân, danh thắng, có vị trí địa lý thuận lợi và năng động trong phát triển kinh tế.
Thay mặt lãnh đạo VPQH và Ban Tổ chức Hội thảo, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị ĐBQH, các vị khách quý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian tới tham dự Hội thảo này. Xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
![]() Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội thảo Ảnh: Anh Tiến |
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Nhiệm kỳ QH Khóa XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập ngày một sâu rộng vào kinh tế và chính trị thế giới. Trong nước, công cuộc đổi mới đang triển khai toàn diện, mạnh mẽ, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Bối cảnh đó đặt ra cho QH - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, QH đang đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng sự trông đợi của cử tri và nhân dân cả nước.
Trên cơ sở tổng kết hoạt động của QH Khóa XII, để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của QH đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ mới, UBTVQH đang chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và xây dựng Đề án tổ chức và hoàn thiện bộ máy giúp việc của QH. Trong đó, tập trung đổi mới, cải tiến 6 lĩnh vực hoạt động: Hoạt động lập pháp, Hoạt động giám sát, Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Tổ chức kỳ họp Quốc hội, Tổ chức phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hoạt động tiếp xúc cử tri và các hoạt động bảo đảm khác.
Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội thì cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan giúp việc của Quốc hội.
Để cung cấp thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu đổi mới cơ quan giúp việc của Quốc hội, việc tổ chức hội thảo: “Tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc Quốc hội Việt Nam” là một việc làm rất có ý nghĩa; là cơ hội để các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các cán bộ làm công tác thực tiễn thảo luận, trao đổi về những triết lý, những nguyên tắc cơ bản trong việc tổ chức bộ máy giúp việc Quốc hội; đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội Việt Nam thời gian qua và kiến nghị những giải pháp đổi mới, cải tiến trong thời gian tới.
Để Hội thảo đạt được mục đích đề ra, Ban Tổ chức trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời, các chuyên gia trong nước và quốc tế đóng góp, thảo luận, trao đổi tích cực, thẳng thắn để Hội thảo của chúng ta sẽ thu được nhiều thông tin hữu ích và đạt được hiệu quả cao.
Nhân Hội thảo này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh và Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, tạo điều kiện cho việc tổ chức Hội thảo. Xin cảm ơn các đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện cơ quan thông tấn báo chí cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đã dành thời gian tới tham dự Hội thảo.
Với tinh thần đó, thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc Quốc hội Việt Nam”.
Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!