Cỗ máy tranh cử của Obama

Thành An 13/11/2011 07:28

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử hứa hẹn nhiều cam go, Tổng thống Barack Obama đã lựa chọn những nhân vật thân tín nhất đã qua cuộc thử lửa năm 2008 cho êkíp tranh cử 2012. Cỗ máy đặt trụ sở chính tại thành phố Chicago này đã bắt đầu vận hành dưới chỉ huy của nhạc trưởng Jim Messina cùng những tên tuổi nổi bật khác.

Nhạc trưởng Jim Messina

Được đánh giá là nhân vật số một về các con số, Messina là người đứng đầu êkíp tranh cử của ông Obama năm 2008 và việc một lần nữa, ông được chọn vào vị trí này không khiến ai ngạc nhiên.

Messina là một người nóng tính. Các đồng nghiệp cũ tại Nhà Trắng thường so sánh nhân vật này với cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel, người hiện là thị trưởng Chicago.

Tại Nhà Trắng, Messina là nhân tố quan trọng giúp xây dựng liên minh và định hướng chiến lược chính trị, giúp ông Obama thúc đẩy thành công 2 đạo luật quan trọng là gói kích thích kinh tế và cải cách hệ thống y tế.

Cố vấn cao cấp David Axelrod

Axelrod đóng vai trò là kiến trúc sư trưởng trong chiến dịch tranh cử của ông Obama năm 2008. Sau khi Obama bước chân vào Nhà Trắng, ông này được chọn làm cố vấn cấp cao. Song đầu năm nay, Axelrod đã xin từ chức và lập một hãng tư vấn chính trị ở Chicago. Ông nói, rời xa Nhà Trắng cho ông có được một cái nhìn khách quan hơn về những gì đang xảy ra tại tòa Bạch Ốc và trong xã hội Mỹ.

Axelrod từng là phóng viên chính trị cho tờ Chicago Tribune. Sau đó, ông tham gia các chiến dịch vận động tranh cử thị trưởng, hai viện quốc hội và tổng thống trên khắp nước Mỹ, trong đó có chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2004 của cựu Thượng nghị sỹ John Edwards.

Trái ngược với sếp Messina, Axelrod nổi tiếng với khiếu hài hước và tinh thần lạc quan. Thế mạnh của ông là những chiến lược dài hạn và bao quát. Axelrod cho biết cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 sẽ là chiến dịch vận động cuối cùng của ông.

Phó giám đốc Stephanie Cutter

Là một cố vấn và chiến lược gia kỳ cựu trong lĩnh vực truyền thông, Cutter sẽ gia nhập êkíp tranh cử của Obama vào cuối năm nay, giám sát các hoạt động liên quan tới truyền thông, chính sách và nghiên cứu. Bà nổi tiếng với những pha thoát hiểm như gây dựng được sự ủng hộ của giới nghị sỹ đối với đạo luật cải cách hệ thống y tế - một văn kiện được đánh giá là mang dấu ấn Obama.

Bà Cutter từng là chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Michelle trong chiến dịch tranh cử đầu tiên. Nữ chính khách này cũng là chiến lược gia của Thượng nghị sỹ Harry Reid, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, và cố Thượng nghị sỹ Edward Kennedy. Dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, bà là phó giám đốc truyền thông của Nhà Trắng.

Cố vấn Broderick Johnson

Đây là nhân vật kỳ cựu tại Đồi Capitol và từng là một nhà vận động hành lang đầy uy quyền. Trong chiến dịch tranh cử năm 2008 của ông Obama, ông Johnson đóng vai trò cố vấn không chính thức và lần này, ông đã được nâng cấp, đóng vai trò là cầu nối giữa chính khách và các cử tri.

Trong thời gian từ 1998 - 2000, Johnson giữ vị trí khá cao trong chính quyền Clinton. Đến năm 2004, ông chuyển sang làm cố vấn riêng cho Thượng nghị sỹ bang Massachusetts, John Kerry trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm đó.

Có nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống Obama buộc phải gọi Johnson vào êkíp của mình vì chịu sức ép từ các nhóm lợi ích, vốn rót những khoản tiền không nhỏ cho chiến dịch tranh cử. Johnson là nhà vận động hành lang của TransCanada Corp,  tập đoàn  năng lượng hy vọng sẽ có được giấy phép xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu gây tranh cãi từ Canada tới Texas, một dự án mà chính quyền Obama đang cân nhắc.

Giám đốc chính sách James Kvaal

Là cựu quan chức Bộ Giáo dục, ông Kvaal có nhiệm vụ giới thiệu với cử tri về các chính sách và giúp hoạch định các chương trình nghị sự đối trọng với Cộng hòa. Ông là trợ lý đặc biệt tại Hội đồng kinh tế quốc gia của Nhà Trắng. Năm 2007, ông là giám đốc chính sách của ứng cử viên tổng thống John Edwards.

Giám đốc tại các bang then chốt Mitch Stewart

Stewart sẽ hoạch định các chiến lược tại các bang then chốt trong cuộc bầu cử tới, trong đó một số bang mà ông Obama đã thắng lợi hồi năm 2008 như Iowa. Ông cũng là người phụ trách các chiến dịch của ứng cử viên John Edwards tại bang Iowa trong cuộc bầu cử năm 2004.

Giám đốc tài chính Rufus Gifford

Là một cựu giám đốc tài chính của Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ (DNC), Gifford quản lý tiền của một chiến dịch, có thể sở hữu số tiền lên tới hơn 750 triệu USD – con số mà trong chiến dịch tranh cử năm 2008 ông Obama đã gây quỹ được. Gifford có mối quan hệ khá tốt với cộng đồng gây quỹ, cho phép ông có thể kiếm được hơn 100 triệu USD cho DNC, bất chấp kinh tế khó khăn.

Thành An