Huy động vàng trong dân bằng cách nào?
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, lượng vàng trong dân hiện còn rất lớn, khoảng 300 – 500 tấn. Vì vậy, NHNN đệ trình Chính phủ đề án huy động vàng trong dân. Thế nhưng người dân vẫn khá thờ ơ với thông tin này. Vậy cách nào để thu hút lượng vàng vật chất trong dân vào thị trường, tạo nguồn lực phát triển?
Theo đề án huy động vàng của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng sẽ làm đại lý cho Ngân hàng Nhà nước trong việc huy động vàng. Cụ thể, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào thị trường mà thông qua các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, NHNN cũng cam kết bảo toàn giá trị tài sản của người dân, bảo hiểm rủi ro khi có biến động giá. Theo đó, khi người dân gửi vàng, ngân hàng sẽ cấp một chứng chỉ vàng để chứng nhận số vàng đã gửi, chứng chỉ này có thể sử dụng để thế chấp, mua bán và trao đổi trên thị trường. Khi cần vàng, người dân mang chứng chỉ ấy đến ngân hàng và được trả lại bất cứ lúc nào. Thế nhưng, phần lớn người dân lại chưa mặn mà với việc gửi vàng tại các ngân hàng. Trước tiên là bởi tâm lý giữ vàng như của để dành khá phổ biến trong nhân dân. Tiếp đó, là những lý do khác nhau. Theo như tâm lý của nhiều người dân, ngân hàng chỉ huy động vàng miếng, mà nhu cầu người dân chỉ mua vàng trang sức, giờ đổi lại thì thủ tục thêm nhiều rắc rối. Đồng thời, khi gửi vàng thì cũng cần có lãi suất hợp lý và có biện pháp tạo thuận lợi cho người dân khi muốn rút vàng ra trước kỳ hạn…
![]() Nguồn: 24h.com.vn |
Rõ ràng, khi bảo đảm được yêu cầu và quyền lợi chính đáng của người dân, củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính thì có thể sẽ dần giải quyết được thói quen giữ vàng tại nhà đã ăn sâu vào tâm lý người dân, như ý kiến của Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính TS Vũ Đình Ánh, để đáp ứng với việc tích trữ vàng vật chất thì hệ thống tài chính Việt Nam cần có sự ổn định, củng cố được niềm tin của người nắm giữ vàng. Dự thảo cần có biện pháp chiến lược và trước mắt để thị trường vận động, khai thác được nguồn lực vàng còn đang tiềm ẩn trong dân, tạo sự liên thông thị trường vàng trong nước và quốc tế. Tạo sự song song với thị trường vàng vật chất là thị trường vàng phi vật chất gồm các loại chứng từ có giá liên quan đến vàng, biến nguồn lực vàng vật chất đó thành nguồn lực tài chính. Có như vậy mới vận hành thị trường vàng trên nguyên tắc cơ sở thị trường, đồng thời khai thác được nguồn lực tài chính.
Ở góc độ khác, chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí bày tỏ lo ngại với đề án huy động vàng trong dân. Ông Phạm Đỗ Chí cho rằng, vấn đề không phải ở lãi suất mà sự biến động bất thường của thị trường vàng. Thực tế cho thấy, chưa có nước nào trên thế giới áp dụng hình thức này. Bởi nếu giá vàng tăng cao đột biến, người dân kéo đến rút vàng, liệu Ngân hàng Nhà nước có đủ tiền mua lại vàng để trả lại cho dân. Thống kê 40 năm qua (từ năm 1971 đến 2011) cho thấy, giá vàng đã tăng lên 54 lần và chưa bao giờ dừng lại. Nhất là theo dự báo của các chuyên gia thế giới, vàng sẽ ở mức giá 2.000 - 2.100 USD/ounce khoảng năm 2012 – 2013, nên các nhà quản lý cần tính toán kỹ lưỡng nếu muốn đề án này khả thi.
