Từng ĐBQH đổi mới, cả QH đổi mới

Thanh Chi thực hiện 28/07/2011 07:30

Lần đầu tiên tham gia QH, ĐBQH NÔNG THỊ BÍCH LIÊN (HÀ GIANG) cho rằng, để kế thừa và tiếp tục những thành quả của QH Khóa XII, các ĐBQH Khóa XIII cần có quyết tâm cao độ và cố gắng gấp nhiều lần. Mỗi ĐBQH cần vượt lên chính mình, tự đổi mới tư duy, tìm kiếm những cách tiếp cận mới với các hoạt động của QH. ĐBQH là tế bào của QH. Mỗi ĐBQH đổi mới, bứt phá, cả QH đổi mới và bứt phá.

- Lần đầu tiên tham gia hoạt động QH, Đại biểu thấy thế nào? 

Tôi vinh dự và tự hào vì được cử tri Hà Giang tín nhiệm bầu làm ĐBQH, làm người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của cử tri Hà Giang cũng như cử tri cả nước. Tuy nhiên, cùng với vinh dự lớn, tôi nhận thấy rõ trách nhiệm vừa đặt trên vai, trách nhiệm thực sự, chứ không chỉ là những lời hứa, cam kết sẽ thực hiện... khi gặp gỡ cử tri để vận động bầu cử. Cảm xúc khi trở thành ĐBQH khác rất nhiều so với khi còn là ứng cử viên ĐBQH. Khi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, tâm trạng chung của các ứng cử viên, trong đó có tôi, là băn khoăn: cử tri có tin tưởng mình không và cần làm gì để cử tri đặt niềm tin vào mình? Còn lúc này đây, khi đã nhận được sự tín nhiệm của cử tri, trao nhiệm vụ nói tiếng nói của người dân tại diễn đàn của QH, tôi tâm niệm, người đại biểu nhân dân phải luôn đề cao ý thức, trách nhiệm trước cử tri, trước trọng trách được giao phó, phải phấn đấu hết mình để không phụ lòng tin và sự tín nhiệm ấy.

- Lần đầu tiên đến với nghị trường QH, cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, có đem lại ấn tượng gì với ĐBQH không?

Khi bước chân vào hội trường Bộ Quốc phòng, tôi cảm thấy thật tự hào, nhất là khi hát Quốc ca thì thực sự xúc động.

Ấn tượng thứ hai là tình cảm trân trọng giữa các đại biểu trong Đoàn ĐBQH Hà Giang, giữa những ĐBQH tái cử và những ĐBQH mới trúng cử lần đầu. Là thành viên trẻ tuổi nhất trong Đoàn ĐBQH Hà Giang, tôi được các cô chú ĐBQH gọi là em út, được quan tâm và động viên rất nhiều. Lần đầu tiên đến với nghị trường rộng lớn này, thật khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, dè dặt trước hàng trăm ĐBQH. Thế nhưng, hầu hết các ĐBQH đều rất cởi mở, trò chuyện, giúp tôi vượt qua những cảm xúc ngập ngừng ban đầu. Tôi không cảm thấy rào cản nào giữa các ĐBQH mà đã cảm nhận rõ tình cảm nồng ấm giữa các ĐBQH. Tôi tin rằng, trong cả nhiệm kỳ Khóa XIII, QH sẽ là đại gia đình đối với mỗi ĐBQH.

Khi gặp gỡ, trao đổi với những đại biểu tái cử, tôi đã được các bậc đàn anh nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị trường, những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia các hoạt động của QH. Tôi cảm nhận rõ nhiệt huyết của người đại biểu dân cử và thấy được truyền lửa. Tôi tự nhủ phải cố gắng làm tốt hơn những gì thế hệ trước đã làm được để không phụ lòng mong mỏi của cử tri, kế tục xứng đáng thành quả và kinh nghiệm của QH những khóa trước. 

Mới vào những ngày họp đầu tiên của nhiệm kỳ Khóa mới, tôi ấn tượng và bị thuyết phục bởi cách thức làm việc chuyên nghiệp của QH. QH, các ĐBQH nhanh chóng nhập cuộc. Các phiên họp thảo luận tại Đoàn ĐBQH, tại tổ được tiến hành nghiêm túc, không hình thức, không hời hợt. Các ĐBQH có mặt đầy đủ, đúng giờ, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến một cách tích cực, mang tính xây dựng và dân chủ. Những điều này thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi đại biểu với nhiệm vụ của mình và trách nhiệm với công việc chung của Đoàn ĐBQH. Với khởi đầu tốt đẹp và chuyên nghiệp, tôi tin rằng, hoạt động của QH Khóa XIII sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành quả quan trọng, tạo được hiệu ứng lớn tích cực tới đời sống xã hội.

