Cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam chính là bài học quý báu cho nhân dân Iran
Chia sẻ những cảm nhận về chuyến thăm Iran, nguyên Phó chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội, ĐBQH Khóa XII, CHỦ TỊCH (CT) HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- IRAN ĐẶNG NHƯ LỢI cho biết, chính cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam là bài học quý báu cho nhân dân Iran. Nhân dân Iran rất kính trọng những người chiến sỹ cộng sản Việt Nam về sự thông minh, ý chí kiên cường trong lãnh đạo và chiến đấu để dành độc lập, tự do hạnh phúc cho nhân dân, cũng như trong đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước và con người Việt Nam có vị trí sâu sắc trong lòng người dân Iran.
- Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam – Iran vừa có chuyến thăm Iran, xin Ông cho biết những cảm nhận đầu tiên của mình ?
CT Đặng Như Lợi: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn của Hội Hữu nghị Việt Nam- Iran sang thăm và làm việc tại Iran, tìm hiểu về đất nước Iran, cũng như thúc đẩy phát triển tình hữu nghị và hoạt động giữa Hội hữu nghị Việt Nam- Iran và Hội hữu nghị Iran- Việt Nam; nghiên cứu, giao lưu về kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Thông qua các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước Iran cũng như làm việc với một số bộ, ngành, theo đánh giá chung về cảm nhận của nước bạn, thì đất nước Việt Nam có vị trí sâu sắc trong lòng người dân Iran. Chính cuộc đấu tranh giữ nước và dựng nước của nhân dân Việt Nam là bài học quý báu cho nhân dân Iran. Lãnh đạo và nhân dân Iran rất kính trọng những người chiến sỹ cộng sản Việt Nam về sự thông minh, ý chí kiên cường trong lãnh đạo và chiến đấu để dành độc lập, tự do hạnh phúc cho nhân dân, cũng như trong đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hai nước tuy cách xa nhau về mặt địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng, trước hết là cùng phải đấu tranh chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, cũng có nền văn hóa lâu đời và phong phú. Cũng giống như Việt Nam, Iran phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh, ngày nay Iran đang nỗ lực phát triển xây dựng đất nước, đã có tiếng nói và vị thế trong khu vực, tập trung quan hệ với các nước trên tinh thần công bằng và hợp tác.
- Gần 20 năm thiết lập ngoại giao, quan hệ giữa hai nước ngày một củng cố và phát triển, nhân dịp này Ông cho biết rõ hơn thành quả hợp tác giữa hai nước ?
CT Đặng Như Lợi: Việt Nam là một trong các nước đầu tiên đặt quan hệ ngoại giao sau cách mạng hồi giáo của Iran năm 1979. Gần 40 qua quan hệ chính trị ngoại giao đã đạt đến trình độ cao, hai nước đã thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề, chính trị ngoại giao trên trường quốc tế. Đây là quan hệ tốt đẹp, ngày một củng cố và phát triển. Lãnh đạo Nhà nước Iran cho rằng, hai cơ quan ngoại giao đã làm cầu nối rất tuyệt vời thông qua nhiều chuyến đi thăm của lãnh đạo hai nhà nước, các đoàn công tác… Qua làm việc và tiếp xúc cho thấy, Đại sứ quán của hai nước đều rất chủ động đề xuất nhiều vấn đề như: chính trị ngoại giao, kinh tế văn hóa, giáo dục đào tạo- chứng tỏ rằng họ rất hiểu và đấy chính là cầu nối giữa hai nước. Trong thời gian tới, Iran đang dự định cử Tùy viên văn hóa sang làm việc tại Đại sứ quán Iran tại Hà Nội.
![]() Đoàn đến chào xã giao thứ trưởng Ngoại giao Iran, Hadi Solemanpour |
Theo đánh giá của tôi, tất nhiên các hoạt động của hai quốc gia còn khiêm tốn so với thực lực của hai nước, cho nên công việc của sứ quán tại đây chưa thể có nhiều. Tuy nhiên, vai trò của cơ quan ngoại giao rất quan trọng, Việt Nam nên chăm lo, đầu tư ngân sách cho công tác ngoại giao nói chung và ở các nước như Iran, Trung Đông nói riêng.
- Những điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử giữa hai quốc gia đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân Iran, thưa Ông ?
CT Đặng Như Lợi: Việt Nam và Iran là hai dân tộc có quan hệ lâu đời. Sự yêu mến, kính trọng nhân dân Việt Nam của nhân dân Iran là một tài sản quý báu.
