Sẵn sàng cho vụ Xuân năm 2012
Trong vụ xuân 2012, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ có kế hoạch gieo cấy 630.000ha. Ngành nông nghiệp và ngành điện đã thống nhất lịch mùa vụ, lịch xả nước các hồ thủy điện để sẵn sàng phục vụ đủ lượng nước đổ ải, gieo trồng và tưới dưỡng cho lúa, đồng thời tiết kiệm nước để phục vụ phát điện mùa khô.
Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 30.500ha lúa và 10.500ha màu. Để có thể gieo trồng diện tích lúa này, địa phương cần khoảng 190 triệu m3 nước, trong đó, khoảng 12.000ha trồng lúa phải phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước xả của hồ Hòa Bình. Tuy nhiên, vụ đông xuân năm ngoái, các địa phương này đã bỏ qua cả 2 đợt xả nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, phục vụ tưới tiêu cho vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ. Vì vậy, hồ Hòa Bình đã phải xả thêm hơn 200 triệu m3 nước mới đủ cho một số huyện này lấy nước vào đồng. Tương tự, tại nhiều địa phương khu vực đồng bằng Bắc bộ, dù đã tích được nước vào các sông hồ, kênh mương nội đồng để làm đất đổ ải, nhưng để có thể gieo cấy và tưới dưỡng cho cây trồng thì vẫn phải trông đợi, phụ thuộc vào nguồn nước xả từ các hồ thủy điện. Phó giám đốëc Công ty KTCTTL Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Trịnh Kiên Trung đề nghị ngành điện phải cấp ổn định 24/24h trong những ngày xả nước để tận dụng tối đa thời gian thủy triều dâng.
Để khắc phục tình trạng này, trong vụ xuân 2012, tỉnh Vĩnh Phúc chủ động điều chỉnh lịch gieo cấy chà xuân muộn, chủ yếu vào cuối tháng 1 và trong tháng 2. Bởi thế, lịch xả nước năm nay khá phù hợp với thời vụ của tỉnh. Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền về lịch lấy nước vào đồng đến từng hộ nông dân chỉ còn 2 đợt chứ không phải 3 như những năm trước. Và tiến hành nạo vét kênh mương, duy tu, sửa chữa hệ thống bơm để sẵn sàng nhận nước, tận dụng ưu thế đón đầu nguồn nước có thể bơm trữ vào đồng ngay từ khi hồ Hòa Bình bắt đầu xả nước.
Do nắm bắt được nhu cầu tưới nước trong vụ xuân, các công ty điện lực cũng chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng cung cấp, bảo đảm cả về số lượng, cũng như chất lượng điện trong suốt thời gian xả nước. Phó giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên Ngô Đình Côi khẳng định, điện lực cũng đã lập phương án phục vụ tối ưu trong giai đoạn này. Hơn nữa, nhu cầu phụ tải trong dịp Tết không căng thẳng như giai đoạn mùa khô, nên có thể bảo đảm nhu cầu bơm nước cho canh tác ruộng lúa. Nhưng ngành điện cũng đề nghị, bà con và các công ty thủy nông sử dụng tiết kiệm, hiệu quả điện trong quá trình bơm nước, cày ải.
Thực tế, dù sự phối hợp giữa ngành điện và ngành nông nghiệp khá chặt chẽ, công tác chuẩn bị khá hoàn tất, nhưng nếu bà con không lấy nước về đồng thì kết quả cũng bằng không. Do vậy, việc tuyên truyền, xây dựng ý thức tiết kiệm nước, ra đồng lấy nước đúng lịch mới là quan trọng. Bên cạnh đó, do thời tiết đang diễn biến theo chiều hướng xấu, nhất là rét đậm, rét hại kéo dài khiến nông dân không thể canh tác dù đã bơm đầy nước. Điều này đòi hỏi phải cung cấp điện ổn định để các địa phương chủ động bơm, tiêu nước đáp như nhu cầu mùa vụ.
Thời gian từ nay đến khi các hồ thủy điện xả nước không còn nhiều, và đợt 1 lịch xả nước vào những ngày giáp Tết Nguyên đán. Sở NN và PTNT các địa phương kêu gọi bà con lên kế hoạch, chủ động ra đồng lấy nước. Canh tác đúng lịch thời vụ, xả nước sẽ giúp bảo đảm lượng nước gieo trồng, đồng thời tiết kiệm nước để phát điện vào mùa khô năm nay.