Ngày hội tôn vinh hổ ở Nga
Ngày của hổ là một lễ hội hàng năm tổ chức tại Vladivostok và một số thành phố khác của Nga nhằm nâng cao ý thức và xúc tiến công việc bảo vệ những chú hổ Siberia, còn được gọi là Amur hay hổ Manchurian, trước nguy cơ tiệt chủng.

Hổ Siberia là loài động vật có vú quý hiếm chỉ sống ở nước Nga, và là một trong số những loài trước nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới bởi sự khan hiếm thức ăn và nạn săn bắt trái phép. Theo thốëng kê, vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90, ước tính có đến 50 - 70 con hổ Siberia bị giết mỗi năm và đến năm 1993, tổng số còn lại không đến 100 con. Vào thời điểm đó các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có hành động quyết liệt, những con hổ Amur có thể bị tuyệt chủng vào năm 2000. Tuy nhiên, số lượng hổ đã tăng lên hơn gấp bốn lần, hơn 450 con, nhờ thực thi thành công chiến lược quốc gia về bảo tồn hổ Amur, được phát động từ năm 1996, trong đó không thể không nhắc tới đóng góp đáng kể của ngày hội của hổ.
Ngày hội của hổ bắt nguồn từ việc hàng chục học sinh cùng với cha mẹ mặc quần áo hổ và các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng diễu hành trên các đường phố ở Vladivostok vào ngày 23 tháng 9 năm 2000. Mục đích của họ là tuyên truyền và giáo dục mọi người về những mối nguy hiểm mà những chú hổ và các loài động vật hoang dã khác ở Viễn Đông Nga đang phải đối mặt. Và điều mà họ không thể ngờ là nỗ lực của họ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Vladivostok và nhiều người dân khác trên khắp thế giới. Bằng chứng là chỉ 5 năm sau đó, lễ hội của họ đã trở thành ngày lễ chính thức hàng năm của thành phố với hàng chục ngàn người tham gia.
Trong ngày lễ, tại Vladivostok và một số thành phố khác, màu cam đã trở thành màu y phục được lựa chọn chủ đạo của người dân địa phương, du khách cũng như ban tổ chức. Họ mặc những chiếc áo vằn vèo hoặc áo thun có in hình hổ Amur, hoặc vẽ hình hổ lên mặt và tay. Thêm và đó, trẻ em cũng góp phần đáng kể trong lễ hội, khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt. Trong trang phục vằn màu cam, các em nhỏ giống như những chú hổ con tung tăng đi theo người lớn. Toàn bộ người tham gia lễ hội sẽ diễu hành qua thành phố với những hình nộm và ảnh của những chú hổ cùng với bóng bay và băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. Tại quảng trường thành phố, triển lãm hàng loạt những bức tranh về hổ do các em nhỏ vẽ thể hiện nguyện vọng muốn được bảo vệ hổ.
Hơn mười năm qua, sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa này vẫn được tổ chức đều đặn vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Ngày càng có nhiều tổ chức, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ quan tâm và tham gia vào lễ hội. Họ cùng nhau thảo luận đưa ra những ý kiến bảo vệ hổ và ngăn chặn những hoạt động săn bắn và buôn bán da, xương và răng hổ.