Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67

Thanh Tâm 19/12/2011 19:00

Sáng 19.12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67.

Lãnh đạo Bộ Công an vui mừng đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Hội nghị Ảnh: Trí Dũng
Lãnh đạo Bộ Công an vui mừng đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Hội nghị

 Ảnh: Trí Dũng

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 do Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu trình bày, cho biết, năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những chiến công, những thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đã giành được trong năm 2011; chúc mừng các sỹ quan cao cấp Công an nhân dân vừa được thăng hàm cấp tướng, chúc mừng những thành tựu chung của lực lượng công an anh hùng trong mấy chục năm qua.

Nêu bật những thành tựu to lớn của cả nước trong năm qua, đặc biệt là thành công rực rỡ của Đại hội XI của Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh, trong thành tựu chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu cử ĐBQH Khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016; phối hợp tổ chức thành công và bảo vệ an toàn kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80...

Tổng bí thư cho rằng, bên cạnh những thành tích, ưu điểm, lực lượng Công an đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại. Tổng bí thư đề nghị, tại Hội nghị này, lực lượng Công an cần đi sâu thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những yếu kém để có biện pháp khắc phục hiệu quả, nhất là trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược; công tác bảo đảm an ninh ở các địa bàn chiến lược, đặc biệt là Tây Bắc, Tây Nguyên. Phải làm rõ xem việc điều chỉnh, bố trí lực lượng, phương thức, biện pháp công tác vừa qua đã phù hợp với sự phát triển của tình hình chưa? Nguyên nhân để xảy ra có tình trạng vi phạm của cán bộ, chiến sỹ và kiến nghị các biện pháp để khắc phục một cách có hiệu quả, kịp thời những thiếu sót đã nêu.

Tổng bí thư chỉ rõ, năm 2012 và những năm tiếp theo, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới nhưng không loại trừ những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn bất trắc, khó lường. Sức mạnh và vị thế của các quốc gia đang có những chuyển dịch quan trọng... Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn, toàn diện của 25 năm đổi mới, chúng ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tổng bí thư nhất trí với Báo cáo kết quả công tác của lực lượng công an, trong đó vừa nêu được mặt tích cực, tiêu cực của việc giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ vừa thấy được nhiệm vụ phải bảo đảm giữ vững chế độ chính trị của chúng ta là: đi lên chủ nghĩa xã hội, là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là kiên định sự lãnh đạo của Đảng. Nếu chỉ nhấn một vế là độc lập chủ quyền của đất nước mà quên mất vế giữ vững chế độ chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng, chệch sang hướng khác - thì vô cùng nguy hiểm. Phải giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và xây dựng đất nước, kiên định độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội – đây là cái bất di bất dịch, có tính nguyên tắc, luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân.

Tổng bí thư hoan nghênh lực lượng Công an đã có đánh giá dự báo tình hình, xác định mục tiêu, yêu cầu và đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2012 với tinh thần hiệu quả – kỷ cương – trách nhiệm. Tổng bí thư đề nghị lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, nhận thức đầy đủ tình hình nhiệm vụ, thống nhất ý chí hành động với quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu đã đề ra trong giữ gìn an ninh trật tự. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 86 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Tăng cường lãnh đạo đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới và Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tổng bí thư lưu ý, lực lượng Công an cần làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và phối hợp để huy động và phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng. Tăng cường quan hệ giữa lực lượng Công an với nhân dân. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện. Tăng cường sức mạnh của lực lượng Công an cả về tiềm lực và thế trận.

Tổng bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi lực lượng Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy chế công tác, xây dựng nội bộ. Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng cảnh giác trước những mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, trước những cám dỗ của tiền tài, lợi ích vật chất và những mưu toan, cạm bẫy của các thế lực xấu. Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2012, Tổng bí thư chúc lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thanh Tâm