Hội thảo tổng kết dự án Giới và phòng chống HIV/AIDS
Từ ngày 3 - 4/5, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) phối hợp với Hội kế hoạch hóa gia đình Đan Mạch (Danish FPA) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án Giới và phòng chống HIV/AIDS.

Giới và phòng chống HIV/AIDS là tên viết tắt của dự án Nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực của vị thành niên, thanh niên, cha mẹ và cộng đồng về Giới, Quyền sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục và Phòng chống HIV/AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam. Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Danish FPA và sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA), dự án được CGFED triển khai thực hiện tại 4 địa phương của 4 tỉnh, thành phố là: huyện Lục Ngạn, Bắc Giang; huyện Ý Yên, Nam Định, thị xã Sông Cầu, Phú Yên và huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Kế tiếp dự án giai đoạn 1 (2003-2006), dự án giai đoạn 2 (2007-2011) được thực hiện nhằm nhằm củng cố, duy trì và nhân rộng các hoạt động và các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1, đặc biệt tập trung vào việc nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi của giới trẻ về các vấn đề liên quan đến quyền sức khỏe sinh sản, quyền sức khỏe tình dục, chống kỳ thị, phân biệt với người có HIV/AIDS. Với thông điệp Tạo cơ hội cho giới trẻ hiểu biết càng nhiều về bản thân là sự hỗ trợ rất lớn không chỉ cho riêng vị thành niên, thanh niên mà còn cho cả gia đình và cộng đồng, dự án đã cùng với các địa phương tổ chức các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) Các bậc cha mẹ và sức khỏe vị thành niên, mô hình Tủ sách cộng đồng, mô hình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong các trường THCS và THPT, mô hình Góc thân thiện tại các khu dân cư, trường học và Trung tâm y tế…
Qua gần 10 năm thực hiện, dự án đã thu hút 1.335 vị thành niên, thanh niên tham gia các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức về quyền sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 949 vị thành niên, thanh niên tham gia CLB Các bậc cha mẹ và sức khỏe vị thành niên; đặc biệt hoạt động mở rộng trường học và cộng đồng đã thu hút 52.655 em tham gia, gấp hơn 65 lần so với chỉ tiêu ban đầu đặt ra. Đến tháng 12/2011, đã có 72 CLB cùng với số lượng tương tự các tủ sách được thành lập tại cộng đồng; đã tổ chức được các hoạt động giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho 152 trường THCS và THPT, thành lập 28 góc thân thiện tại các khu dân cư, trường học và Trung tâm y tế trên cả 4 địa bàn dự án… Không chỉ tạo cơ hội cho vị thành niên, thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động, dự án còn thu hút được các bậc cha mẹ cùng tham gia vào các hoạt động nâng cao kiến thức về giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để hướng dẫn cho con em mình.