Hà Nội: Cần xây dựng cơ chế pháp lý bảo vệ người tố cáo và thân nhân của họ

PHÙNG HƯƠNG 28/09/2011 20:38

Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Tố cáo. Hội nghị đã thảo luận các vấn đề còn nhiều ý kiến như: phạm vi điều chỉnh với quy định giải quyết tố cáo đối với viên chức; chủ thể tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo (Điều 10) nhằm tránh sự lạm quyền trong hoạt động tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo; người giải quyết tố cáo…; trong trường hợp nhiều người cùng tố cáo thì trình tự giải quyết như thế nào?... Nhiều ý kiến cho rằng, chưa nên quy định hình thức tố cáo bằng lời qua điện thoại, bằng tài liệu nghe được, nhìn được… Vì số lượng tố cáo không đúng thông qua các hình thức trên sẽ rất lớn, cơ quan giải quyết sẽ rất vất vả để phân loại. Bên cạnh các vấn đề nêu trên, việc bảo vệ người giải quyết tố cáo và thân nhân của họ cũng được các đại biểu đề nghị nên đưa vào dự thảo Luật; và đi cùng với chế định bảo vệ người giải quyết tố cáo, thân nhân của họ thì việc bảo vệ người tố cáo cũng cần phải xây dựng một cơ chế pháp lý bảo đảm.

PHÙNG HƯƠNG