Sức mạnh của bàn tay sắt

Huỳnh Vũ 09/11/2011 07:41

Sự kiện chính trị nổi bật tại khu vực Trung Mỹ cuối tuần qua là hai cuộc bầu cử tổng thống, một tại Nicaragua và một tại Guatemala. Chiến thắng không ngoài dự đoán của những chính khách theo đường lối cứng rắn, với cam kết mạnh tay đấu tranh với tội phạm có tổ chức đã cho thấy sức mạnh của chính sách “bàn tay sắt” tại hai quốc gia đang phải đối mặt với vấn nạn ma túy và tội phạm.

Ông Daniel Ortega đã tái đắc cử Tổng thống Nicaragua nhờ chính sách bàn tay sắt Nguồn: Time
Ông Daniel Ortega đã tái đắc cử Tổng thống Nicaragua nhờ chính sách bàn tay sắt   

   Nguồn: Time

Theo Ủy ban Bầu cử Tối cao Guatemala, ứng cử viên Otto Perez Molina của đảng Người Yêu nước (PP) đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại quốc gia Trung Mỹ này. Ông Perez là sỹ quan quân đội đầu tiên trở thành nhà lãnh đạo mới của Guatemala sau khi đất nước Trung Mỹ này kết thúc chế độ quân sự cầm quyền 25 năm trước đây. Trong cương lĩnh tranh cử, ông nhấn mạnh tới các mục tiêu tạo việc làm và trấn áp tội phạm, trong đó đề cập sử dụng quân đội để chống lại các băng nhóm buôn bán ma túy.

Trong khi đó, tại Nicaragua, Tổng thống đương nhiệm Daniel Ortega đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp với 62,6% trong cuộc bầu cử ngày 6.11 vừa qua. Tỷ lệ cách biệt giữa ông Ortega và đối thủ thứ hai là đại diện của đảng Tự do Độc lập Fabio Gadea lên tới 30% - một khoảng cách không gì cứu vãn được. Kết quả trên cũng không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích vì tất cả đều thừa nhận rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Ortega đã chỉ đạo triển khai hiệu quả những chương trình xã hội phục vụ lợi ích của tầng lớp người nghèo, chiếm phần lớn dân số Nicaragua, đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm.

Phát biểu trước báo giới ngay sau khi kết quả chính thức được công bố, Tổng thống đắc cử Guatemala Otto Pérez Molina khẳng định, đẩy mạnh cuộc chiến chống bạo lực và tội phạm có tổ chức là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ mới. Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm trước những thách thức đặt ra tại một quốc gia bị bạo lực lấn lướt, nghèo đói hoành hành và hạ tầng cơ sở xuống cấp vô độ.

Guatemala hiện là một trong những nước nghèo nhất châu Mỹ với một nửa trong tổng số 14 triệu dân là người nghèo. Đất nước này đang trong công cuộc chấn hưng nền kinh tế sau cuộc nội chiến kéo dài 36 năm và đã kết thúc được 15 năm. Tội phạm ma túy đang trở thành một vấn nạn lớn và chủ đề quan trọng trong các chiến dịch vận động tranh cử tại nước này. Giáp với Mexico, nơi các băng đảng ma túy lộng hành, Guatemala bị ảnh hưởng không nhỏ từ các vụ bạo lực liên quan tới tội phạm ma túy, từ đó tác động tới nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đất nước này không chỉ là điểm trung chuyển, mà đã trở thành nơi cất giữ ma túy và giới trẻ nước này đang bị cuốn vào vòng xoáy tiền – ma túy- tội phạm, đe dọa đến tương lai sau này. Hiện trung bình mỗi ngày tại Guatemala xảy ra 18 vụ án mạng, cao gấp 6 lần mức trung bình của thế giới. Trong bối cảnh đó, người dân Guatemala mong muốn có được một người chèo lái con thuyền đất nước đầy bản lĩnh là nguyện vọng hoàn toàn chính đảng. Và họ đã bỏ phiếu cho vị tướng quân đội nghỉ hưu song đầy quyền lực với hy vọng, ông có thể siết chặt kỷ cương xã hội, đẩy mạnh các chiến dịch truy quét với sự tham gia của quân đội.

Trong khi đó, bức tranh tại Nicaragua cũng mang những sắc màu và nét vẽ tương tự. Hơn một nửa trong số 5,8 triệu dân của nước này sống trong nghèo khổ và ma túy không buông tha họ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Ortega đã triển khai hiệu quả các chương trình xã hội phục vụ lợi ích của tầng lớp người nghèo thông qua sự hợp tác với các nước trong khối Liên minh Boliva cho châu Mỹ (ALBA), và các chính sách đấu tranh chống tội phạm.

Trong một cuộc mít tinh mới đây, ông Ortega đã tuyên bố: “Chúng ta sẽ phải tiếp tục phát huy những thành quả đã làm được trong những năm qua và sửa chữa những sai lầm đã mắc phải. Chúng ta cần phải loại bỏ những căn bệnh mà xã hội đã phải chịu đựng trong rất nhiều năm, đó là căn bệnh nghèo đói, thất nghiệp và tội phạm tràn lan.” Những cam kết đầy nhiệt huyết của nhà lãnh đạo 65 tuổi này đã nhận được sự cổ vũ rất lớn của đại bộ phận dân chúng Nicaragoa luôn phải sống trong cảnh nghèo khó.

Nhà phân tích Arturo Cruz thuộc Viện Quản lý Công ty Trung Mỹ (INCAE) cho rằng, Tổng thống Ortega đã biết triển khai một cách có trách nhiệm chủ nghĩa dân túy và qua đó ngày càng nhận được nhiều thiện cảm của đại đa số cử tri. Trong chiến dịch tranh cử, ông cũng cam kết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xã hội và đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Theo một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, bạo lực do tội phạm có tổ chức gây ra tại Trung Mỹ đã gây tổn thất về kinh tế tương đương với 8% tổng sản phẩm quốc nội của toàn khu vực. Tại đây có khoảng 900 băng tội phạm với hơn 70.000 thành viên chủ yếu trong độ tuổi từ 15 đến 34.

Huỳnh Vũ