Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Thanh Tâm 07/02/2012 20:20

Sáng 7.2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Ảnh: Trí Dũng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương
Ảnh: Trí Dũng

Báo cáo về tình hình công tác tuyên giáo năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết, năm 2011 ngành tuyên giáo đã tham gia tích cực, có hiệu quả cao các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Hoàn thành khối lượng lớn công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa văn nghệ, khoa giáo và thông tin đối ngoại. Công tác tuyên giáo đã bám sát, tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các ngành và địa phương; chỉ đạo và định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, các kỳ họp QH, các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Tổ chức công tác đấu tranh về quan điểm nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và các chủ trương lớn của Nhà nước. Cụ thể có các hoạt động đấu tranh chống việc lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, kích động chia rẽ dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác của ngành. Số lượng công việc thực tế triển khai thực hiện rất nhiều, nhưng chất lượng và hiệu quả công việc tuyên giáo còn hạn chế. Đã có nhiều nghị quyết chỉ ra sự bất cập về công tác lý luận, song thực tế việc học tập lý luận chính trị, nhất là trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhìn chung chưa cao, không hấp dẫn. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và sự suy thoái đạo đức xã hội chưa được ngăn chặn, còn đang diễn biến xấu. Giáo dục, khoa học và các vấn đề xã hội đang còn nhiều bức xúc. Yêu cầu đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng hiệu quả và thực chất hơn tiếp tục được nhấn mạnh, nhưng qua một năm nhìn lại, phương thức công tác tư tưởng cơ bản chưa có đổi mới gì đáng kể, vẫn còn không ít việc bị động, không kịp thời, tác dụng hạn chế. Công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái chống phá Đảng và Nhà nước thực hiện chưa đủ mạnh, chưa đủ nhiều, ít sắc bén và chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những hạn chế nêu trên, trong đó có nguyên nhân về đội ngũ làm công tác tuyên giáo chưa đủ mạnh, hay không ít cấp ủy đảng các cấp chưa tập trung đúng mức để thực hiện phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước nhất là bí thư cấp ủy, thường trực cấp ủy.

Trên cơ sở nhận thức rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ, sau một năm tiến hành công tác, kinh nghiệm quan trọng nhất có thể rút ra là: phải nắm chắc đường lối, bám sát thực tiễn, chủ động và kịp thời trong tham mưu, ứng phó với tình hình.

Năm 2012, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn, các yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội và suy thoái đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thể khắc phục nhanh. Tình hình này tiếp tục tác động xấu đến lĩnh vực tư tưởng. Trong bối cảnh này, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2012 phủ đều trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Trong đó có nhiệm vụ tổ chức quán triệt với chất lượng cao các nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của các cấp ủy; đặc biệt lưu ý việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cáo những đóng góp của Ban Tuyên giáo và ngành tuyên giáo cả nước vào những kết quả bước đầu rất có ý nghĩa của toàn Đảng và toàn dân đã đạt được trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nhất trí với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp của công tác tuyên giáo đã đề ra trong năm 2012, Tổng bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước quan tâm 4 vấn đề. Trong đó có việc tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo nói chung và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nói riêng trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở này, ngành tuyên giáo bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của năm 2012 và những năm tiếp theo, nắm bắt đúng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của Ban một cách bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao hơn với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Chú trọng hơn nữa đến lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; đến công tác tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, công tác báo chí, đặc biệt là báo mạng với mục tiêu là phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Tổng bí thư nhấn mạnh, trong năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đã ban hành, nhất là Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 4 (Khóa XI); đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú ý đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, đến lĩnh vực giáo dục, khoa học. Ban và ngành tuyên giáo vừa tham mưu vừa đề xuất vừa tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền đối nội và đối ngoại; tuyên truyền mặt tích cực và đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh bác bỏ các quan điểm thù địch; đồng thời chuẩn bị các đề án quan trọng dự kiến sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương tại các Hội nghị trong năm 2012.

Tổng bí thư chúc Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước trong năm mới có khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và luôn luôn là những người làm công tác tư tưởng trong sáng của Đảng ta.

Thanh Tâm