Chênh lệch học phí giữa các trường ĐH
Năm học 2011 - 2012, nếu như ngoài Bắc, một số trường ĐHDL không chỉ giữ mức học phí không quá cao so với các trường công lập mà còn thực hiện giảm học phí để giữ chân sinh viên, thì ngược lại trong Nam, các trường ĐH đồng loạt tăng học phí. Nhiều trường, học phí tăng 11 - 14,5 triệu đồng/năm so với mức học phí năm 2010. Đây là trở ngại không nhỏ cho quyết định chọn ngành, chọn nghề của sinh viên.
Phá kỷ lục khi tăng học phí 11 - 14 triệu đồng so với năm 2010 phải kể đến các Trường ĐH Hoa Sen, ĐH Kinh tế - Tài chính, ĐH Quốc tế Sài Gòn. Cụ thể, năm 2011, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh đã thu từ mức học phí 55 triệu đồng/năm lên thành 69 triệu đồng/năm, chưa kể học phí tiếng Anh. Như vậy, học phí trường này đã tăng 14 triệu đồng so với năm 2010. Trong khi đó, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cũng có mức tăng “đáng nể”. Học phí của trường này chia làm hai loại: chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt học phí 41,8 - 48 triệu đồng/năm (tăng 4,8 - 6,55 triệu đồng so với năm 2010); chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, thu 108 - 119 triệu đồng/năm (tăng 11,8 - 14,5 triệu đồng so với năm 2010). Trường đã xác lập kỷ lục khi tăng học phí năm sau cao hơn năm trước đến 14,5 triệu đồng. Với Trường ĐH Hoa Sen, học phí năm 2010 của trường này đưa ra là 19 - 22,5 triệu đồng/năm, đến năm 2011 tăng lên thành 30 - 33 triệu đồng/năm. Còn Trường ĐH Văn Lang lâu nay vẫn được xem là trường có mức học phí ổn định so với các trường ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh nhưng năm nay, ngành học cao nhất cũng tăng 2 triệu đồng so với năm 2010.
![]() | |
Nhiều trường Đại học tăng học phí tới 14 triệu đồng/năm | Ảnh: Hoàng Hà |
Ở nhóm trường CĐ, nhiều trường cũng đồng loạt tăng học phí trong năm học 2011 - 2012. Năm học 2010, ngành Điều dưỡng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành (nay đã nâng cấp thành Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) có mức học phí cao nhất trường từ 10,95 triệu đồng/năm, sang năm 2011 tăng lên thành 12,9 triệu đồng/năm. Lý do chung nhất được các trường viện dẫn khi tăng học phí là biến động về giá cả trong thời gian qua. Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, mức tăng này nằm trong lộ trình điều chỉnh học phí mà nhà trường đã xây dựng từ năm trước căn cứ tốc độ trượt giá thực tế.
Ngoài xu thế tăng học phí, một điều dễ nhận thấy là cùng một trường, mức học phí cũng cao thấp khác nhau tùy theo ngành học. Trường ĐHDL Văn Lang có những ngành mức học phí là 8 triệu đồng/năm, nhưng có ngành lên tới 14 triệu đồng/năm. Riêng ngành CNTT đào tạo theo chương trình Carnegie Mellon University (Mỹ) dự kiến tăng lên 20 - 22 triệu đồng/năm. Tại Hà Nội, Trường ĐH Thăng Long chia làm 2 mức học phí, với mức chênh lệch 500.000 đồng/năm. Cụ thể, các ngành kế toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản lý bệnh viện, y tế công cộng, công tác xã hội, Việt Nam học: 16 triệu đồng/năm; các ngành toán ứng dụng, khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, hệ thống thông tin quản lý, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật Bản; ngôn ngữ Trung Quốc, điều dưỡng: 16,5 triệu đồng/năm. Trường ĐH Đại Nam thu học phí cao hơn ở các ngành tài chính ngân hàng: 1,18 triệu đồng/tháng; ngành kế toán, quản trị kinh doanh: 1,08 triệu đồng/tháng; các ngành còn lại: 980.000đồng/tháng. Học phí hệ CĐ của trường là 800.000 đồng/tháng.
Nếu như các trường ĐH trong TP Hồ Chí Minh đồng loạt tăng học phí thì tại phía Bắc, học phí không tăng nhiều, thậm chí còn chấp nhận lỗ. Trường ĐH Hà Hoa Tiên thu học phí ở mức thấp nhất trong khối các trường ngoài công lập hiện nay: 500.000đ/tháng đối với hệ ĐH và 400.000đ/tháng đối với hệ CĐ. Không những thế, sinh viên ở trong ký túc xá mới xây của trường cũng chỉ phải đóng 80.000đ/tháng/người. Trường ĐHDL Lương Thế Vinh thu học phí hệ ĐH chính quy tập trung là 550.000đ/tháng, hệ CĐ: 500.000đ/tháng. Hiệu trưởng Trường ĐHDL Lương Thế Vinh Hoàng Trọng Yêm cho biết, khu ký túc xá của tỉnh xây dựng trong khuôn viên trường sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 12 tới, sinh viên có nhu cầu sẽ được sắp xếp ở theo giá ưu đãi.
Không chỉ giữ mức học phí không quá cao so với các trường công lập, một số trường ĐHDL còn thực hiện phương án giảm học phí để “giữ chân” sinh viên. Đơn cử như Trường ĐH Công nghệ và quản lý Hữu Nghị, học phí giảm 2,5 triệu đồng/năm (còn ở mức 8,5 triệu đồng/năm); Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà cũng giảm 3 triệu đồng/năm (còn 15 triệu đồng/năm) ở các ngành kinh tế và giảm 4 triệu đồng ở các ngành kỹ thuật (còn 16 triệu đồng/năm). Một số trường ĐH, ngoài việc công bố mức học phí cũng công bố thêm các chính sách hấp dẫn để cạnh tranh, thu hút học sinh. Hiệu trưởng Trường ĐHDL Hải Phòng Trần Hữu Nghị cho biết, học phí năm học 2011 - 2012 là 790.000 đồng/tháng, nhưng học sinh đạt khá và giỏi ở THPT có NV1 thi vào trường đạt điểm thi tuyển sinh từ 21 hoặc 24 điểm trở lên sẽ được hưởng học bổng tương đương với 80% hoặc 100% học phí của trường trong suốt 4 năm.
Với những mức học phí đưa ra trong năm học 2011 - 2012 của các trường, có thể nhận thấy học phí các trường ngoài công lập hiện nay rất đa dạng, có sự chênh lệch rõ rệt. Sự khác biệt đáng kể về học phí không chỉ theo ngành nghề đào tạo mà còn theo thương hiệu, tên tuổi các trường. Xu hướng chung là các trường ngoài công lập không còn coi học phí thấp là một yếu tố để cạnh tranh, thu hút thí sinh.