Cơ hội tuyên truyền,quảng bá Việt Nam

Ng.Anh thực hiện 02/09/2011 07:42

Quốc khánh không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại mốc son trong lịch sử dân tộc mà còn giới thiệu những thành tựu của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Theo NGUYÊN ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI AI CẬP, ISRAEL, KUWAIT VÀ SYRIA TRẦN TAM GIÁP, nếu các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài tận dụng tốt cơ hội này, thông tin về Việt Nam đến với bạn bè quốc tế sẽ chính xác và đầy đủ hơn.

Nguyên Đại sứ Trần Tam Giáp (bìa phải) cùng các nhà ngoại giao quốc tế
Nguyên Đại sứ Trần Tam Giáp (bìa phải) cùng các nhà ngoại giao quốc tế


Theo ông, việc tổ chức Quốc khánh Việt Nam tại nước ngoài có ý nghĩa như thế nào?

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, chúng ta tổ chức tuyên truyền những thành tựu của Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong ngày này, như đã thành lệ, Đại sứ sẽ có bài phát biểu trên truyền hình nước sở tại, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức triển lãm ảnh về các thành tựu của Việt Nam tại một số thành phố lớn. Các hoạt động này giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam, qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Mỗi thời kỳ có chiến lược ngoại giao khác nhau, việc tổ chức Quốc khánh Việt Nam ở nước ngoài hẳn cũng không giống nhau, thưa ông?

Ngay từ những năm Việt Nam còn chiến tranh, tôi đã nhận lệnh tới Ai Cập để làm công tác đối ngoại. Khi nghe tin Việt Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ra đường có người nhìn thấy tôi hỏi, anh có phải người Việt Nam, rồi ôm chầm lấy tôi, nói: Các anh xứng đáng là một dân tộc anh hùng! Lúc đi mua hàng, ngày thường mặc cả mãi không bớt, nhưng lúc đó, biết mình là người Việt Nam, bớt cho... 5 USD, không nhận cũng không được. Nhân dân các nước Arập rất khâm phục cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân Việt Nam. Họ nhìn người Việt Nam như những vị anh hùng, những con người thần kỳ. Vì thế, các sự kiện tổ chức trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam thường đón đông khách.

Thực ra mãi gần đây, các Đại sứ quán Việt Nam mới có kinh phí tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh. Trước đó, các Đại sứ quán đều tùy cơ ứng biến, có điều kiện thì tổ chức trọng thể, không thì khiêm tốn thôi. Nhưng tôi đã nói ở trên, điều quan trọng nhất là nhân dịp này chúng ta giới thiệu với bạn bè quốc tế về tình hình của Việt Nam, với những thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác nhất.

Có một thực tế là hiện nay, nhiều người nước ngoài vẫn nghĩ Việt Nam còn chiến tranh…

Đây là lỗi của Đại sứ quán Việt Nam tại nước đó khi chưa làm tốt nhiệm vụ của mình, không cập nhật thông tin về tình hình Việt Nam cho lãnh đạo cũng như người dân nước sở tại. Thực tế, tuyên truyền đối ngoại của chúng ta còn thiếu kinh nghiệm, kinh phí lại hạn hẹp, nhưng cũng không phủ nhận nhiều nơi anh em vẫn cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình. Điều này thực sự đòi hỏi những con người tâm huyết, có trách nhiệm. Chúng ta phải tận dụng cơ hội để khơi gợi sự tò mò của người dân nước sở tại, để người ta tìm hiểu về Việt Nam. Và để hấp dẫn họ, nội dung triển lãm hay các đợt tuyên truyền phải chuẩn bị cẩn thận, phù hợp. Thông tin cũ, sơ sài thì chẳng ai muốn xem và cũng không đạt được mục đích tuyên truyền.

Theo ông, làm thế nào để thu hút sự chú ý của người dân nước sở tại đối với Việt Nam mà cụ thể là các hoạt động giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam do Đại sứ quán nước ta tổ chức? Bởi có những sự kiện Đại sứ quán Việt Nam tổ chức chỉ thu hút khoảng chục khách mời. Có thể khâu tuyên truyền, quảng bá của chúng ta chưa tốt hay nội dung sự kiện đó không hấp dẫn?

Công tác tuyên truyền đối ngoại không dễ. Chúng ta vừa phải tìm những chủ đề để làm nổi bật thành tựu của mình, vừa thu hút sự quan tâm của công chúng nước sở tại. Ngoài ra, kinh nghiệm của tôi là phải dựa vào bạn bè ở nước sở tại để tuyên truyền, vận động mọi người đến tham dự các sự kiện Đại sứ quán tổ chức. Nếu không làm tốt việc này, có đến người ta cũng ngơ ngác, không hiểu sự kiện đó có ý nghĩa thế nào.

Người dân Ảrập rất khâm phục cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân Việt Nam và vì thế họ thích xem phim về chiến tranh của Việt Nam. Dịp Quốc khánh, ngoài chiếu phim Việt Nam trên đài truyền hình nước sở tại, có lúc chúng tôi thuyết phục bạn đưa phim Việt Nam vào chiếu trong các trường đại học để lôi kéo sự chú ý của sinh viên. Cũng có khi chúng tôi tổ chức chiếu phim Việt Nam tại các bãi công cộng phục vụ công chúng nghèo, bằng máy quay của Đại sứ quán. Nói chung, chúng ta luôn phải tìm cách để đạt hiệu quả tuyên truyền tối đa, đưa thông tin và hình ảnh về Việt Nam đến với mọi đối tượng công chúng. Chẳng hạn gần đây Việt Nam có nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận, chúng ta nên quảng bá, giới thiệu để bạn bè quốc tế biết và thu hút họ đến Việt Nam du lịch.

Xin cám ơn ông!

Ng.Anh thực hiện