Xu thế lệch
“Từ bây giờ ở trường, các bạn sẽ gọi cháu bằng một cái tên mới và điều đó làm cháu thấy rất vui”. Sao lại là tên mới khi cô bé người Ấn Độ này đã 15 tuổi? Đó là vì cái tên Nakusa của cô trong tiếng Hindi có nghĩa là “không mong muốn”. Tâm lý trọng nam khinh nữ đã khiến cha mẹ cô bé đánh dấu sự có mặt của con mình trên cõi đời này bằng niềm vô vọng như vậy.
Đó là thực trạng đang thấy tại rất nhiều nước trên thế giới, không riêng gì Ấn Độ. Và chính tâm lý trọng nam khinh nữ như vậy đang tạo ra sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Trong cuộc họp báo công bố Báo cáo “Thực trạng dân số thế giới 2011” vừa mới đây, các chuyên gia Quỹ dân số LHQ (UNFPA) cho rằng sự mất cân bằng giới tính gây ảnh hưởng xấu tới xã hội cũng tương tự như hiện tượng biến đổi khí hậu đang làm thế giới đau đầu. Trớ trêu là trong giờ phút thế giới vượt ngưỡng dân số 7 tỷ người, các chuyên gia UNFPA lại lo ngại về sự mất cân bằng giới tính làm tăng nguy cơ hình thành các quốc gia toàn người độc thân, kéo theo sự cạnh tranh kịch liệt để tìm vợ.
![]() Nguồn: Giobal Times |
Hệ quả chắc chắn của hiện tượng mà chuyên gia dân số học người Pháp Christophe Guilmoto gọi là “nam giới hóa dân số đáng báo động” do phá thai có lựa chọn vẫn còn chưa được nghiên cứu làm rõ, song nhiều chuyên gia dân số cho rằng trong 50 năm nữa, sự thiếu hụt phụ nữ sẽ có tác động tới xã hội tương tự như tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu. Hiện tượng này tuy chưa được nhận thấy nhưng rất thực tiễn. Những con số thống kê không thể bác bỏ được đã nói lên điều đó. Theo thống kê, tỷ lệ sinh tự nhiên thường ở vào khoảng từ 104 tới 106 nam trên 100 nữ. Và những thay đổi nhỏ của tỷ lệ này chỉ có thể là do những yếu tố bất thường.
Tại Ấn Độ và Việt Nam, tỷ lệ này là vào khoảng 112 nam trên 100 nữ. Tại Trung Quốc, tỷ lệ này hầu như đã vượt 120 nam trên 100 nữ và ở một số vùng của nước này, tỷ lệ đó còn lên tới 130 nam trên 100 nữ. Xu hướng chênh lệch về giới tính này cũng đang phổ biến tại Azerbaidjan, Georgia, Armenia, chỉ số sinh tại các quốc gia này cũng đều trên 115 nam trên 100 nữ. Serbia và Bosnia cũng đang trong tình trạng tương tự.
Nhận thức của thế giới về vấn đề này đã được nâng cao hơn vào năm 1990 khi chuyên gia kinh tế đoạt giải Nobel người Ấn Độ, ông Amartya Sen công bố một bài viết có tiêu đề gây sốc “Thế giới thiếu tới hơn 100 triệu phụ nữ”. Tới nay, các chuyên gia dân số học ước tính con số này đã vượt mức 160 triệu, đó là kết quả của truyền thống trọng nam kinh nữ và đặc biệt là hiện nay, khoa học cho phép biết trước giới tính thai nhi và người ta sẵn sàng phá thai khi biết giới tính nữ của thai nhi. Chuyên gia Christophe Guilmoto ước tính rằng thậm chí nếu hệ số sinh tại Ấn Độ và Trung Quốc trở lại mức bình thường thì từ nay cho tới hàng chục năm nữa, lập gia đình vẫn là vấn đề hóc búa đối với nam giới tại hai quốc gia này.
Một số chuyên gia cho rằng hiện tượng mất cân bằng giới tính này có thể dẫn tới làm gia tăng hiện tượng đa phu (một phụ nữ có nhiều chồng), hiện tượng du lịch tình dục, và tồi tệ hơn là bạo lực tình dục, tình trạng bạo lực và xung đột trên thế giới. Các chuyên gia chính trị học Valérie Hudson và Andrea den Boer thì cảnh báo các quốc gia châu Âu với đa số dân số là nam giới sẽ là một mối đe dọa cho phương Tây.
Trước thực trạng trên, hình ảnh 285 em gái Ấn Độ xúng xính trong các bộ trang phục đẹp nhất, bện tóc, cài nơ háo hức chờ nhận giấy khai sinh mới với tên gọi mới lại gợi sự chua xót. Tỉnh Satara, bang Maharashtra, miền Trung Ấn Độ mới đây đã tổ chức một buổi lễ đổi tên cho các em gái đang mang những cái tên như Nakusa hay Nakushi (nghĩa là “không mong muốn”) nhằm đem đến cho các em giá trị mới. Vui cùng các em, nhưng cũng phần nào chua xót khi phải tới 15 tuổi, nhiều em mới được thấy mình có ý nghĩa. Các em đã chọn những cái tên mới có thể giống các ngôi sao màn bạc của Bollywood như “Aishwarya”, có thể theo nữ thần người Hindu như “Savitri”, hay chỉ đơn giản là những cái tên truyền thống nhưng mang ý nghĩa hạnh phúc hơn, như “Vaishali”. Đó là một giải pháp tâm lý cần thiết.
Trong thế giới 7 tỷ người, 1,8 tỷ là những người trong độ tuổi từ 10 đến 24 và họ nắm giữ chìa khóa của tương lai, tạo dựng nên thế giới bằng sức sáng tạo và năng lực đổi mới. Cơ hội để nhận ra tiềm năng to lớn của giới trẻ phải được nắm bắt ngay từ bây giờ, đầu tư vào sức khỏe và giáo dục cho lớp trẻ sẽ mang lại ích lợi to lớn cho phát triển kinh tế và xã hội tương lai. Và quan trọng, đừng để giới tính trở thành xu thế lệch.
