Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

T. Tâm 21/04/2012 19:33

Sáng 21.4, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc với Tổng cục II – Bộ Quốc phòng để nắm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI cũng như các mặt công tác của Tổng cục.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Tổng cục II, Bộ Quốc phòng Ảnh : Trí Dũng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Tổng cục II, Bộ Quốc phòng     Ảnh : Trí Dũng

Cùng dự có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ.

Sau khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục II, Tổng bí thư đã có cuộc nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Tổng cục II – lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tổng bí thư nêu rõ, hơn 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tình báo quốc phòng đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân làm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết lên những trang sử hào hùng của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam; các lực lượng tình báo quốc phòng Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về những chiến công vẻ vang đã đạt được. Trong những năm gần đây, tình báo quốc phòng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị và sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu, khai thác có hiệu quả nhiều phương thức hoạt động tình báo, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng bí thư lưu ý, thế giới và khu vực đang có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó lường; đất nước ta đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn; kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định... Tình hình này đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo củng cố tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đại hội XI của Đảng đã xác định đường lối, quan điểm xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Những quan điểm về đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; những vấn đề về chiến lược quốc phòng – an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới đều đã được đề cập trong các Văn kiện quan trọng tại Đại hội XI. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một bài học lớn có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; là 1 trong 8 mối quan hệ lớn cần được thường xuyên nắm vững và giải quyết tốt được Đảng ta khẳng định trong Cương lĩnh. Đảng ta nhấn mạnh, trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, chúng ta không một phút lơ là nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Càng trong điều kiện hòa bình càng đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần cảnh giác cách mạng cao, càng cần phải chăm lo, củng cố an ninh – quốc phòng. Từ xưa, cha ông ta đã nói, lo giữ nước ngay từ lúc nước chưa nguy – tư tưởng này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Vậy nên, phải ra sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tình báo quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược toàn diện của Đảng và Nhà nước, là cơ quan tình báo quân sự của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, là lực lượng tuyệt đối trung thành của Đảng và Quân đội. Hơn ai hết, tình báo quốc phòng phải nắm vững, quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên trong Nghị quyết Đại hội XI để hoàn thành trọng trách lớn lao của mình.

Tổng bí thư khẳng định, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng là một bài học lớn, đồng thời là một nguyên tắc, nhiệm vụ quan trọng, một yêu cầu rất bức thiết trong tình hình hiện nay. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cần được thực hiện từ hai phía: một mặt lãnh đạo Đảng mà thường xuyên và trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tình báo quốc phòng hoạt động; nhưng mặt khác, tình báo quốc phòng phải thường xuyên bám sát, báo cáo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời cũng phải trực tiếp làm nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng không chỉ gắn với sự lãnh đạo của tổ chức đảng cấp trên mà còn gắn với tổ chức đảng ngay nơi làm việc, sinh hoạt. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, từ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến xây dựng tổ chức, chi bộ, tổ chức đảng cơ sở của Tổng cục. Phải làm cho từng đảng viên, từng tổ chức đảng cơ sở thực sự tiêu biểu, thực sự trong sạch vững mạnh, từ đó nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục, bảo đảm đủ sức lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tình báo quốc phòng. Tổng bí thư nhấn mạnh, hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tổng cục II cần gắn việc thực hiện Nghị quyết này với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng. Đảng bộ Tổng cục gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, coi đây là cơ hội để tiếp tục chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, nâng cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên.

Tổng bí thư đề nghị, Tổng cục II tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm, cần nắm sớm và chính xác âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tình báo quốc phòng. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị - đối ngoại, trọng tâm là phục vụ chống bất ngờ chiến lược và xử lý các tình huống chiến lược. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống chuyển hóa, chống diễn biến hòa bình. Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tình báo kinh tế, khoa học, công nghệ. Tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ tình báo chiến lược. Về nhiệm vụ tình báo quân sự quốc phòng, ngoài các nội dung mang tính truyền thống, Tổng cục II cần đẩy mạnh phục vụ tin tức và tham mưu có hiệu quả cho xây dựng quân đội...

Thay mặt Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Tổng bí thư gửi tới cán bộ, chiến sỹ và công nhân viên chức đang công tác trong lực lượng tình báo quốc phòng lời thăm hỏi thân thiết, tình cảm tin yêu sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng bí thư chúc lực lượng tình báo quốc phòng không ngừng phát triển bền vững, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Phòng truyền thống của Tổng cục II – Bộ Quốc phòng.

T. Tâm