Riêng trong lĩnh vực văn hóa, hai nước cũng đã hợp tác, dịch rất nhiều sách của Việt Nam, đặc biệt là những sách viết về chiến tranh vì đây là bài học quý báu cho họ. Hiện nay, Thư viện Quốc gia Iran cũng đang lưu giữ một số tư liệu liên quan đến Việt Nam, các trường quân sự của Iran cũng đang nghiên cứu các tài liệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là cách đánh giặc trong các cuộc chiến tranh giữ nước của Việt Nam. Các tài liệu này đã được dịch sang tiếng Ba Tư và Phó tổng thống thứ nhất Iran đã gửi sách tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Về các sách văn học, đã dịch sang tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam cuốn sách của 10 nhà thơ tiêu biểu của Iran. Hiện nay, hàng năm Iran cấp từ 2- 4 xuất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Iran học tiếng Ba Tư và văn hóa Iran ở cả bậc đại học và cao học.
Đất nước và con người Việt Nam có vị trí đặc biệt, ấn tượng mạnh đối với Iran. Họ cho rằng, bài học của Việt Nam đã giúp nhân dân Iran tự tin, để dành được nhiều thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cũng như bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến tranh, khi thấy nhân dân Việt Nam đau thương trái tim nhân dân Iran cũng nhói đau- đấy là những tình cảm thực sự.
- Iran là đất nước có nền văn hóa lâu đời và rất trân trọng lịch sử văn hóa, thưa Ông ?
CT Đặng Như Lợi: Iran là đất nước có nền văn hóa lâu đời. Nền văn hóa đó truyền lại cho đến bây giờ và họ rất trân trọng lịch sử văn hóa. Nhìn chung, người dân Iran rất yêu nước, thông minh, tài giỏi mặc dù thời tiết khắc nghiệt, đất đai rất khô cằn, quanh năm khô hạn, trồng trọt không phát triển nhưng họ vẫn phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn như vậy.
Khi nhắc đến Iran là nhắc đến xứ sở của tác phẩm Nghìn lẻ một đêm, là nói đến câu chuyện Ba Tư. Cho đến bây giờ, các di tích, bảo tàng, nhiều công trình đã có hàng thế kỷ, những ngôi nhà xây dựng cách đây mấy trăm năm vẫn sử dụng. Những lịch sử văn hóa Iran nếu chỉ nói trong vài phút thì không thể hết được, chỉ có thể bằng thông qua một chuyến đi của đoàn để quay lại những cảnh đó.
Tôi cũng mong rằng, Báo Đại biểu nhân dân sẽ sắp xếp thời gian thích hợp, cùng với Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Tây Á sang thăm Iran. Hội hữu nghị Việt Nam- Iran sẽ hướng dẫn và giúp đỡ, lúc đó các bạn sẽ thấy rõ về đất nước và con người Iran.
![]() Hai hội Hữu nghị làm việc tại thủ đô Tehran |
- Thưa Ông, trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Iran và Hội hữu nghị Iran- Việt Nam sẽ triển khai hoạt động gì để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước?
CT Đặng Như Lợi: Năm 2013 sẽ là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước, giữa hai Hội đã có chương trình hành động cụ thể, với nhiều mục tiêu gồm quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia, làm cầu nối cho ngoại giao nhân dân, cho sự hiểu biết của nhân dân hai nước, trao đổi về văn hóa, lịch sử bởi vì tính tương đồng về lịch sử và văn hóa khá gần nhau.
Cụ thể, hai Hội sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở mỗi nước. Tại Iran, sẽ tổ chức Tuần lễ văn hóa Việt Nam ở Tehran, diễn đàn doanh nghiệp hai nước… Chủ tịch Hội hữu nghị Iran- Việt Nam đang cố gắng hoàn thiện dịch tác phẩm văn học Truyện Kiều của Việt Nam sang tiếng Ba Tư.
Chủ trương của Iran là tăng cường quan hệ với Việt Nam, vì hiện tại ở Iran có nhiều dự án khai thác dầu tầm cỡ quốc tế và đang được triển khai với hơn 70.000 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong số này đang muốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên thông tin về Việt Nam nói chung, thị trường Việt Nam nói riêng còn quá ít nên các doanh nghiệp rất khó khăn trong nghiên cứu và tiếp cận thị trường Việt Nam. Cả hai nước đều có tiềm năng, do đó cần đưa việc phát triển hợp tác kinh tế, thương mại du lịch lên ngang tầm của quan hệ chính trị, vì kinh tế làm nền tảng cho mọi vấn đề, nếu kinh tế phát triển được là những viên gạch đặt nền tảng cho phát triển trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, văn hóa, qua đó giao lưu giữa hai nước sẽ thuận tiện hơn nhiều
Về lâu dài cần mở đường bay trực tiếp giữa Iran và Việt Nam. Điểm thuận lợi là hai bên đã ký Hiệp định về vận tải hàng không. Tuy hiện nay lượng khách qua lại giữa hai nước còn ít nên biện pháp khả thi là nối chuyến từ Thái Lan sang Việt Nam. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu thành lập Phòng thương mại chung đóng vai trò như một cơ quan tư vấn, ngân hàng dữ liệu và cầu nối cho doanh nghiệp hai nước.
- Xin cám ơn Ông!