- Nhân nói về đổi mới trong hoạt động của QH, Chủ tịch QH Khóa XII Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và gửi gắm, QH Khóa XIII sẽ có bước đổi mới, đột phá tốt hơn nữa. Lời nhắn gửi đó có gợi cho Đại biểu suy nghĩ gì không?

Tôi tin rằng, các ĐBQH Khóa XIII đều là những cá nhân xuất sắc và xứng đáng. Ngay từ khâu chuẩn bị bầu cử có thể thấy, các ứng cử viên đều là những người có học vấn, có trình độ, đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn của ĐBQH. Chất lượng các ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII ngang nhau, vì vậy cuộc bầu cử vừa qua có tính cạnh tranh và dân chủ cao. Chắc chắn, những người được cử tri lựa chọn là những cá nhân xứng đáng. Với đội ngũ nhân sự chất lượng, tôi tin rằng QH Khóa XIII sẽ chuyển biến mạnh mẽ.

Trước khi được giới thiệu làm ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII, tôi thường xuyên theo dõi hoạt động của QH. Dưới góc độ của cử tri, tôi cho rằng, QH Khóa XII đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng cử tri bởi nỗ lực đổi mới mạnh mẽ cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Kế thừa những thành tựu của QH Khóa XII vừa là điều kiện thuận lợi vừa là thách thức lớn đối với QH Khóa XIII. Để thực hiện được nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và bứt phá, QH Khóa XIII cần quyết tâm cao độ và cố gắng hơn gấp nhiều lần. Bản thân mỗi ĐBQH cần phải vượt lên chính mình để hoàn thiện bản thân, tự đổi mới ngay từ tư duy và tìm kiếm cách tiếp cận mới với những vấn đề đặt lên bàn nghị sự của QH. Nếu mỗi tế bào của QH đổi mới thì cả bộ máy của QH sẽ đổi mới.

- Nhiều đại biểu mới lần đầu tham gia QH chia sẻ, lần đầu tiên tham gia nghị trường, lại chưa có trường lớp đào tạo làm ĐBQH, bắt nhịp với các hoạt động của QH cũng không đơn giản. Ý kiến của Đại biểu về vấn đề này như thế nào?

Đúng là những đại biểu lần đầu tham gia nghị trường thì thật khó để thể hiện cá tính ngay. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy bởi nội dung chương trình kỳ họp đầu tiên không nhiều, song là những quyết đáp hệ trọng, liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước và nhân sự cấp cao của đất nước. Tôi cho rằng, tinh thần trách nhiệm của ĐBQH đã thể hiện ngay từ cách nghiên cứu, cân nhắc từng ứng cử viên cho các vị trí của Quốc hội, Chính phủ và những cơ quan khác để chắc chắn họ thực sự xứng đáng với vị trí được tiến cử. Tính dân chủ của QH được thể hiện ngay tại những buổi thảo luận đầu tiên về nhân sự. Chính kiến của mỗi đại biểu được thể hiện ngay trong những lần bấm nút biểu quyết đầu tiên. 

- Nhiệm kỳ Khóa XIII mới bắt đầu, trước mắt mỗi ĐBQH còn cả nhiệm kỳ 5 năm. Sẽ có nhiều vấn đề lớn, trọng đại của đất nước đang chờ ĐBQH. Đại biểu chuẩn bị gì cho nhiệm vụ của mình?

Theo tôi, người đại biểu cần luôn đề cao tinh thần cầu thị, chủ động và tích cực học hỏi kinh nghiệm nghị trường của các thế hệ đại biểu trước; tham khảo cách thức làm việc của các Đoàn ĐBQH khác để nhanh chóng bắt nhịp với công việc của QH. Sau khi kết thúc Kỳ họp thứ Nhất, các ĐBQH sẽ về báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri; từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực và hiệu quả. Tôi sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, chuyên tâm hơn với những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm hoặc vấn đề được đưa ra thảo luận tại nghị trường.

Với nghề nghiệp giáo viên, tôi tự tin vào kỹ năng trình bày trước đám đông. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết để đại biểu có thể trình bày  rành mạch, súc tích và đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cư tri tới QH. Học sinh của tôi là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với nghề giáo, để truyền dạy được kiến thức cho học sinh, có lẽ trước hết người giáo viên nắm rõ, hiểu rõ tập quán sinh hoạt cũng như suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của đồng bào dân tộc. Tôi tin rằng, mình có độ nhạy cảm nhất định trước những băn khoăn của cử tri, có thể nắm bắt rõ những vấn đề cử tri của tôi đặc biệt quan tâm, trở thành cầu nối đích thực giữa QH với cử tri và cử tri với QH.

- Xin cám ơn Đại biểu và chúc Đại biểu một nhiệm kỳ thành công!

Thanh Chi thực hiện