Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra
Có thể thấy mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay lặp lại điệp khúc như mọi năm, đó là trong khi những trường tốp trên nhẹ nhàng công bố luôn điểm chuẩn mà không phải chờ điểm sàn của Bộ GD - ĐT, thì những trường nhóm dưới, đặc biệt là các trường ngoài công lập thấp thỏm lo không tuyển đủ chỉ tiêu.
Theo Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga, qua kết quả điểm thi đăng tải trên báo chí cũng như qua nhận định của các trường, có thể thấy chất lượng đề thi năm nay tốt, có tính phân loại cao. Thực tế cho thấy, số thí sinh đạt điểm tuyệt đối năm nay ít hơn mọi năm. Những thí sinh đạt điểm 10 các môn thi thực sự là những thí sinh xuất sắc. Phổ điểm các môn thi của thí sinh tập trung chủ yếu ở mức trung bình. Điểm thi thấp chủ yếu nằm ở các trường nhóm dưới và một số trường ngoài công lập có tổ chức thi. Do đó, mặc dù số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối năm nay ít hơn năm trước nhưng vấn đề này không ảnh hưởng đến điểm sàn. Dự kiến ngày 8.8, Hội đồng xét điểm sàn của Bộ sẽ chính thức công bố điểm sàn. Nhiều khả năng, điểm sàn năm nay tương đương năm ngoái.
![]() Ảnh: Hoàng Hà |
Ngay sau khi công bố điểm thi, nhiều trường tốp trên đã công bố luôn điểm chuẩn mà không phải chờ điểm sàn của Bộ GD - ĐT. Trong khi đó, các trường nhóm dưới, đặc biệt là những trường ngoài công lập, lại đang thấp thỏm lo không tuyển đủ chỉ tiêu. ĐH Hà Hoa Tiên (Hà Nam) là một ví dụ. Với thủ khoa khối A vào trường chỉ đạt tổng điểm 3 môn 12,5 điểm và 2 thủ khoa khối D1 cùng đạt 14 điểm đã gây xôn xao dư luận. Nếu mức điểm sàn của Bộ GD - ĐT bằng năm 2010 (khối A 13 điểm) thì thủ khoa của trường sẽ trượt ĐH (nếu không được hưởng ưu tiên nào về đối tượng và khu vực). Năm nay, ĐH Hà Hoa Tiên có 600 chỉ tiêu, cả bậc ĐH và CĐ, nhưng chỉ có 105 thí sinh dự thi, trong đó khối A 70 thí sinh, khối D1 35 thí sinh. Trong số này chỉ có 40 thí sinh có nguyện vọng vào trường, còn lại là thi nhờ. Với kết quả thi như trên, nhiều khả năng trường sẽ chỉ tuyển được 1 - 2 thí sinh trúng tuyển NV1. ĐH Chu Văn An (Hưng Yên) cũng rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” vì số thí sinh tham gia thi chủ yếu là thi nhờ. Năm nay trường có 1.400 chỉ tiêu, 2.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ 200 thí sinh có NV1 vào trường. Với kết quả thi, dự kiến trường chỉ tuyển được vài chục thí sinh. Hầu hết các trường ngoài công lập đều trong tình tạng lo lắng không biết có tuyển đủ chỉ tiêu hay không. Hiệu trưởng ĐHDL Hải Phòng Trần Hữu Nghị lo ngại: “Nếu Bộ GD - ĐT lấy điểm sàn quá cao, nhiều trường công lập tuyển mức điểm bằng điểm sàn thì các trường ngoài công lập sẽ không còn nguồn tuyển nữa”.
Trước thực trạng này, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đã dự thảo một công văn gửi tới Bộ GD - ĐT, kiến nghị về một số bất hợp lý trong tuyển sinh hiện nay, trong đó có kiến nghị bỏ quy định một điểm sàn chung cho cả nước mà chỉ yêu cầu các trường tự định điểm sàn phù hợp với vùng, miền, đặc thù, thương hiệu của từng trường và Bộ GD - ĐT sẽ duyệt mức điểm sàn này. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, không thể bỏ điểm sàn ĐH, CĐ, vì nó là điều kiện tối thiểu để kiểm tra chất lượng; là điều kiện cần thiết để sinh viên được học ĐH, CĐ. Với phương thức tuyển sinh ba chung, các trường không chỉ tuyển những thí sinh dự thi trực tiếp vào trường mình mà còn có thể tuyển thí sinh dự thi vào các trường khác, thông qua xét tuyển NV2 và NV3. Số lượng thí sinh đạt trên điểm sàn được xác định lớn hơn đáng kể so với tổng chỉ tiêu đã giao cho các trường. Vì thế, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu NV1 có thể tiếp tục xét tuyển NV2, NV3 đến khi đủ chỉ tiêu được giao. “Các trường không nên lo lắng thiếu thí sinh mà nên tập trung đảm bảo chất lượng đào tạo, tạo dựng uy tín, thương hiệu để thu hút người học”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho rằng, với các trường số lượng thí sinh dự thi trực tiếp ít hoặc những trường mà sau nhiều năm tổ chức thi có kết quả quá thấp thì không nên tổ chức thi, mà thực hiện phương thức xét tuyển NV2, NV3. “Để cạnh tranh thu hút thí sinh, các trường cần phát triển cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, cập nhật chương trình, đầu tư cho nghiên cứu khoa học, chất lượng sinh viên tốt nghiệp... Tổ chức thi tuyển sinh không phải là giải pháp tốt để thực hiện việc này”.
Được biết, năm nay Bộ GD - ĐT sẽ nghiên cứu quy định cắt giảm chỉ tiêu đối với những trường 3 năm liên tục không tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Cùng đó, sẽ bổ sung vào quy chế tuyển sinh hình thức xử lý kỷ luật đối với các trường vi phạm việc xét tuyển như gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh không dự thi, xét tuyển vào trường mình, tự ý hạ điểm trúng tuyển không đúng quy định, tính điểm sàn sau khi đã nhân hệ số điểm môn thi...