Người cán bộ tâm huyết với công tác dân số

Đắc Thụ 20/02/2012 10:17

Gần 20 năm qua, người dân xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn thấy người đàn ông có giọng nói trầm ấm, dáng vẻ hiền lành thường xuyên đi về các thôn, bản tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số. Yêu mến và kính trọng trước tinh thần, trách nhiệm vì lợi ích chung đó - nhiều người ông gọi bằng cái tên thân mật: ông Duyên “dân số”.

Tên đầy đủ của ông là Nguyễn Đăng Duyên, sinh năm 1952. Sau khi xuất ngũ, năm 1978 ông Duyên trở về địa phương, công tác tại Trạm Y tế xã Thanh Hải. Tháng 3/1993, ông đảm nhận nhiệm vụ là cán bộ chuyên trách dân số, trực tiếp phụ trách công tác dân số của 39 thôn, bản trên địa bàn. Trước những khó khăn về địa bàn quản lý rộng, điều kiện giao thông khó khăn, nhất là nhiều thôn như: Khuôn Yên, Vàng 2, Lòng Hồ… đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn mang tư tưởng phong kiến, trọng nam, khinh nữ. Ông cho biết, khi vừa nhận bàn giao công việc cũng là thời điểm tỷ suất sinh ở Thanh Hải gia tăng đột biến, số trẻ sinh ra ước khoảng 300 trẻ/năm, tương đương với một thôn. Thế nhưng chỉ sau 5 năm nỗ lực triển khai nhiều biện pháp can thiệp đồng bộ, tỷ suất sinh của xã từng bước chuyển biến giảm dần từ 32,2%o năm 1994 còn 16%o năm 2010, đến nay tiếp tục giữ ổn định.

Đạt được kết quả đó, ngoài chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, huy động các tổ chức, đoàn thể chính trị vào cuộc, ông Duyên còn phối hợp với Ban dân số- KHHGĐ tích cực đổi mới phương thức hoạt động. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến từng đối tượng. Chỉ đạo cộng tác viên tăng cường rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của các cặp vợ chồng, lựa lời phân giải điều hay, lẽ thiệt của việc thực hiện chính sách dân số với hạnh phúc gia đình. Khi tuyên truyền, cần đơn giản, cụ thể, giúp bà con dễ hiểu như nêu gương những điển hình gia đình ít con, kinh tế khá giả, hạnh phúc hay phân tích những hệ lụy của việc đẻ dày, đẻ nhiều con, thừa nam, thiếu nữ do do lựa chọn giới tính thai nhi…. Tâm sự về nghề nghiệp, ông Duyên chia sẻ: “Tuyên truyền chính sách dân số là một quá trình, đòi hỏi người cán bộ phải nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Dù hiện nay chế độ cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số chưa nhiều, song vì lợi ích chung của cộng đồng, chúng tôi vẫn động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ”. Với tâm niệm đó, đến nay gần 90% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở Thanh Hải đã thay đổi nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp KHHGĐ, tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi.

Năm nay, cán bộ chuyên trách dân số Nguyễn Đăng Duyên bước sang tuổi 60. Ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của ông, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Dân số Việt Nam vừa qua, ông Nguyễn Đăng Duyên vinh dự được đề nghị Bộ Y tế khen thưởng.

Đắc Thụ